Những xu hướng thời trang từng “làm mưa làm gió” một thời

Jeanny, Theo 00:00 08/03/2011

Bạn có “choáng” không khi biết nhiều xu hướng thời trang đang “hot” nhất hiện nay có nguồn gốc từ rất lâu đời và chúng ta chỉ đơn giản là "xoay vòng" xu hướng mà thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Thời trang là một vòng xoay khi mà các xu hướng thời trang trong quá khứ luôn có những sự trở lại đầy ngoạn mục . Chúng ta, những con người hiện đại luôn tự hào mình là người bắt kịp mốt, luôn kịp thời cập nhật những xu hướng mới nhất của thời trang nhưng đôi khi không hề biết rằng những trào lưu, những mốt mới mà chúng ta đang chạy theo đó nhiều khi là sự lặp lại, là sự bắt chước có sáng tạo của những xu hướng trong quá khứ.
 
Tìm về khởi nguồn của một số xu hướng thời trang trong lịch sử để khám phá thêm về quan niệm cũng như cách thức mà người xưa “điểm tô” thêm cho diện mạo của họ nhé.
 
Quần bó sát hay legging
 
 
Quần bó sát ngày nay là xu hướng hot nhất để tôn lên những đường cong gợi cảm của phụ nữ tuy nhiên bạn có biết nó cũng đã từng là xu hướng ăn mặc của nam giới trong nhiều thế kỉ không?
 
Loại quần bó chẽn này được mặc bởi mọi tầng lớp, sang thì được làm bằng lụa hoặc len còn người dân thường hay sử dụng chất liệu vải sợi thô. Cho đến thế kỉ 17, nó được dần dần thay thế bằng quần dài và tất.
 
Tóc màu bạc
 

Tóc bạc luôn là nỗi lo sợ ám ảnh với mọi phụ nữ vì nó là dấu hiệu của tuổi già và người ta sử dụng đủ các loại thuốc nhuộm hóa chất để đem lại sự trẻ trung, tươi mới cho mái tóc. Vậy mà oái ăm thay trong lịch sử, màu bạc lại từng là màu tóc được ưa chuộng nhất. Trong thế kỷ 18, những nữ quý tộc trẻ thường rắc một loại bột màu xám lên mái tóc của họ để tạo cho nó vẻ ngoài “hợp mốt” nhất như chân dung thường thấy của hoàng hậu Pháp Marie Antoinnette. Thỉnh thoảng họ còn tô điểm bằng những màu sắc khác nhưng màu xám vẫn là phổ biến nhất. 

Móng tay giả
 
 
Liệu bạn có biết rằng xu hướng làm móng tay giả rầm rộ thời nay thực tế có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại không? Thời đó, móng tay giả được làm từ ngà voi, xương hay thậm chí bằng vàng với các họa tiết trang trí đẹp mắt.
 
Nó càng tỉ mỉ, trau chuốt bao nhiêu càng chứng tỏ mức độ giàu có của người đeo chúng. Thời nay, việc đeo móng tay giả chủ yếu là để làm đẹp thì ngày xưa nó là vật biểu trưng cho sự giàu có vì cứ vài tuần người ta lại phải thay hay làm mới nó và khoản tiền bỏ ra là không hề nhỏ chút nào. 
 
Váy cưới màu sắc
 
 
Vào thế kỉ 20, màu trắng tinh khiết cho chiếc váy cưới luôn là sự lựa chọn hoàn hảo của các bạn gái trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời này. Nhưng xu hướng hiện nay bắt đầu có sự đa dạng hóa màu sắc hơn cho chiếc váy cưới và đó được coi là xu hướng trở lại của thời trang những năm trước 1800 khi mà phần lớn váy cưới thời đó mang đủ màu sắc rực rỡ, trong đó màu xanh da trời là phổ biến nhất vì khi đó nó mới là màu tượng trưng cho sự trong trắng.
 
