Những thuyết âm mưu ngộ nghĩnh nhất quả đất khiến bạn "ngơ ngác"

Minh Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/08/2015

Mặt trăng là đồ giả, khủng long đã xây kim tự tháp… là những thuyết âm mưu khiến bạn phải thốt lên “Thật không thể tin được!”.

Thuyết âm mưu là thuật ngữ chỉ các giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng - gán cho chúng những âm mưu bí mật của thế lực ngầm đứng đằng sau. 

Thuyết âm mưu thường thu hút được sự chú ý của nhiều người bởi tính hấp dẫn, ly kỳ. Do đó, các cơ quan báo chí truyền thông thường thích đề ra nhiều thuyết âm mưu nhằm đáp ứng tính tò mò của độc giả. Tuy nhiên, một số trong các thuyết đó đã được chứng minh phần nào là đúng.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn một số thuyết âm mưu tuy mới nghe qua vô cùng ngộ nghĩnh và khó tin, nhưng nhân loại vẫn còn phải tranh luận về tính đúng sai của chúng cho đến tận bây giờ.
 
1. Mặt trăng là hàng “fake”

Vào mỗi đêm, việc nhìn thấy Mặt trăng trên bầu trời là một điều hết sức bình thường với mỗi chúng ta. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người còn đặt chân lên được vệ tinh duy nhất của Trái đất này.
 
 
Tuy nhiên, một số người lại đề ra lý thuyết cho rằng sự tồn tại của Mặt trăng chỉ là sự lừa đảo và không gian vũ trụ cũng không hề tồn tại.

Họ cho rằng, Mặt trăng chỉ là ảnh ảo ba chiều được chiếu lên bầu trời bởi sự dàn dựng của các chính phủ trên thế giới. Hoặc đó là một quả bóng khổng lồ được bơm căng với khí heli, được điều khiển bởi các cánh buồm và bánh lái, khiến mọi người trông thấy Mặt trăng di chuyển từ từ trên bầu trời đêm.
 
 
Những lí thuyết đưa ra để chứng minh Mặt trăng là “fake” bao gồm việc viện dẫn thuyết tiến hóa cho rằng, một số loài vật như sói có biểu hiện bất thường khi trăng tròn, chứng tỏ có điều gì đó làm chúng khó chịu, trong khi nếu Mặt trăng đã có từ cổ đại thì các loài vật đã phải thích nghi được. 

Hay tại sao đường kính Mặt trăng nhỏ hơn 400 lần so với Mặt trời, đồng thời Mặt trời cũng cách xa Trái đất một khoảng cách gấp 400 lần Mặt trăng so với Trái đất. Đây là sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên hay là do được tạo nên?
 
 
Ngay cả cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của các phi hành gia Mỹ vào năm 1969 cũng được cho là do con người dàn dựng. Nhiều người cho rằng, chính vì trên Mặt trăng vốn không có bầu khí quyển nhưng các hình chụp cho thấy là cờ Mỹ cắm trên Mặt trăng đang bay phấp phới như được gió thổi?

Hoặc bề mặt Mặt trăng không hề bị mây che phủ nhưng ta lại chẳng thể thấy được bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời trong các bức ảnh…

 
Ngoài ra, một số khác tuyên bố Mặt trăng tồn tại, tuy nhiên không phải là vệ tinh tự nhiên của Trái đất mà là cấu trúc được người ngoài hành tinh xây dựng. 

Các cấu trúc kỳ lạ được chụp lại trên bề mặt Mặt trăng

Những bức ảnh chụp từ các thiết bị thăm dò hay vệ tinh cho thấy một vài cấu trúc kì lạ giống như được xây dựng bởi một nền văn minh nào đó trên bề Mặt trăng.
 
2. Các vị thần trên đỉnh Olympia là người ngoài hành tinh

Nếu từng được đọc qua các câu chuyện thần thoại của Hy Lạp cổ đại, hẳn bạn sẽ biết đến thần Zeus - chúa tể của các vị thần với quyền năng tạo ra sấm chớp; thần biển cả Poseidon - điều khiển các cơn bão trên đại dương; hay thần sứ giả Hermes với đôi dép có cánh giúp bay nhanh hơn bất cứ loài chim nào…
 
 
Ngày nay, chúng ta tin rằng các vị thần như vậy được tạo ra bởi trí tưởng tượng của người cổ đại nhằm giải thích các hiện tượng xung quanh chưa được hiểu rõ. 

Tuy nhiên có thể các vị thần là thật và họ thực ra là cá thể sống thông minh đến thăm Trái đất hàng chục ngàn năm trước đây?
 
