Phát hiện mộ cổ của công chúa ở Ai Cập

Lê Giang, Theo Mask Online 10:56 04/11/2012

Cùng các cập nhật: Clip tái hiện lịch sử địa cầu, ong mật cũng biết thưởng lãm tranh...


Phát hiện ngôi mộ cổ thuộc triều đại Pharaoh thứ V


Ai Cập vừa tìm thấy một ngôi mộ cổ của công chúa Chert Nebiti - triều đại Pharaoh thứ V (khoảng 2.500 năm TCN) tại khu vực Abu Sir, cách thủ đô Cairo 25km về phía Nam.

Phát hiện mộ cổ của công chúa ở Ai Cập 1

Tại tiền sảnh của ngôi mộ này có 4 cột đá được khắc chữ tượng hình mang tên và các tước hiệu của công chúa. Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy một hành lang ở phía Đông Nam tiền sảnh ngôi mộ, trên đó có 4 lối dẫn đến 4 ngôi mộ khác. Hai trong số 4 ngôi mộ là của các quan trong triều Pharaoh thứ V và 2 ngôi mộ còn lại đang được khai quật. 

Phát hiện mộ cổ của công chúa ở Ai Cập 2
(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong hành lang còn có 4 chiếc quách bằng đá vôi lớn có rất nhiều tượng, trong đó có bức tượng 2 cha con. Theo các nhà khảo cổ, phát hiện này đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên mới trong lịch sử nghiên cứu triều đại Pharaoh thứ V.

(Nguồn tham khảo: Vietnamplus)

Ong mật biết thẩm tranh


Những con ong mật không chỉ có khả năng nhớ những loài hoa mà chúng còn có thể phân biệt các tác phẩm hội họa.

Sau khi tiến hành thử nghiệm, các nhà khoa học nhận định, những con ong có khả năng xử lý thông tin hình ảnh vượt xa suy nghĩ trước đây của con người. 

Phát hiện mộ cổ của công chúa ở Ai Cập 3

Mặc dù bộ não của loài vật này khá bé nhưng ở một số khía cạnh, khả năng xử lý thông tin hình ảnh phức tạp của chúng có thể so sánh với các loại động vật có xương sống. 

Chúng không chỉ phân biệt được cảnh vật, các loài hoa, gương mặt người và thậm chí cả các đường nét trong tác phẩm hội họa.

Một nhà khoa học phát biểu: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy con người không phải là loài duy nhất có khả năng phân biệt được các phong cách nghệ thuật khác nhau. Các loài côn trùng hay loài vật khác cũng có thể chọn lọc và phân loại được các đặc điểm của những hình ảnh phức tạp".

(Nguồn tham khảo: Science Daily) 

Tạo màn hình duy nhất từ nhiều thiết bị cảm ứng


Các nhà khoa học thuộc trường ĐH công nghệ Tokyo vừa giới thiệu công nghệ mới cho phép tạo ra một màn hình duy nhất từ nhiều thiết bị cảm ứng, chẳng hạn như từ điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Công nghệ này có tên Pinch, cho phép kết nối màn hình của 2 thiết bị lại với nhau. Các thiết bị này buộc phải đặt cạnh nhau, khi ta đặt ngón tay cái vào màn hình 1 thiết bị, ngón tay trỏ vào màn hình của thiết bị khác, rồi di chuyển cho các ngón tay gặp nhau.

Phát hiện mộ cổ của công chúa ở Ai Cập 4

Sau đó 2 màn hình sẽ tự động gộp lại thành một màn hình lớn. Một phần của khuôn hình sẽ hiển thị trên màn hình của 1 thiết bị, phần còn lại trên màn hình của thiết bị kia. 2 thiết bị sẽ tự điều chỉnh, thông qua Wi-Fi để quyết định xem phần nào của bức tranh sẽ hiện lên ở màn hình nào.

Việc hợp nhất 2 thiết bị không chỉ có thể thực hiện theo hướng thẳng đứng mà còn theo cả hướng nằm ngang. Màn hình của các thiết bị cũng không nhất thiết phải bằng nhau. Màn hình chung này cũng có thể được lập nên từ hơn 2 thiết bị.

(Nguồn tham khảo: Datviet)


Video sinh động tái hiện lịch sử Địa cầu 


Chỉ với một đoạn clip ngắn 1 phút rưỡi, lịch sử của Trái đất đã được tái hiện một cách sinh động và hết sức ấn tượng…

Từ vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ, đến sự ra đời của hệ Mặt trời và Trái đất, sự xuất hiện của những sinh vật đầu tiên đến sự hiện diện của khủng long… đoạn phim kéo dài đến thời hiện đại ngày nay, với những sự phát triển của công nghệ đưa con người thám hiển vũ trụ và chinh phục thế giới…


(Nguồn tham khảo: Youtube)