"Ông ba mươi" đang đứng trước "vực thẳm" tuyệt diệt

Haltom, Theo 00:00 29/07/2011

Cả thế giới chỉ còn xấp xỉ 3.200 cá thể hổ sinh sống thôi đấy!

Là một trong những loài vật được đưa vào danh sách đứng bên bờ vực tuyệt chủng, những con hổ ngày nay phải đối diện với nạn săn bắt trộm, sự đô thị hóa ồ ạt của con người làm giảm diện tích sống cũng như những thay đổi trong môi trường sống đang ngày càng rõ rệt. Theo ước tính, trên cả hành tinh này chỉ còn khoảng 3200 cá thể của loài động vật này đang sinh sống, trong số đó có hơn 1000 cá thể cái.

Việc nuôi hổ trong trang trại tốn kém hơn nhiều so với việc săn bắn chúng ở ngoài tự nhiên, đắt hơn khoảng 250 lần, vì thế mà hổ từ lâu nay vẫn là mục tiêu săn bắn trộm.

Hổ "trắng" tuyệt đẹp, nhưng liệu chúng ta có còn tiếp tục được nhìn thấy chúng?

Việt Nam, cùng với 12 quốc gia khác là Nga, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thái Lan, may mắn có hổ sinh sống. Hổ ở nước ta thuộc giống hổ Đông Dương và chúng bị khai thác, săn bắt trộm phục vụ mục đích lấy da, làm cao, thuốc đông y.

Mặc dù số lượng hổ đang ở mức báo động, thế nhưng da của chúng vẫn được tiêu thụ rất nhiều
và đặc biệt trong ngành thời trang, làm đẹp.
 
Niềm hi vọng cho loài hổ
 
WWF đã đề ra một mục tiêu táo bạo: đến năm 2022 sẽ gia tăng gấp đôi số lượng loài hổ với mục tiêu chính tập chung vào việc bảo vệ môi trường sống của loài này. 5 thế kỉ đã trôi qua và kinh nghiệm đã cho thấy, nếu có đầy đủ diện tích nuôi dưỡng, nguồn thức ăn và sự bảo vệ hợp lý, loài hổ hoàn toàn có thể được bảo tồn. Bảo tồn loài động vật này đồng nghĩa với việc chúng ta cùng chung tay góp sức bảo vệ diện tích rừng nhiệt đới rộng lớn ở châu Á-vùng đất sinh tồn của hầu hết các giống hổ trên trái đất.
 
Vùng rừng này là ngôi nhà của hàng ngàn các loài vật khác, cung cấp nguồn nước sạch và là tấm chắn bảo vệ một bộ phận lớn dân cư khỏi các tác động của tự nhiên như bão lũ. Năm 2010, một khu bảo tồn hổ ở Myanmar với diện tích rộng lớn lên đến 22.000 km2 ở thung lũng Hukaung đã trở thành ngôi nhà của 50 chú hổ, mở ra một tín hiệu lạc quan về việc bảo tồn loài động vật hoang dã này.
 
Ngày quốc tế Hổ
 
Rất nhiều các hội nghị đã diễn ra nhằm tìm một hướng đi đúng đắn trong công cuộc bảo vệ loài mèo to lớn này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến Ngày quốc tế Hổ do WWF khởi xướng.

Logo Ngày quốc tế Hổ năm 2010
 
Năm ngoái, ngày 26/9 đã được chọn là ngày quốc tế Hổ. Theo đó, trong ngày này, các hoạt động nhằm tuyên truyền bảo vệ loài động vật này sẽ được tiến hành như triển lãm các bức ảnh về hổ, thi vẽ tranh cho trẻ em, quyên góp bảo vệ loài vật hoang dã này. Tại các nước có hổ sinh sống như Bhutan, Thái Lan, Nepal, Bangladesh, ngày lễ này đã thu hút sự tham gia hưởng ứng vô cùng nhiệt tình của cộng đồng.
 
Ngày 29/7 năm nay, Việt Nam ta lần đầu tiên tổ chức ngày "Quốc tế Hổ" để chung tay góp phần bảo vệ loài động vật quý giá này.