Phát hiện núi UFO ở Pháp, "đầu to" thường có nhiều bạn

Lê Giang, Theo Mask Online 10:54 29/03/2012

Cùng các cập nhật: Tìm thấy hành tinh lâu đời nhất, nhiệt độ Trái đất sẽ tăng 3 độ C vào năm 2050, vật liệu giúp xe tự chữa lành vết xước...


Tìm thấy hành tinh lâu đời nhất trong vũ trụ


Trong một cuộc khảo sát gần đây, tiến sĩ Johny Setiawan và các cộng sự thuộc Viện nghiên cứu thiên văn học Max-Planck (Đức) đã phát hiện 2 hành tinh quay quanh ngôi sao HIP 11952 được hình thành cách đây 12,8 tỷ năm - gần 1 tỷ năm sau khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Điều này đồng nghĩa 2 hành tinh vừa được phát hiện là những hành tinh lâu đời nhất trong vũ trụ. Chúng cùng quay quanh một ngôi sao cách Trái đất 375 năm ánh sáng.

Ảnh mô phỏng ngôi sao HIP 11952 và hai hành tinh quay quanh nó.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, 1 trong 2 hành tinh có kích cỡ tương đương Sao Mộc và hoàn thành một vòng quay quanh ngôi sao chủ trong 7 ngày. Hành tinh còn lại có kích thước gấp gần 3 lần Sao Mộc và có chu kì quỹ đạo là 9 tháng rưỡi.

Phát hiện của các nhà khoa học người Đức cho thấy, sự hình thành của các hành tinh có thể xảy ra trong thời kì sơ khai của vũ trụ, cho dù các ngôi sao thời kì này thiếu các nguyên tố nặng hơn hydro và heli.

Các nhà khoa học nhận định, hai hành tinh quay quanh HIP 11952 sẽ sớm biến mất, vì ngôi sao chủ sẽ chuyển sang màu đỏ - một trong những giai đoạn cuối của một ngôi sao giống như Mặt trời. Trong giai đoạn này, ngôi sao sẽ phình ra và nuốt những hành tinh gần nó.

(Nguồn tham khảo: National Geographic)

Nhiệt độ Trái đất sẽ tăng lên 3 độ C vào năm 2050


Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, nhiệt độ Trái đất có thể sẽ tăng lên từ 1,4 - 3 độ C (khoảng 2,5 - 5 độ F) vào năm 2050. Theo BBC, trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành chạy gần 10.000 thí nghiệm mô phỏng khí hậu trên máy tính của các tình nguyện viên. Các thông số vật lý thu được giữa những lần chạy mô phỏng sẽ phản ảnh việc hệ thống khí hậu vận hành như thế nào. Và từ việc quan sát các mô hình này, đã có nhiều dự báo chính xác về thay đổi nhiệt độ trong vòng 50 năm.

Nhiệt độ Trái đất sẽ tăng thêm khoảng 3 độ C vào 2050.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng bị đặt ra nghi vấn. Giáo sư Julian Hunt, thuộc Đại học College London (Anh) cho rằng, việc tiến hành nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ của Trái đất dựa trên các mô hình khí hậu biển là không chắc chắn do nhiệt độ của nước biển dễ dàng biến đổi trong chu kì 10 ngày.

Giáo sư cho biết thêm, về việc nhiệt độ Trái đất tăng lên đến 3 độ C vào năm 2050 có khả năng xảy ra cao. Tuy nhiên, đó là vì 3 lý do cụ thể sau: giải phóng khí methane từ đáy biển và mặt đất, những thay đổi lớn trong việc phản xạ ánh sáng tại một số nơi trên bề mặt Trái đất và việc giảm ô nhiễm không khí ở châu Á sẽ làm giảm việc phản xạ lại năng lượng Mặt trời trong không gian.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Nghiên cứu: Người đầu to thường có nhiều bạn


Các nhà khoa học của Đại học Oxford tại Anh tìm hiểu mối quan hệ giữa kích thước não và số lượng bạn bè của 40 người tình nguyện đã tốt nghiệp đại học và cùng tuổi. Nhóm nghiên cứu yêu cầu 40 người liệt kê số lần giao tiếp hoặc liên lạc với bạn bè (không tính đồng nghiệp), bạn trên mạng xã hội, đối tác kinh doanh trong vòng 7 ngày gần nhất. Sau đó, các tình nguyện viên làm một bài kiểm tra khả năng hiểu suy nghĩ của người khác, một kỹ năng quan trọng trong đời sống xã hội của con người. Kết quả cho thấy, những người sở hữu não lớn có nhiều bạn hơn những người sở hữu não nhỏ, đồng thời khả năng duy trì các mối quan hệ của họ cũng tốt hơn.

Giáo sư Robin Dunbar - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, "Chúng tôi kết luận những cá nhân có nhiều bạn bè thực hiện các hoạt động thần kinh tốt hơn so với những người có ít bạn. Ngoài ra thể tích của vùng vỏ trán - ổ mắt của họ cũng lớn hơn". Vùng vỏ não trán - ổ mắt nằm ở phía trước hộp sọ và phía trên đôi mắt. Con người sử dụng vùng vỏ não này để tư duy bậc cao.


Dunbar giải thích: "Hiểu biết về mối quan hệ giữa kích thước não của con người và số lượng bạn bè sẽ giúp chúng ta tìm ra những cơ chế khiến con người sở hữu hộp sọ lớn hơn các loài động vật linh trưởng khác". Nhóm nghiên cứu cho biết, kích thước của những vùng não phía trước hộp sọ người đã tăng mạnh trong nửa triệu năm qua.

