Những sinh vật kỳ lạ nhất chúng ta từng biết (P2)

Vens (Theo Diva), Theo 06:02 26/06/2010

Chúng ta cùng khám phá thiên nhiên kỳ thú với những sinh vật vô cùng lạ lùng nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

13. Thú có mai 

Thú có mai là bộ động vật có nhau thai thuộc lớp thú, gồm những loài thú có da như một lớp mai bảo vệ trên cơ thể. Hiện bộ thú có mai chỉ còn 1 họ tồn tại là Dasypodidae, với khoảng 10 chi và 20 loài. Trung bình thú có mai dài khoảng 75cm kể cả đuôi, loài lớn có thể dài 1 mét và nặng 30kg. Tất cả những loài còn tồn tại đều ở Châu Mỹ.

Sự kết hợp giữa chuột và rùa chăng ??? (Ảnh: Diva)

14. Cá Axolotl 

Axolotl (Ambystoma mexicanum) là 1 loại động vật lưỡng cư. Người New ZealandAustralia cho rằng Axolotl là giống cá đi bộ của Mexico. Chúng được coi như là 1 loại động vật quyến rũ và kỳ lạ. 


Chúng mình đừng nhầm thành người 6 tai nhé! (Ảnh: Diva)

15. Khỉ Aye –aye

Chúng là 1 trong những sinh vật hoạt động về đêm hiếm nhất và khác thường nhất với thân dài, đuôi dài. Aye-aye là loài linh trưởng hoạt động về đêm có kích thước lớn nhất thế giới. Đối với người Malagasy (Madagascar), Aye-aye là loài vật thần bí. Người Malagasy tin rằng khi nó xuất hiện, nó sẽ mang cái chết đến cho dân làng. Vì thế, chúng luôn bị săn lùng để giết chết.


 Em này như kiểu vừa vượt bão ý nhỉ! (Ảnh: Diva)

16. Lạc ma Nam Mỹ

Có hình dáng giống loài cừu nhưng có phần lớn hơn, và có chiếc cổ dài hơn rất nhiều. Lạc ma Nam Mỹ là một loài thuần hóa phát triển từ lạc đà hoang dã.


Trông rất chi là đỏng đảnh nhé! (Ảnh: Diva)

17. Khỉ lùn Tarsiers

Đây là một trong số những loài khỉ bé nhất trên trái đất, sống ở vùng Đông Nam Á, nhưng mà loài khỉ dễ thương này đang có nguy cơ tuyệt chủng đấy.


Loài khỉ này có một khuôn mặt rất chi là hài hước… (Ảnh: Diva)

18. Bạch tuộc Dumbo

Loài bạch tuộc này rất là hiếm đó nhé! Chúng thường được gọi là những sinh vật đáy, sống ở độ sâu lớn. Có vây tai nhô ra trên đầu trông y như những chú voi bay của Walt Disney vậy.


 Trông giống như quả đu đủ bị gọt tỉa ý nhỉ? (Ảnh: Diva)

19. Thằn lằn cổ xòe

Thằn lằn cổ xòe được tìm thấy ở Úc. Nhìn giống như nó đang đeo một cái yếm vậy, trông thế thôi nhưng chúng lại chạy nhanh lắm đấy.



20. Kì lân biển

Tên khoa học của nó là: Monodon monoceros, thường gọi là Narwhal. Chữ Narwhal trong tiếng Na Uy cổ có nghĩa là cá voi xác chết (corpse whale). Cái tên này có thể xuất phát từ màu da xám xanh có điểm những đốm trắng nhỏ của chúng, trong rất giống xác chết trôi dạt trên biển, mặc dù con non sinh ra thường có màu nâu. Tuy nhiên do chiếc sừng mà chính xác là răng của nó mà sinh vật này còn có một cái tên thường gọi là kỳ lân biển. 


Một cuộc săn tìm thức ăn tập thể đó, chúng rất khoái tôm, cá, mực đấy!(Ảnh: Diva)
 
21. Dơi Madagascar

Nghe tên là đã biết xuất xứ của mấy chú dơi này rồi đó, đương nhiên là chúng có nguồn gốc từ Madagascar xa xôi và nhìn chúng cũng khá đáng yêu.


 Khả năng bám siêu phàm. (Ảnh: Diva)

22. Khỉ Marmoset

Trên thế giới hiện có 26 loài. Marmosets sinh sống rải khắp miền Trung và Nam Châu Mỹ. Nhưng loài Marmoset bé nhỏ và khá xinh xắn nhất là Pygmy marmoset.


Hậu duệ của Tôn Ngộ Không đấy nha! (Ảnh: Diva)

23. Cá giọt nước

Cá giọt nước được tìm thấy ở vùng biển sâu nước Úc, trông nó giống như một “khối chất lỏng” với cái đầu khá to. Con cá này từng được mệnh danh là con cá xấu xí nhất thế giới.


Khuôn mặt sầu thảm và bi thương quá! (Ảnh: Diva)

24. Cò mỏ giày

Cò mỏ giày sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi, trong các đầm lầy rộng lớn, từ Sudan tới Zambia.


Cũng bảnh bao đây!  (Ảnh: Diva)

25. Cua Yeti

"Yeti Crab" tạm gọi là cua cổ đại, tên latinh: Kiwa hirsuta vừa tìm thấy tại vùng biển sâu 1500km tại Chile. Các lông tơ hai bên càng "cua" có chức năng bẫy vi khuẩn để làm thức ăn dần của chúng.


Chiếc càng kia mà quắp cho thì… (Ảnh: Diva)