Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại

Tôm, Theo Mask Online 00:00 19/02/2013

Giới khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều điều đặc biệt trong các đống phân hóa thạch...

Trong chuyên ngành khảo cổ học, ngoài việc tìm kiếm hóa thạch từ những vùng đồi núi hay đất đá, phân hóa thạch cũng là một “tài nguyên” quý và rất được chú ý.

Đi sâu nghiên cứu loại hóa thạch này không chỉ giúp các nhà khoa học tìm ra thói quen ăn uống và sinh hoạt thời xa xưa mà chứa đựng trong đó những phát hiện đặc biệt đến không ngờ.

1. Xương khủng long

Mẫu hóa thạch này được tìm thấy trong chất thải "tế nhị" của loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 1

Số lượng xương còn sót lại trong hóa thạch tìm thấy cho chúng ta biết, mặc dù khủng long bạo chúa rất phàm ăn, nhưng những gì chúng ăn không ở lại trong dạ dày đủ lâu để có thể bị tiêu hóa hoàn toàn.

Đây chính là điểm khác biệt và cũng có thể được xem là một điểm tiến hóa giữa khủng long và hai họ hàng gần nhất với chúng còn sống là cá sấu và rắn.

2. Trứng chấy và tóc người

Tại khu vực Great Basin ở Bắc Mỹ có rất nhiều hang động bên trong chứa chất thải "tế nhị" hóa thạch của người tiền sử. Tại Utah (Mỹ), sau khi phân tích những hóa thạch ở hang Danger và Hogup, hay vùng Glen Canyon, người ta phát hiện ra trứng của loài chấy ký sinh trên người có tên khoa học là Pediculus humanus.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 2

Chúng có niên đại vào khoảng 2.000 năm. Đặc biệt là một số trứng vẫn còn bám chặt trên những sợi tóc.

3. Trứng sán xơ mít

Được tìm thấy trong đống phân hóa thạch của một loài cá mập tồn tại cách đây 270 triệu năm ở một vùng hồ, theo các nhà khoa học, trứng đó là một phần cơ thể của sán xơ mít. Chúng bị đứt ra rồi theo chất thải đi ra ngoài cơ thể.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 3

Từ đây, trứng này sẽ chờ vật chủ tiếp theo vô tình ăn hoặc nuốt phải chúng, rồi tiếp tục bám vào thành ruột và phát triển. Đây là vòng đời quen thuộc mà loài sán xơ mít ngày nay vẫn còn tiếp tục quá trình.

4. Bọ cánh cứng

Trong chất thải hóa thạch của một số loài tìm được từ kỷ Eocene, các nhà khảo cổ học tìm thấy bên trong có những đường rãnh khá lạ lẫm.

Họ tin rằng, bên trong có dấu vết của loài bọ hung chuyên đi lấy phân nhưng chưa thể xác định được chính xác đó là loài nào.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 4

Tuy nhiên, lý thuyết này cũng gặp phải một số sự phản đối. Chủ yếu là vì các dấu vết để lại này khá nhỏ so với những loài bọ cánh cứng được biết vào thời này.

Vài ý kiến khác lại cho rằng, đó có thể là dấu hiệu của một loài ấu trùng liên quan tới loài ruồi ăn phân hiện tại.

5. Hạt giống

Nhóm các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về loại DNA cổ xưa thuộc trường ĐH Adelaide (Úc) và ĐH Otago (New Zealand) vừa qua đã hoàn thành việc nghiên cứu một số mẫu phân hóa thạch thu được tại New Zealand.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 5

Qua quá trình nghiên cứu, họ không chỉ thu được DNA của ba loài chim đã tuyệt chủng, mà còn tìm ra được cách thức ăn uống của chúng thông qua hạt giống và mẫu lá cây.
 
Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 6

Theo đó, các nhà khoa học cảm thấy bất ngờ vì thực tế, đây là loài chim có chiều cao trung bình khoảng 3m, nhưng loài thực vật ưa thích của chúng lại chỉ cao khoảng 0,3m mà thôi.

6. Vảy cá

Vảy cá được tìm thấy nhiều trong mẫu phân hóa thạch thu được từ các vùng biển với niên đại đa dạng.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 7

Tuy có một số loài rất rõ ràng và một số loài chưa xác định, nhưng phần lớn trong số đó là vảy của những loài cá nhỏ. Nó trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của những loài cá lớn hơn.

7. Mẫu gỗ

Trong quá trình nghiên cứu xác hóa thạch khủng long thuộc loài Brachylophosaurus có tên Leonardo, các nhà khảo cổ học đã tìm hiểu được những thành phần còn sót lại trong ruột.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 8
Mặc dù không tìm được các thứ như chiếc lá cây còn nguyên hay một phần thân cây, nhưng với những gì còn sót lại trong ruột, các nhà khoa học tin rằng, trước khi “qua đời”, khủng long Leonardo đã có bữa ăn trưa khá no với nhiều lá cây.

8. Mầm cây

Trong mẫu “chất thải” hóa thạch thu được từ những loài động vật không xương sống trên cây, các nhà khảo cổ học thu được rất nhiều mầm cây cũng như bào tử của cây dương xỉ.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 9

Chúng ta cũng không mấy ngạc nhiên khi có nhiều loài trong số này là những loài ăn cỏ. Ngoài dương xỉ, những loài động vật này còn ăn cả nấm, rễ cây…

9. Bằng chứng cho khả năng tái tiêu hóa

Trong một lần nghiên cứu về chất thải hóa thạch của voi ma mút, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra sự thật: loài voi to lớn này có cách tận dụng chất dinh dưỡng khác người - tái tiêu hóa… phân của mình.

Phát hiện kinh ngạc trong chất thải "tế nhị" thời cổ đại 10
Bằng cách đó, những chất dinh dưỡng còn sót lại trong quá trình tiêu hóa lần đầu sẽ tiếp tục được hấp thụ. Cho đến nay, cách thức này vẫn còn duy trì ở một số loài động vật như chuột và voi. 
 

Bạn có thể xem thêm: