Sinh vật kì lạ lọt vào camera

QV, Theo 12:01 19/09/2010

Chuột chù voi (tên loài động vật mới) đã lọt vào ống kính máy quay một cách tình cờ! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Hình ảnh về một con chuột chù voi khổng lồ đã được máy quay ghi lại trong khu rừng già tại châu Phi.
 
 
Loài động vật có vú kì lạ này có chiếc mũi dài và linh hoạt, được phát hiện tại khu rừng Boni-Dodori tại Đông Bắc Kenya.
 
Những chiếc camera được đặt tại khu rừng già này sau khi Grace Wambui, một thành viên trong chương trình Edge of Existence của Hội Động vật học London (ZSL) nghiên cứu về các loài động vật hoang dã tại khu vực này. Cô đã phát hiện ra một con chuột chù voi mặc dù lúc đầu cô đã không nhận ra.
 
 
Hiện nay, có khoảng 17 loài chuột chù voi được biết đến chỉ được tìm thấy tại châu Phi. Chúng có tổ tiên gần với loài voi hơn là với chuột chù. Các nhà khoa học tin rằng đây là một loài mới.
 
Thành viên cấp cao của ZSL thuộc lĩnh vực bảo tồn sinh vật học, Tiến sĩ Rajan Amin cho biết những hình ảnh về con chuột chù voi này là một phát hiện rất quan trọng.
 
 
Tất cả thành viên trong đội rất vui mừng khi chụp được hình của loài động vật có vú này”, Tiến sĩ Amin nói.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc thu thập tài liệu về sự đa dạng sinh vật của khu rừng và xác định xem nếu đây là một loài chuột chù voi mới”.
 
Những phát hiện trong quá trình nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn khu rừng ven biển duy nhất này.”
 
Heo vòi Tapir.
 
Loài vật mới phát hiện này trông giống với heo vòi Tapir nhưng nhỏ hơn và có chiếc mũi dài.