Quái vật hồ Loch Ness chỉ là… bong bóng

A, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 02/07/2013

Mới đây, một nhà khoa học người Italy đã đưa ra lời nhận định này. Ông cho rằng đây đơn thuần là một hiện tượng mang tính địa chất.

Từ lâu, bí ẩn quái vật hồ Loch Ness luôn đem đến những luồng ý kiến trái chiều, bao gồm nhận định quái vật này có thật đang sống dưới lòng hồ và cả những giả định cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp.

Hôm qua, tờ Mail Online đưa tin, Luigi Piccardi - một nhà địa chất học người Italy đã tuyên bố rằng việc nhìn thấy quái vật Nessie trong vùng nước tối của hồ Loch Ness (gọi ngắn gọn là "quái vật hồ Loch Ness") chỉ đơn giản là kết quả của những bong bóng được tạo ra do quá trình biến chuyển địa chất. 

Quái vật hồ Loch Ness chỉ là… bong bóng 1

Tiến sĩ Luigi Piccardi cho rằng, không hề có quái vật nào sống dưới lòng hồ Loch ness nổi tiếng ở Scotland này.

Quái vật hồ Loch Ness chỉ là… bong bóng 2
Tất nhiên, bên cạnh nhận định mới nhất của Luigi Piccardi, rất nhiều luồng ý kiến cho rằng quái vật hồ Loch Ness thực ra là một con cá tầm khổng lồ có chiều dài khoảng 3,6m.

Quái vật hồ Loch Ness chỉ là… bong bóng 3
Một giả thiết khác được một số nhà nghiên cứu đưa ra: Quái vật Nessie ở hồ Loch Ness là một loài thằn lằn đầu rắn ở Kỷ Jura.

Nhà địa chất học đến từ Florence này đưa ra nhận định trên dựa vào căn cứ "Trái đất bị rung chuyển" vào thời gian quái vật này được cho là xuất hiện. Ông trích dẫn  tài liệu được viết bởi Adamnan vào năm 690, miêu tả lại cảnh quái vật Loch Ness xuất hiện và biến mất khi Trái đất rung chuyển.

Từ đó, ông cho rằng, việc nhìn thấy quái vật là do bong bóng nổi lên từ đáy hồ Loch Ness - một hiện tượng sinh ra do hoạt động địa chất ngầm chạy dọc bên dưới hệ thống đứt gãy lớn Glen của địa mảng. 

Chia sẻ với tờ báo La Repubblica của Italy, ông nói "Có khá nhiều ảnh hưởng trên mặt nước có thể liên quan tới hoạt động địa chất ở hệ thống đứt gãy".

(Nguồn tham khảo: DailyMail)