Những người nổi tiếng mắc bệnh tâm thần trong lịch sử

Hồng Đức, Theo Mask Online 12:00 03/10/2012

Dủ để lại những tác phẩm và cống hiến để đời nhưng phần lớn họ đều mắc bệnh trầm cảm...

1. Charles Dickens - bệnh trầm cảm

Charles Dickens là tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất thời đại nữ hoàng Victoria. Tuy nhiên, những ghi chép từ một số người bạn của ông tiết lộ, Charles thường rơi vào trạng thái trầm cảm mỗi khi bắt đầu sáng tác một tiểu thuyết mới và trạng thái đó cải thiện dần khi hoàn thành. 

nhung-nguoi-noi-tieng-mac-benh-tam-than-trong-lich-su

Nguyên do trầm cảm là vì ông có một tuổi thơ đầy khó khăn, phải làm việc rất vất vả tại nhà máy, chứng kiến bố mình bị bỏ tù. 

Chứng trầm cảm trầm trọng hơn theo thời gian, đến mức ông sẵn sàng từ bỏ mẹ của 10 người con ông để theo một nữ diễn viên trẻ mới 18 tuổi. 4 năm trước khi ông mất, ông gặp tai nạn xe lửa, tuy không bị thương nhưng việc phải giúp đỡ những người hấp hối đã làm ông suy sụp, vắt kiệt sự sáng tạo của ông trong những năm cuối đời.  

2. Winston Churchill - chứng rối loạn lưỡng cực

Ngài cựu thủ tướng Anh cũng phải đối mặt với vấn đề về tâm thần. Ông từng tiết lộ với những người bạn rằng, ông bị ám bởi chứng “black dog”- chứng bệnh buồn chán - trong thời kỳ Đại khủng hoảng. Thậm chí, ông từng có ý định tự tử khi ngồi trong tòa nhà Quốc hội.

nhung-nguoi-noi-tieng-mac-benh-tam-than-trong-lich-su

Cuộc chiến với chứng “black dog” đã theo ông suốt cuộc đời. Nhưng tâm trạng của ông thay đổi rất nhanh, khi trong giai đoạn hưng cảm, ông trở thành một người có cá tính, nhờ đó cho ra đời 43 cuốn sách nổi tiếng với đóng góp to lớn vào những nhiệm vụ chính trị của ông.

3. Abraham Lincoln - chứng trầm cảm

nhung-nguoi-noi-tieng-mac-benh-tam-than-trong-lich-su

Đây chính là vị cố tổng thống Mỹ đã lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc Nội chiến, chấm dứt chế độ nô lệ, cùng những thành tựu vĩ đại khác. Thế nhưng theo những người viết tiểu sử về ông, trong mắt nhiều người bạn, Lincoln được cho là người mắc chứng trầm cảm bộc lộ rõ nhất. 

Bên cạnh đó, gia đình ông cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự, do đó, về mặt sinh học, khả năng Lincoln và gia đình mắc cùng một chứng bệnh trầm cảm là rất cao.

4. Lev Tolstoy - chứng trầm cảm

Chứng trầm cảm của Lev Tolstoy - tiểu thuyết già người Nga, cha đẻ tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” có biểu hiện nặng khi bước sang độ tuổi trung niên. Ông đã trải qua sự thay đổi nhân cách nghiêm trọng, đi ngược lại những gì ông đã từng làm trong quá khứ. 

nhung-nguoi-noi-tieng-mac-benh-tam-than-trong-lich-su

Ông cho đi tất cả tài sản, sống độc thân và tranh luận về bản chất tôn giáo đã đi theo ông cả đời. Ngoài ra, ông còn từ bỏ sáng tác vì cho rằng “nghệ thuật không những vô ích mà còn gây hại”. 
 
Tolstoy đã rất thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, khi được sinh ra trong gia đình giàu có, đạt nhiều thành tựu trong văn học, có một gia đình với 13 người con, nhưng chứng bệnh đã khiến ông mang ý định tự sát rất mãnh liệt. 

Nhưng cuối cùng, ông qua đời vì chứng bệnh viêm phổi tại một nhà ga, khi đang trên đi trên con đường của một tu sĩ khổ hạnh mà ông ấp ủ hàng thập kỷ, sau khi tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. 

5. Edvard Munch - chứng hoảng loạn

Trong nhật ký của Edvard Munch có ghi lại bằng chứng cho thấy họa sĩ nổi tiếng người Na Uy này trải qua cơn hoảng loạn xảy ra tại Olso vào tháng 1 năm 1892. 

Cơn hoảng loạn này ảnh hưởng đến ông khá lớn và đã khiến ông quyết định quay trở lại Olso nhiều lần sau đó. Đây cũng là kết quả của 2 bức tranh vẽ, 2 bức tranh bột màu cùng 1 thạch bản ra đời. 

nhung-nguoi-noi-tieng-mac-benh-tam-than-trong-lich-su

Tuy không rõ danh họa có gặp cơn hoảng loạn nào nữa không, nhưng cũng có những suy đoán về việc ông có khả năng mắc bệnh về thần kinh, do gia đình ông - cụ thể là chị gái đã có thời gian phải điều trị trong bệnh viện tâm thần.