Những "sản phẩm" lỗi của thế giới tự nhiên

Pikachu, Theo 14:09 17/06/2011

Bạn đã bao giờ nhìn thấy rắn có chân chưa?

Chuột mắt lác

Một chú chuột mắt lác ở Đức (thực chất loài chuột này có tên khoa học là thú có túi ôpôt) có tên là Heidi đã trở thành một “hiện tượng” trên Internet và dành được 65.000 fan hâm mộ trên mạng xã hội Facebook ngay cả khi nó chưa thực sự ra mắt công chúng.

Heidi hiện nay khoảng 2 tuổi rưỡi, nó đã bị bỏ rơi bên ngoài một nơi trú ẩn động vật ở phía Bắc Carolina, Hoa Kỳ cùng với em gái Naira của nó. Heidi cùng em gái của nó đã được đưa đến vườn thú Leipzig ở miền Đông nước Đức.

 
Rắn mọc chân

Một con rắn được tìm thấy ở thành phố Suining, phía Đông Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một chân mọc trên cơ thể.

Con rắn này được phát hiện bởi bà Duan Qiongxiu, 66 tuổi, ở Trung Quốc. Bà kể: “Tôi thức dậy và nghe thấy âm thanh sột soạt. Tôi bật đèn và nhìn thấy con quái vật này đang bò dọc bờ tường với các móng vuốt gớm ghiếc”.

Do sợ hãi, bà Duan đã dùng một chiếc giầy đập con rắn đến chết. Sau đó, bà bảo quản xác của nó trong một chai rượu.

Con rắn dài hơn 40 cm và có một cái chân trồi lên ở giữa thân dài khoảng 2 cm với bốn ngón. Hiện tại, nó được đưa tới Phòng Khoa học đời sống tại một trường đại học ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

 
Bê 2 đầu

Một chú bê có 2 đầu, 4 mắt đang được một người nông dân chăn nuôi gia súc thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc cho uống sữa.

Do có kích thước “đặc biệt” nên người ta buộc phải mổ mới lôi được con bê này ra khỏi bụng mẹ.

 
Rùa 2 đầu

Chú rùa hai đầu này được phát hiện tại Ostional, Costa Rica vào năm 2005. Chú rùa này thuộc giống rùa Olive Ridley, là một loại rùa biển đẻ trứng hàng loạt ở Ostional.

Hiện nay, nó vẫn sống khỏe mạnh và người ta không rõ nguyên nhân vì sao lại có biến dạng này. Một số chuyên gia phỏng đoán rằng môi trường ô nhiễm, những chất thải độc hại từ nông nghiệp và công nghiệp có thể là nguyên nhân dẫn đến biến dạng ở chú rùa này.

 
Cặp cá dính liền cơ thể

Mặc dù trông như thể hai con cá đang bơi đồng bộ với nhau nhưng trên thực tế, đây là hai con cá rô phi dính có cơ thể dính liền với nhau.

Con cá lớn hơn có xu hướng bảo vệ con nhỏ hơn từ những mối nguy hiểm, trong khi đó, con nhỏ hơn sẽ đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn dưới đáy hồ.

 
Rắn 2 đầu

Không chỉ có rắn mọc chân mà còn có rắn hai đầu. Con rắn chuột bạch tạng này đã được trưng bày tại cuộc triển lãm của động vật hai đầu tại hồ cá thế giới ở St Louis, Missouri, Mỹ.

Tuổi thọ của con rắn này đã khiến các nhà khoa học phải sửng sốt bởi hầu hết các loài rắn có biến dạng như thế này đều chỉ sống được khoảng 2 tuần kể từ sau khi được sinh ra. Con rắn này chết vào năm 2007, khi đó nó đã được 8 tuổi.

 
Lợn hai miệng, hai mũi và ba mắt

Vào năm 2007, một con lợn con ở Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã được sinh ra với hai miệng, hai mũi và ba mắt.

 
Ếch có 4 chân sau 

Con ếch da báo này có thêm hai chân so với những con ếch thông thường khác. Hai chiếc chân thừa này chắc chắn không phải là do sự tăng cường tiến hóa để cải thiện bước nhảy vọt thẳng đứng của loài động vật lưỡng cư này mà trên thực tế, hai chân sau bị biến dạng thêm là do con ếch này bị nhiễm trùng bởi một loại giun ký sinh.

Bên cạnh đó, hóa chất từ các sản phẩm phụ nông nghiệp và chăn nuôi tồn đọng trong nước ngầm đã gây ra một chuỗi những biến dạng ở ếch.

 
Chó 2 đầu

Không giống như những động vật khác thường khác xuất hiện một cách tự nhiên, con chó hai đầu này là sản phẩm cấy ghép của một bác sĩ phẫu thuật người Liên Xô, tên là Vladimir Demikhov. Bác sĩ này đã ghép phần đầu và chân trước của một chú chó con vào một chú chó Shepard Đức.

Mặc dù thí nghiệm kì lạ này rất có thể được coi là một hành động tàn ác nhưng Theo tờ New York Times, công việc liên quan đến cấy ghép nội tạng của Demikhov lại thiết lập một giai đoạn mới cho các hoạt động cấy ghép trên cơ thể con người trong tương lai.