Siêu công nghệ rôbốt động vật “giả mà như thật”

Jeanny, Theo 00:01 16/04/2011

Ấn tượng đến không ngờ đấy bạn ạ!

Hãng Festo của Đức là nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về công nghệ điện tử tự động hóa và cũng là người “dẫn đầu xu hướng” với những con rôbốt sáng tạo làm nên bước tiến đột phá mới trong lĩnh vực mô phỏng sinh học.
 
 
Sản phẩm mới nhất vừa được trình làng của hãng là chú chim thông minh “SmartBird” có khả năng tự bay, cất cánh và hạ cánh hoàn toàn tự động. Thiết kế của SmartBird được lấy nguyên mẫu từ loài chim mòng biển với kết cấu siêu nhẹ và sải cánh rộng tới 2 m.
 
Đặc biệt nhất là chuyển động của đôi cánh vô cùng uyển chuyển và linh hoạt giúp SmartBird có thể dễ dàng thực hiện những cú chao liệng như một chú chim thực sự. Người ta đã thử nghiệm cho SmartBird bay cùng với những con mòng biển thật và đáng ngạc nhiên là chúng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.
 
 
Ra đời từ năm 2009 nhưng sự vượt trội của chú cánh cụt sinh học điện tử “AquaPenguin” cũng không hề kém cạnh gì với SmartBird. Vẫn nguyên những ưu điểm là chuyển động linh hoạt với các bộ phận có thể di chuyển theo mọi hướng và khả năng tự định hướng, AquaPenguin thậm chí còn ưu việt hơn loài cánh cụt thông thường ở khả năng bơi giật lùi hiếm có.
 
Nếu nhìn thoáng qua, bạn có lẽ không thể nghĩ chúng chỉ là “đồ giả”.
 
 
Chú sứa điện tử “AquaJelly” trong dự án năm 2008 thì có thể nói là một tiến bộ đột phá do sứa là một mô hình khó “sao chép” bởi hình dáng đặc biệt và chuyển động phức tạp của chúng. AquaJelly có khả năng tự chủ trong hành động, cảm ứng với môi trường và “giao tiếp” cùng loài với nhau.
 
 
Đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng, AquaRay là “khúc dạo đầu” hoàn hảo cho chuỗi những sản phẩm “giả mà như thật” của Festo từ năm 2007.
 
Nếu không được giới thiệu hay không có logo trên mình chú cá đuối này thì có khi bạn sẽ nghĩ mình đang xem “đồ thật” ấy chứ!
 
Có lẽ thời đại của những rôbốt tự động hóa sắp đến rồi chăng?