Đám cưới của nữ hoàng Victoria
 
Vào khoảng giữa những năm 1800, hoàng hậu Philippa của Anh là cô dâu đầu tiên được ghi chép trong tài liệu đã mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Tuy nhiên nó không phổ biến thành trào lưu cho đến tận đám cưới của nữ hoàng Victoria vào năm 1840 khi bà xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy tuyệt đẹp và tạo nên cơn sốt trên toàn châu Âu lúc bấy giờ. 
 
Nhuộm tóc
 
Việc nhuộm tóc ngày nay rất phổ biến để có được một mái tóc với màu ưng ý, hợp với nước da của mình hơn nhưng bạn có ngạc nhiên không khi nhìn thấy nó tại Venice từ thế kỷ 16. Việc nhuộm tóc này được làm ở nhiều nơi khác nữa nhưng đặc biệt là tại Venice và những vùng có khí hậu nắng nóng.

Do khi đó chưa có các loại thuốc nhuộm hóa chất nên những người phụ nữ phải ngồi hàng giờ liền dưới nắng, đội một chiếc mũ rộng vành chừa ra phần tóc bên trên. Trên tóc, họ bôi một loại bột nhão làm từ thảo mộc như lưu huỳnh đen, mật ong và hành tây. Quả là để làm đẹp đúng là không đơn giản chút nào, đặc biệt vào những thời điểm mà kĩ nghệ làm đẹp vẫn còn thô sơ như thời bấy giờ.

Giầy đế xuồng
 
 
Giầy đề xuồng là một xu hướng cực hot vào những năm 70 nhưng sự tồn tại của nó thì lâu đời hơn nhiều từ 600 năm trước, vào khoảng thế kỉ 15 ở Venice. Được gọi là “chopine” và thường làm từ gỗ hay bấc, loại giầy này được tầng lớp quí tộc đặc biệt ưa chuộng nhằm giữ trang phục của họ không bị bám bẩn khi đi trên đường. Đế giày càng cao thì càng chứng tỏ được sự trọng vọng cũng như địa vị của người đi nó trong xã hội.
 
Một số đôi thậm chí còn có chiều cao “khủng” tới hơn 50 cm. Thứ phục trang này cũng cực kì phổ biến ở Tây Ban Nha với phần lớn nguyên liệu nứa được dùng chỉ để làm loại giầy này.
 
Kẻ viền mắt thật đậm
 
 
Xu hướng kẻ viền quanh mắt thật đậm là đặc trưng cho phong cách emo cũng như trong trào lưu trang điểm của các ngôi sao nổi tiếng ngày nay. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ Ai Cập, nơi chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh đôi mắt “ấn tượng” này trên những tài liệu, di chỉ cổ xưa còn được lưu giữ lại .
 
Họ sử dụng một loại phấn gọi là “kohl” để viền mắt với mục đích làm đẹp và tin là nó sẽ giúp bảo vệ họ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời đầy khắc nghiệt cũng như tránh khỏi con mắt của quỷ dữ. Cách thức làm đẹp này phổ biến với cả nam lẫn nữ.
 
Nhuộm màu da
 
 
Ngày nay, đa số người dân châu Âu đều ưa chuộng một làn da nâu bóng khỏe mạnh. Còn phụ nữ những năm đầu 1900 đều ước ao một làn da mịn màng, trắng như sứ. Họ quan niệm rằng chỉ những người giàu có mới có một làn da trắng còn làn da rám nắng là của người thuộc tầng lớp lao động vì họ thường xuyên phải làm việc dưới nắng nóng. Chính vì thế, họ thường sử dụng một loại bột làm làn da trông trắng hơn.
 
Hiệu quả làm trắng thì rất rõ rệt tuy nhiên nó là một loại chất rất độc, gây tổn hại cho sức khỏe người sử dụng thậm chí dẫn đến cái chết.
 
Xu hướng này chỉ thay đổi vào những năm 1920 khi Coco Chanel (người sáng lập nhãn hàng Chanel nổi tiếng) trở về sau một chuyến đi đến vùng duyên hải miền Nam nước Pháp và sở hữu một làn da rám nắng màu nâu khỏe mạnh. Những người hâm mộ cô “phát cuồng” vì làn da này và cũng từ đó phong trào tắm nắng mới bắt đầu trở nên rầm rộ như thế.