Phát hiện xác ướp "quấn chăn" ở Peru

Cảnh Hiếu, Theo 10:00 27/10/2010

Giống như Ai Cập, Peru cũng là đất nước của những xác ướp bí ẩn! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Một hầm mộ nằm ngay trên đỉnh kim tự tháp cổ ở Lima, Peru vừa được tìm thấy. Xác ướp trong mộ dự đoán có “độ tuổi” vào tầm 1.150 năm. Điều đặc biệt là nó được “gói ghém” bằng cách “quấn chăn” rất lạ lẫm.
 

Các xác ướp được gói ghém cẩn thận có lẽ là một người phụ nữ quyền lực, có vai trò rất quan trọng lúc bấy giờ, kèm theo là xác ướp của 3 đứa trẻ. Nhiều khả năng 3 xác ướp kia là vật hiến tế có nhiệm vụ đi theo người phụ nữ này ở cõi âm.
 
 
Lăng mộ thuộc nền văn minh Wari (bắt đầu từ năm 700 sau CN), trải dài khắp vùng bờ biển trung tâm Peru. Nền văn minh này là sự thay thế cho văn hóa Lima trước khi bị thay thế bởi nền văn minh quyền lực Inca.
 
Được bọc rất cẩn thận thành nhiều lớp bằng vải và các loại dây leo, xác ướp người phụ nữ và 3 đứa trẻ được tìm thấy tại kim tự tháp Huaca Pucllana vào cuối tuần trước.
 
 
Các nhà khảo cổ đang làm sạch bụi đất bám trên chiếc đầu giả. Ở trong ảnh, tất nhiên là phần đầu kia chỉ là vật tượng trưng, chứ không phải đầu của người phụ nữ đâu nhé! Cái đầu này được làm từ gỗ bọc vải. Phần thân thể xác ướp ở trong có thể chỉ là xương hoặc nguyên thân hình đã được phơi khô và ướp xác cẩn thận.
 
Lăng mộ từ nền văn minh Wari cũng đã được tìm thấy tại kim tự tháp này trước đây nhưng đây là một lăng mộ còn nguyên vẹn đầu tiên được khám phá. Lăng mộ được “niêm phong” bằng các tầng cành cây khô và gạch chưa nung.
 
 
Ngoài ra trên phần đỉnh kim tự tháp, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 11 bình rượu, một bình gốm và 6 túi vải, một số túi còn đựng ngô và các đồ may vá.
 
Kim tự tháp cổ vẫn chứa nhiều bí ẩn nằm ngay giữa khu đô thị hiện đại.
 
Các nhà khảo cổ vẫn chưa dám tiến hành mở lớp vải bọc bên ngoài của các xác ướp, họ sẽ chụp ảnh X-quang trước rồi mới mở ra để phân tích (đúng là không nên liều!)