 
Những người đề ra thuyết âm mưu này tin rằng, các sức mạnh hay vũ khí siêu phàm của các vị thần thực chất là những công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh mang theo khi đến Trái đất, chúng vượt quá tầm hiểu biết của con người thời xưa nên họ đã không có cách giải thích nào khác ngoài việc cho rằng đó là sức mạnh của “thần thánh”.
 
3. Người Ai Cập đã nhờ… khủng long để xây kim tự tháp

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào những người Ai Cập cổ đại lại xây được những công trình vô cùng to lớn như Kim tự tháp trong thời đại mà cần cẩu, xe tải hay các loại máy móc hạng nặng khác chưa hề được biết tới?
 
 
Có thể không cần đến các kĩ thuật phức tạp, các nhà lý thuyết âm mưu có câu trả lời đó là người Ai Cập đã sử dụng một vài loài khủng long còn sống sót giúp họ vận chuyển các khối đá khổng lồ xây nên kim tự tháp. Sau khi công việc đã hoàn tất, họ tiêu diệt chúng, đó là lí do hiện giờ khủng long đã hoàn toàn tuyệt chủng!

Giả thuyết này có vẻ không đến nỗi quá ngớ ngẩn, khi các nhà khảo cổ học trên khắp thế giới đã tìm thấy một số bức tranh người cổ đại vẽ trên hang động miêu tả các loài vật trông rất giống với khủng long.
 
Hình vẽ một sinh vật cổ đại giống khủng long tại vách đá gần Ngũ Đại Hồ, Hoa Kỳ

Và nếu ai tin giả thuyết này thì họ sẽ khẳng định rằng, khủng long không thực sự bị tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm như chúng ta nghĩ. Loài vật khổng lồ này vẫn còn sống chung với con người và từng được người Ai Cập cổ sử dụng như “máy móc” vận tải siêu hạng để xây kim tự tháp.
 
4. Trái đất rỗng ruột và ẩn chứa một thế giới bí mật dưới lòng đất

Trong sách giáo khoa Địa lý, chúng ta được dạy rằng Trái đất có cấu tạo là một khối cầu đặc với lõi bên trong là một khối nhân nóng chảy.

Liệu điều này có thực sự chính xác. Một lý thuyết trái ngược cho rằng Trái đất chúng ta đang sống là rỗng ruột và tồn tại hai lỗ đi vào "thế giới ngầm" nằm ở Bắc Cực và Nam Cực, được bảo vệ trong vòng bí mật bởi các cường quốc trên thế giới.

 
Thuyết âm mưu này đã có rất lâu từ thời kì cổ đại khi con người cố giải thích những nơi như địa ngục, âm phủ tồn tại trong thần thoại Hy Lạp, Kinh thánh hay thậm chí Kinh Vệ Đà của Ấn Độ.
 
 
Ngoài ra, nhiều câu chuyện dân gian trên khắp thế giới cũng đề cập đến những vùng đất bí ẩn dưới lòng đất, nơi đó tồn tại các sinh vật kì dị, khác xa với trên mặt đất. Những sinh vật đó thậm chí còn có cả nền văn minh riêng.
 
 
Đến thế kỷ thứ XVII - XVIII, nhà vật lý người Thụy Sĩ Leonhard Euler đưa ra giả thuyết về một Trái đất rỗng với nhiều lớp vỏ lồng nhau và một ông Mặt trời đường kính 1.000 km ngay tại trung tâm cung cấp ánh sáng.
 
Trái đất rỗng theo thuyết của Leonhard Euler

Năm 1818, giảng viên người Mỹ John Cleves Symmes, Jr cho rằng Trái đất có một vỏ rỗng dày 1.300 km với hai lỗ mở nằm ở hai cực Bắc-Nam.

Symmes thậm chí đã đề xuất kế hoạch thám hiểm lỗ tại Bắc Cực với tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là John Quincy Adams. Kế hoạch gần như sắp sửa được chấp thuận thì Adams từ chức, tổng thống kế nhiệm Andrew Jackson đã cho dừng cuộc thám hiểm.
 
Trái đất rỗng theo thuyết của John Cleves Symmes, Jr

Dù hiện nay, có hàng loạt bằng chứng về sóng địa chấn, trọng lực, hay mật độ bác bỏ thuyết Trái đất rỗng nhưng có vẻ chúng vẫn chưa làm hài lòng các nhà lý thuyết âm mưu.

Họ vẫn cho rằng thực sự có một thế giới dưới lòng đất và thế giới này không được phát hiện là bởi các cường quốc đang cố gắng che giấu vì các mục đích bí mật mà thôi.
 
Nguồn: List25, Revisionism, Ufodiclosure, Wikipedia