Phát hiện mới trên xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi

J, Theo Mask Online 10:58 11/04/2013

Nghiên cứu mới chỉ ra, xác ướp này đã mắc chứng bệnh về răng khá nghiêm trọng...

Tiến hành khám răng miệng, phân tích, quét não 3D trên xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi cho thấy, người đàn ông này có rất nhiều răng bị sâu, một chiếc răng cửa bị hư hỏng nặng có lẽ do gặp tai nạn. Hơn thế, chính vì ăn quá nhiều bánh mì và ngũ cốc nhưng không làm sạch răng nên người băng Otzi bị hôi miệng.

Phát hiện mới trên xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi 1
Người băng Otzi.

Giáo sư Frank Rühli - người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Otzi có vấn đề nha khoa nặng, một số chỗ đã bị tổn thương nghiêm trọng - chấn thương và hư hỏng chiếc răng cửa. Có lẽ người đàn ông này đã gặp một tai nạn".

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã được tiến hành trên xác ướp này trong hơn 20 năm nay, nhưng về răng miệng hầu như không được kiểm tra. 

Phát hiện mới trên xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi 2
Mũi tên chỉ bên phải cho thấy, tổn thương mục răng sâu. Mũi tên bên trái chỉ ra sự mất xương nghiêm trọng xung quanh các răng hàm.

Nha sĩ Roger Seiler từ Trung tâm Y học tiến hóa tại ĐH Zurich (Thụy Sĩ) đã kiểm tra răng của Otzi dựa trên dữ liệu máy chụp cắt lớp mới nhất. Máy tính dựng lại ảnh chụp cắt lớp 3 chiều nên đã cho một cái nhìn sâu sắc nhất về khoang miệng của Otzi và chỉ ra, ông đã bị viêm nha chu nặng như thế nào.

Phát hiện mới trên xác ướp người băng Otzi 5.300 tuổi 3
Hình ảnh răng hàm của Otzi bị bào mòn.

Đặc biệt ở răng hàm phía sau, Seiler thấy, các răng phía sau của Otzi cũng bị bào mòn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, người đàn ông này đã ăn nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì và ngũ cốc nhưng không làm sạch răng, dẫn đến tình trạng bị sâu răng. Bên cạnh đó, thực phẩm lưu lại trên răng đã gây ra tình trạng bào mòn răng của Otzi.

Điều này đã mở ra cho các nhà khoa học những nghiên cứu mới về răng miệng của xác ướp cổ xưa.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)