Phát hiện "cánh đồng" xương voi ma mút ở Serbia

Lê Giang, Theo Mask Online 10:38 22/06/2012

Cùng các cập nhật: Thảm hút bụi bẩn từ đế giày, cực quang bùng nổ sau bão từ.


Tìm thấy một bãi xương voi ma mút ở Serbia


Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện ra bộ xương của ít nhất 5 con voi ma mút ở khu vực sâu 20m, gần mỏ than Kostolac nằm ở phía Đông Thủ đô Belgrade, Serbia. Họ cho rằng, những con voi ma mút khổng lồ liên quan đến loài voi hiện đại này từng sống ở khu vực Serbia từ hàng chục nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ học đang miệt mài làm việc.



Các nhà khảo cổ học còn khai quật được những ngôi mộ có từ thời La Mã nằm gần khu vực phát hiện ra bộ xương voi ma mút. 

Sanja Alaburic, một chuyên gia nghiên cứu voi ma mút đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Serbia cho biết, những chiếc xương là của loài voi ma mút nhiều lông đã biến mất khoảng 10.000 năm trước. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn khai quật được những ngôi mộ có từ thời La Mã nằm gần khu vực phát hiện ra bộ xương voi ma mút. Theo các chuyên gia, phát hiện này sẽ cho một cái nhìn sâu hơn về người dân trên bán đảo Balkan trong kỉ băng hà.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)


Thảm hút bụi bẩn từ đế giày


Nhà thiết kế người Nhật Paionia Furyokuki đã cho ra đời loại thảm trải sàn có khả năng hút sạch bụi bẩn từ đế giày, dép của người đi qua nó. Mỗi tấm thảm có diện tích 50,8cm x 101,6cm, được trang bị bộ phận hút bụi và cảm ứng. Thiết bị cảm ứng giữ vai trò kích hoạt hệ thống hút bụi khi phát hiện có bước chân người đang tiến tới gần. Tuy nhiên, các van khí trên bề mặt tấm thảm chỉ mở ra khi có áp lực chân người bước lên.


Như vậy, mỗi khi có người bước đi trên tấm thảm, hệ thống máy hút bụi mini sẽ được kích hoạt, hút bỏ bụi bẩn bám trên đế giày và tống chất thải xuống một khoang phía ngoài để tiện cho việc xử lý. Nhìn chung, ngoài lớp bụi bẩn nhỏ, nhẹ, hệ thống vẫn chưa xử lý tốt khi đế giày bám tuyết hoặc bùn. Sản phẩm được đánh giá là rất hữu dụng trong phòng thí nghiệm và phòng vô trùng, những nơi cần đảm bảo không có vi khuẩn bên ngoài xâm nhập.

(Nguồn tham khảo: Gizmodo)

Cực quang bùng nổ sau bão từ


Người dân tại Mỹ, New Zealand có cơ hội chiêm ngưỡng những dải sáng đa sắc trong những ngày qua sau hai trận bão từ mạnh.

Những dải sáng màu xanh dương, tím và đỏ tươi trên bầu trời thành phố Hutchinson, bang Minnesota, Mỹ. Cực quang bùng nổ trong những ngày gần đây do sự đổ bộ của một trận bão từ mạnh xuống Trái đất. Vùng hoạt động mạnh trên Mặt trời đã lan rộng và trở thành một khu vực khá lớn.


Dải ngân hà dường như lu mờ bởi sự hiện diện của cực quang màu tím trên bầu trời bang Michigan, Mỹ.


Cực quang màu vàng dường như nhảy múa trên bầu trời và mặt sông Oreti ở phía nam New Zealand.


Những dải sáng nhiều màu sắc phía trên hồ Superior, bang Michigan, Mỹ.


Bầu trời phía trên hồ Crater, bang Oregon, Mỹ chuyển sang màu tím vì sự hiện diện của cực quang.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Sư tử bị giết hại hàng loạt tại Kenya


Vừa qua, một đàn gồm 6 con sư tử vừa bị đâm chết bởi dân làng tại khu vực Oloika, cách phía Nam Thủ đô Nairobi, Kenya khoảng 30km vì chúng giết chết 4 con dê của họ. Trong số 6 con bị giết, có hai con trưởng thành và 4 con non.

6 chú sư tử vừa bị giết hại ở Kenya.

Trước đó, Cơ quan Bảo tồn động vật hoang dã Kenya đã cử nhân viên kiểm lâm lên đường tìm kiếm những con sư tử sau khi nhận được tin chúng bị lạc tới khu dân cư nhưng không may, chúng đã bị dân làng giết. Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Kenya cho biết, mỗi năm có khoảng 100 con sư tử hoang dã bị giết hại. Số lượng loài sư tử ở đây còn khoảng 2.000 con.


Các chuyên gia động vật nhận định, con người là mối đe dọa lớn nhất với loài sư tử và các loài thuộc họ mèo khác. Sự sụt giảm ngày càng nhiều của sư tử Kenya khiến các chuyên gia lo ngại, chúng sẽ tuyệt chủng trong 2 thập niên tới.
(Nguồn tham khảo: Africahunting)