Từ lâu, tình yêu là chủ đề được tìm hiểu và nghiên cứu trong rất nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó phải kể đến tâm lý học. Những phát hiện mới trong lĩnh vực này giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về tình yêu cũng như cách để duy trì một tình yêu bền chặt. Nhà tâm lý học Sandra Langeslag cùng các cộng sự của bà tại Đại học Maryland (Hoa Kỳ) vừa công bố một phát hiện mới về tình yêu. Họ cho rằng trong bất cứ cuộc tình nào, luôn có hai yếu tố tồn tại song song nhưng độc lập với nhau - đó là sự đam mê và sự gắn bó. |
Sự đam mê: - Bạn bần thần nhìn vào khoảng không khi nghĩ về người yêu. - Đầu gối bạn run run khi ở bên cạnh người ấy. - Khi không có người yêu bên cạnh, bạn ăn không ngon. - Bạn rất khó tập trung làm việc khi nghĩ về người yêu. - Nói chuyện với người yêu, bạn sợ sẽ nói gì đó sai sót. - Bạn chảy mồ hôi tay khi gần người ấy - Bạn cảm thấy căng thẳng khi gần nhau - Bạn không thể ngủ được khi nghĩ về người ấy - Bạn có tìm hiểu những ý nghĩa của tên người yêu mình. - Cảm giác ngượng nghịu khi ở gần nhau. |
Sự gắn kết: - Người yêu là điểm tựa vững chắc cho bạn. - Bạn sẵn sàng chia sẻ đồ đạc với người mình yêu. - Cảm giác cô đơn nếu thiếu người ấy. - Bạn cảm thấy chắc chắn người ấy thuộc về mình. - Người yêu biết hết mọi thông tin về bạn. - Bạn hy vọng mối quan hệ này sẽ duy trì mãi mãi. - Bạn cảm thấy gắn kết về cảm xúc với người ấy. - Người yêu là nguồn an ủi cho bạn khi buồn. - Người yêu là người làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. - Người yêu nằm trong kế hoạch tương lai cuộc đời bạn. |
Dạng bài Quan điểm Khám phá đưa ra quan điểm cá nhân của các nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và khía cạnh đời sống. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ, vui lòng gửi mail về khampha@kenh14.vn. |