Những "nhầm nhọt" bị lầm tưởng trong lịch sử

Quốc Trung, Theo Mask Online 12:00 23/07/2012

Mổ xẻ sự thật về kim tự tháp Ai Cập Kheops, khủng long Velociraptor...

1. Kim tự tháp Kheops có dạng bậc thang

Nhiều người cho rằng, kim tự tháp Kheops có dạng bậc thang, điều này đúng nếu bạn nói về những gì còn sót lại của Kheops - kim tự tháp lớn nhất Ai Cập được xây dựng từ khoảng năm 2560 TCN. Nhưng thực ra, lúc ban đầu, các mặt bên của kim tự tháp lại cực kỳ nhẵn nhụi.

Kim tự tháp Ai Cập.

Khi hoàn thiện, kim tự tháp Kheops có lớp vỏ bọc ngoài bằng đá vôi màu trắng, che kín phần đá bậc thang như ta quan sát thấy ngày nay. Trên đỉnh tháp còn có một cái chóp bằng vàng hoặc hợp kim của vàng. Sử sách miêu tả kim tự tháp “sáng” đến mức nó phản chiếu được ánh trăng và người đi đường có thể nhìn thấy nó từ xa trong đêm.

Lớp đá vôi bao phủ kim tự tháp đã bị “bóc” đi khi người ta cần nguyên liệu xây dựng thành phố Cairo thời Trung cổ. 

2. Khủng long Velociraptor - loài T-rex nhỏ

Trong loạt phim Jurassic Park, khủng long Velociraptor được tạo hình giống như những con khủng long bạo chúa cỡ nhỏ (chúng cao không quá hông một người trưởng thành) với làn da bò sát nhăn nheo và khả năng săn mồi cực kỳ nguy hiểm.

Khủng long Velociraptor trong phim Jurassic Park.

... và trong thực tế.

Thế nhưng một phát hiện năm 1998 cho biết, loài khủng long này thực ra có lông vũ. Các nhà khoa học cho rằng, lông vũ không giúp chúng bay lên mà đóng vai trò như một bộ áo để thu hút sự chú ý của khủng long cái.

3. Hy Lạp cổ đại - quê hương của những bức tượng cẩm thạch trắng

Nhắc đến Hy Lạp, không ít người liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ trên đá cẩm thạch trắng muốt. Chất liệu này tiếp tục được các nhà điêu khắc thời Phục hưng sử dụng khi họ khai quật được những bức tượng từ thời cổ đại.

Một phù điêu “như ta vẫn tưởng” màu trắng cẩm thạch của người Hy Lạp.


Một bức phù điêu Hy Lạp cổ được phục dựng.

Nhưng trên thực tế, người Hy Lạp cổ rất ưa thích những màu sắc sặc sỡ. Bằng công nghệ laser, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, người Hy Lạp và La Mã cổ đã tô vẽ những bức tượng và phù điêu của họ bằng rất nhiều màu sắc nổi bật.

4. Chiếc mũ có sừng của người Viking

Hình ảnh phổ biến trong phim ảnh về người Viking luôn đi kèm với những chiếc mũ có sừng của các chiến binh tàn bạo. Thế nhưng, điều này hoàn toàn là một huyền thoại. 


Hình ảnh của người Viking trong truyền thuyết.

Mũ của người Viking xưa.

Các nhà chép sử Hy Lạp và La Mã đã tạo ra chiếc mũ sừng trong nỗ lực miêu tả người Viking là một dân tộc vô cùng đáng sợ. Trên thực tế, các chiến binh Viking đội mũ trơn. 


Bạn có thể xem thêm: