"Siêu mặt trăng" vào ngày 19/3 có ảnh hưởng tới Trái đất?

Pit, Theo 19:32 10/03/2011

Vào ngày 19/3 tới, mặt trăng sẽ ở một vị trí rất gần với Trái đất chúng ta. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Theo tính toán của các nhà khoa học, Mặt trăng sẽ di chuyển cách Trái đất của chúng ta vào khoảng 356.578 km vào ngày 19/3 sắp tới, với khoảng cách rất gần như thế, mặt trăng sẽ sáng và lớn hơn bình thường, đây chính là lý do để cái tên "siêu mặt trăng" ra đời.
 
Nhiều nhà khoa học lo sợ mặt trăng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Trái đất ở khoảng cách gần
 
Đây là khoảng cách gần nhất giữa Mặt trăng và Trái đất kể từ năm 1992 tới nay. Một số nhà khoa học "bi quan" lo ngại rằng đây là một dấu hiệu cảnh báo về một năm thời tiết vô cùng "độc", cụ thể ở đây là động đất và núi lửa phun trào.
 
"Vô tình" vào những năm 1955, 1974 và 1992, khi mặt trăng tiến sát Trái đất, khí hậu ở hành tinh xanh trở nên vô cùng khắc nghiệt
 
Những năm Mặt trăng tiến sát Trái đất một cách "bất thường", bao gồm những năm 1955, 1974, 1992 và 2005, hành tinh của chúng ta đã phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết vô cùng khắc nghiệt như động đất, sóng thần, núi lửa hoạt động, lũ lụt,...
 
Gần đây nhất, chỉ hai tuần trước khi mặt trăng tiến gần Trái đất nhất vào năm 2005, hiện tượng sóng thần vào tháng 12 năm 2004 đã khiến hàng trăm nghìn người Indonesia thiệt mạng.
 
Banda Aceh, Indonesia đã phải chịu một đợt sóng thần khủng khiếp vào cuối năm 2004
Tuy nhiên, ông Pete Wheeler, thuộc trung tâm thiên văn học quốc tế những cảnh báo của các nhà khoa học "bi quan" là  không có cơ sở và "những sự kiện xảy ra ở trên chỉ là sự trùng hợp ngẫu nghiên".

Mặt trăng tiến gần Trái đất không hề liên quan tới động đất hay núi lửa phun trào. Hiện tượng Mặt trăng tiến gần chúng ta chỉ khiến thủy triều trên Trái đất biến động mạnh hơn mà thôi”.