Phát hiện loài cá "có tay" và tổ tiên của loài kangaroo ngày nay

Nhung Nguyen, Theo 12:00 10/10/2010

Hai loài động vật đến từ nước Úc: giống cá "có tay" mới được phát hiện và loài còn lại được cho là tổ tiên của những chú Kangaroo.

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra 9 chú cá “có tay” và đang định cho vào một danh sách loài cá mới được tìm thấy. Ngày nay, cá “có tay” chỉ sinh sống tại ngoài khơi phía nam nước Úc, nhưng theo các nhà khoa học, cách đây khoảng 50 triệu năm, loài động vật này sinh sống ở khá nhiều nơi trên thế giới. Hóa thạch của loài cá này thậm chí còn được tìm thấy ở Địa Trung Hải.
 
 
Trong ảnh là một loài cá hiếm, màu hồng, vây không dùng để bơi như thông thường mà lại để đi. Loài cá hồng này dài khoảng 10cm, và được phát hiện tại vùng biển Hobart, ngoài khơi đảo Tasmania, Úc. Phải mất hơn 10 năm, từ năm 1999, các nhà khoa học mới có thể công bố rằng đây là một loài cá mới. Từ đó đến nay, cũng chỉ có 4 con thuộc loại này được tìm thấy.
 
 
Chú cá này cùng họ với cá hồng, được tìm thấy ở đáy vịnh Derwent Estuary, Tasmania. Thức ăn chính của loài cá này là các động vật nhỏ như sâu và các loài giáp xác.
 
 
Cũng được tìm thấy ngoài khơi Tasmania, chú cá đỏ này trông có vẻ mũm mĩm hơn so với 2 người anh em đồng loại trên. Mặc dù trông to khỏe như vậy, chú cá đỏ này lại được xem là yếu ớt nhất so với các anh em của mình.
 
 
Nổi bật với bộ vây màu vàng là loài cá “có tay” đã được đặt tên: Ziebell. Một điểm đặc biệt nữa là loài cá này còn có khả năng tự đổi màu sang màu tím.
 
Các nhà khoa học Úc sau nhiều năm tìm kiếm và nghiên cứu các hóa thạch mới đây đã công bố một trong những tổ tiên của loài chuột túi kangaroo: loài kangaroo khổng lồ mặt ngắn.
 
Các nhà khoa học đang tìm kiếm hóa thạch tại hang động Kelly Hills ở đảo Kangaroo.
 
Cái tên của hòn đảo đã nói lên tất cả, đây được xem là nơi cư trú của những loài kangaroo khổng lồ thời xa xưa.
 
Theo nghiên cứu, loài kangaroo này có thể làm những việc mà con cháu của chúng ngày nay không làm được: vươn tay lên quá đầu để kéo lá ở trên cây xuống. Chúng được biết đến với tên gọi Procoptodon goliah, cao hơn 2m, là một trong những loài vật khổng lồ từng tồn tại ở châu Đại Dương. Đây cũng được xem là nguồn cảm hứng cho các câu chuyện cổ tích của người dân bản địa Úc nhiều thế kỷ qua.
 
Hình phục dựng loài kangaroo Procoptodon goliah đang với tay hái lá.