Phát hiện loài cá có khả năng "cưỡng dâm"

A , Theo Mask Online 10:58 30/09/2012

Cùng các cập nhật: Tìm ra nàng Mona Lisa thứ 2, kết cấu phân tử protein kháng HIV...

Phát hiện loài cá có khả năng "cưỡng dâm"


Các nhà khoa học đã phát hiện ra các con đực thuộc một loài cá mới ở Mexico sở hữu cơ quan sinh dục ngoài đáng sợ, được trang bị 4 gai móc, giúp chúng... cưỡng dâm những con cái “bất hợp tác”.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam
Một con cá đực thuộc loài cá Gambusia quadruncus và hình ảnh cơ quan sinh dục ngoài phóng đại của nó với 4 gai móc kỳ dị.

Loài cá đặc biệt trên được xác định là loài cá nước ngọt llanos mosquitofish hay Gambusia quadruncus. Bộ phận sinh dục ngoài có gai móc của cá đực có thể vũ khí chống cơ chế kháng cự giao phối không mong muốn của cá cái.

Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng, ở loài cá Gambusia quadruncus, các con cái có vũ khí tự vệ là một quả bóng tế bào lớn, che chắn gần hết lỗ sinh dục. Điều này có nghĩa là, con cái sẽ nắm quyền quyết định có cho con đực “ân ái” hay không, trừ khi con đực có biện pháp đáp trả. 

Cơ quan sinh dục ngoài với 4 gai móc có thể giúp con đực vượt qua sự kháng cự và gài chốt vào lỗ sinh dục của con cái, rồi phóng tinh trùng của nó vào bên trong cơ thể “nàng”. (Việc thụ tinh ở loài cá Gambusia genus diễn ra bên trong cơ thể con cái và cá cái đẻ con).

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Tìm ra nàng Mona Lisa thứ 2


Leonardo da Vinci
đã để lại một trong những bức danh họa nổi tiếng nhất thế giới - nàng Mona Lisa.

Tuy nhiên, Mona Lisa không phải là bức độc nhất vô nhị. Chuyên gia của tổ chức phi lợi nhuận “Quỹ Mona Lisa” sau khi nghiên cứu đã chứng thực một bản vẽ khác về nàng Mona Lisa cũng do Leonardo da Vinci vẽ.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam
“Nàng Mona Lisa ở Isleworth” - được cho là nàng Mona Lisa thứ 2.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam
 Nàng Mona Lisa đang lưu giữ ở bảo tàng Louvre Pháp.

Được biết, bức vẽ này được vẽ sớm hơn bức đang lưu giữ ở bảo tàng Louvre Pháp hơn 10 năm, nụ cười và tư thế của Mona Lisa ở hai bức vẽ đều giống nhau, tuy nhiên nàng “Mona Lisa” trong bức vẽ trước rõ ràng trẻ hơn.

Các chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu tiếp để chứng minh bức tranh này chính là bút tích của Leonardo da Vinci.

(Nguồn tham khảo: Datviet)

Dấu tích của suối trên Sao Hỏa


Thiết bị thăm dò tự hành Curiosity vừa tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của một dòng suối trên Sao Hỏa, một phát hiện có thể giúp các nhà khoa học chứng minh nước từng chảy trên Hành tinh Đỏ.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam
Những hình ảnh mà Curiosity gửi về Trái đất cho thấy những viên sỏi nhẵn trong các vỉa đá. Trên Trái đất, những viên sỏi như thế thường tồn tại trong các lòng suối, sông, thác; thường bị nước cuốn trôi và bào mòn.

(Nguồn tham khảo: Space)


Tìm ra kết cấu phân tử protein kháng HIV


Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã xác định được kết cấu phân tử của một loại protein giúp chặn đứng đà phát triển của virus gây suy giảm miễn dịch (HIV), mở ra hy vọng phát triển loại thuốc mới giúp điều trị AIDS.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam

Nhóm nghiên cứu đã phân tích APOBEC3C, vốn là một trong những loại protein kháng virus. Họ phát hiện ra một lỗ hổng trong cấu trúc mà ở đó protein Vif - gây HIV có thể thâm nhập vào bên trong; từ đó xác định cơ chế phân huỷ để tiêu diệu HIV.

(Nguồn tham khảo: Psyorg)

Nhật Bản tìm ra nguyên tố hóa học thứ 113 


Theo Today’s THV, một viện nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh ra nguyên tố hóa học chưa từng được biết đến - nguyên tố thứ 113.

phat-hien-loai-ca-co-kha-nang-cuong-dam
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện khoa học RIKEN thuộc Saitama, Nhật Bản đã tìm ra nguyên tố hóa học mới bằng phương pháp bắn phá các nguyên tử kẽm bismuth trong một máy gia tốc hạt.

Nếu kết quả này được công nhận bởi các tổ chức khoa học quốc tế, Viện khoa học RIKEN của Nhật Bản sẽ trở thành Viện khoa học đầu tiên của Châu Á được quyền đặt tên cho một nguyên tố hóa học mới.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)