TÁI TẠO NHÂN VẬT TỪ TRANH PICASSO
Khi ngắm một bức tranh chân dung, có bao giờ bạn tưởng tượng về hình ảnh của nhân vật đó ở ngoài đời thực? Nghệ sĩ Flóra Borsi đã mô phỏng lại 4 con người trong kiệt tác nghệ thuật của các họa sĩ Picasso, Rudolf Hausner, Amedeo Modigliani và Kazimir Malevich.
Đưa đến liên tưởng thực hơn về các đường nét nghệ thuật từ tranh vẽ, Flóra Borsi muốn đưa mọi người đến một trải nghiệm diễn giải nghệ thuật thú vị: Từ đời thực, các danh họa lấy cảm hứng để vẽ tranh; rồi sau đó từ tranh vẽ, Flóra Borsi mang nó trở lại về với đời thực.
(Nguồn tham khảo: Behance)
Bức chân dung Woman with Green Hat (Người phụ nữ đội mũ xanh) của Pablo Picasso năm 1939.
Portrait of a Polish Woman (Chân dung của người phụ nữ Ba Lan) của danh họa người Italia - Amedeo Modigliani.
Bức Female Torso của họa sĩ Kazimir Malevich.
Bức tranh Gelber Narrenhut của Rudolf Hausner (1955).
"TRỤC XUẤT" NHÂN VẬT RA NGOÀI TRANH
Nếu như chủ thể chính của một bức tranh bị "biến mất" ra ngoài và chỉ còn lại khung cảnh, liệu tác phẩm đó có còn giá trị nghệ thuật?
Băn khoăn này đã được nghệ sĩ Mike Guppy đi tìm lời giải qua thử nghiệm Photoshop thú vị: "trục xuất" nhân vật ra ngoài bức tranh. Cùng theo dõi chùm ảnh dưới đây và tự mình cảm nhận sự khác biệt...
(Nguồn tham khảo: AnotherSight)
Bức "The Birth of Venus" (Sự ra đời của thần Vệ nữ) của họa sĩ Sandro Botticelli năm 1846.
Bức tranh "The Nightmare" (Ác mộng) của danh họa Henry Fuseli.
Bức tranh The Scream (Tiếng thét) của họa sĩ Edvard Munch.
Bức "Son of a Man" của họa sĩ René Magritte.
BIẾN TRANH VAN GOGH THÀNH ẢNH TILT-SHIFT
Sử dụng "công nghệ cao" chỉnh sửa ảnh tilt-shift (sử dụng kỹ xảo để tạo cho người xem cảm giác đối tượng bị thu nhỏ đi, trông như những mô hình đồ chơi), sinh viên mỹ thuật Serena Malyon đến từ Trường Nghệ thuật và Thiết kế Alberta đã biến hóa các bức tranh của Van Gogh trở thành ảnh quang cảnh "tí hon" ấn tượng.
(Nguồn tham khảo: VisualNews)