Dunbar nói thời gian dành cho các mối quan hệ xã hội, tính cách, giới tính, nơi sinh sống là những yếu tố tác động tới số lượng bạn bè của mỗi người. Tuy nhiên, các kỹ năng thần kinh cũng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội. Ông nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng khả năng hiểu suy nghĩ của đồng loại sẽ giúp con người duy trì được nhiều mối quan hệ bạn bè".

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Núi "người ngoài hành tinh" ở Pháp


Khoảng 20.000 tín hữu của giáo phái Thời đại mới đã tạo thành một vùng dân cư nhỏ ở chân ngọn núi Pic de Bugarach của Pháp vì tin rằng ngọn núi này là "nhà" của người ngoài hành tinh và UFO.

Tờ Independent cho hay, các tín đồ của Thời đại mới tin rằng thế giới sẽ sụp đổ vào ngày 21/12/2012. Họ cho rằng những người ngoài hành tinh đang sống trong một phi thuyền bên trong ngọn núi này sẽ xuất hiện để cứu họ và đưa đến một nền văn minh mới.

Ngọn núi Pic de Bugarach.

Pic de Bugarach từ lâu đã trở nên nổi tiếng bởi các mẫu đá có sự phân hóa và hình thành kì lạ. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của sự kì lạ này là khi ngọn núi cao 1.230m này phun trào, đỉnh của nó đã lật ngược trước khi rơi trở lại xuống nền núi. Chính phủ Pháp rất lo ngại về hàng loạt vụ tự tử xảy ra gần Pic de Bugarach trước thời điểm 21/12/2012 và những nghi lễ kì lạ được tổ chức quanh khu vực ngọn núi. 

Một trong các tín đồ Thời đại mới nói: "Chúng tôi tin Ngày Tận thế là thời điểm chấm dứt thế giới hiện tại và bắt đầu một thế giới mới, đó là một thế giới tâm linh mới. Năm 2012 là năm kết thúc chu kì khổ đau. Bugarach là một trong những vòng luân hồi năng lượng lớn của Trái đất, nơi chào đón những nguồn năng lượng của tương lai".

Ngoài tin đồn về Ngày Tận thế và người ngoài hành tinh, ngọn núi Pic de Bugarach cũng là nơi khởi nguồn nhiều tin đồn khác, trong đó có việc cơ quan tình báo của Israel và Đức Quốc xã từng có những vụ khai quật bí ẩn ở đây.

Dự kiến, sẽ có khoảng 100.000 du khách đổ xô tới Pic de Bugarach tham quan trước ngày 21/12 này. Riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2011, đã có hơn 20.000 khách du lịch đến thăm "ngôi nhà của người ngoài hành tinh" này.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Vật liệu mới giúp xe tự chữa lành vết xước


Các nhà khoa học đang dần tiến gần hơn đến việc tạo ra nhựa tự phục hồi, mang những tính năng đáng mơ ước của khoa học viễn tưởng cho mọi thứ, từ máy bay tự sửa chữa những phần hỏng đến những xe hơi bị xước trong bãi đỗ xe thành mới cóng không một vệt xước.

Nhóm nghiên cứu vừa báo cáo một loại vật liệu có khả năng thay đổi màu sắc khi va đập và tự chữa lành chỗ hỏng, dựa vào ánh sáng hoặc những kích thích khác. Ông Marek Urban, nhà khoa học polymer của Đại học Nam Mississippi ở Hattiesburg (Mỹ) vừa trình bày một số nghiên cứu mới nhất của mình tại cuộc họp Hiệp hội Hóa học Mỹ ở San Diego ngày 27/3. 

Những chiếc xe hư hỏng như thế này sẽ không còn là vấn đề của tương lai.

Một trong những bước đột phá đầu tiên của ngành vật liệu tự phục hồi vào năm 2001, khi các nhà nghiên cứu Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ) tìm ra cách nhúng những siêu vi bao vào polymer. Những chuỗi dài đơn vị phân tử lặp lại gắn với các liên kết hóa học. Khi vật liệu bị hư hại, các siêu vi bao vỡ ra, phát tán tác nhân lỏng có thể sửa chữa chỗ hỏng. Theo ông Christopher Weder - nhà khoa học polymer tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ), mặc dù có những bước đột phá nhưng những vật liệu này chưa thực sự "tự chữa bệnh", cần một thứ gì đó kích thích việc tự hàn gắn.

Đến năm 2009, loại polymers tự chữa lành khi tiếp xúc với tia cực tím được nhóm Urban phát triển. Nguyên lý cơ bản dựa vào phám khá năm 2001 nhưng sử dụng phân tử ngắn hơn và thêm ion kim loại. Ông Weder và đồng nghiệp sử dụng tia cực tím làm chất kích thích trong quá trình tự hàn gắn. Theo đó, khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ cụ thể, hay trong điều kiện pH nhất định, các phân tử tiến gần đến nhau. Vật liệu mới của nhóm Urban chuyển sang màu đỏ khi bị hư hại và bắt đầu tự hàn gắn.

Ông Weder nói: “Đây là ví dụ đầu tiên về loại vật liệu tự hàn gắn và có khả năng đổi màu. "Bà mẹ tự nhiên" đã ban tặng cho toàn hệ thống sinh học khả năng tự hàn gắn, bao gồm da, DNA, vỏ cây… Loại nhựa mới của chúng tôi sẽ cố gắng bắt chước tự nhiên, có tín hiệu màu đỏ khi bị hỏng và tự thay đổi và hàn gắn lại khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ hoặc độ pH”.

(Nguồn tham khảo: Discovery news)