Những lý do "í ẹ" để bạn không ra biển vào mùa hè

Thanh Long, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 07/07/2014

Hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy e ngại trước khi quyết định ra biển sau khi check nhanh những lý do dưới đây.

Hẳn ai trong chúng ta cũng cảm thấy thích thú khi được đùa nghịch dưới nắng vàng trên bãi cát trắng hay đắm mình xuống dòng nước biển mát lạnh. Tuy vậy, một số người đôi khi lại cảm thấy lo ngại bị cá mập tấn công nên không dám ra biển. 

Nhưng bạn có biết, khi ra biển, có những điều còn đáng sợ hơn là bị cá mập tấn công? Hãy cùng check nhanh những lý do khiến bạn không nên ra biển mùa hè dưới đây. 

Đào hố và vùi mình trong cát vô cùng thú vị nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ để lại một cái hố chết người cho bất cứ ai.




Ánh nắng Mặt trời gay gắt sẽ đẩy bạn đến gần hơn với ung thư da, bỏng nắng... Do đó, bạn cần tránh phơi nắng vào thời điểm từ 10h sáng đến 3h chiều.




Dù bạn không muốn bị "ngập chìm" trong nước nhưng đôi khi những dòng nước xoáy bất chợt có thể cuốn phăng bạn đi và nhấn chìm bạn.




Sẽ không có gì chắc chắn rằng chiếc thuyền của bạn sẽ không bao giờ bị đắm, lật thuyền. Hay đơn giản, bạn cũng sẽ ngã nhào khi tham gia vào trò chơi mạo hiểm như lướt xuồng cano.



Độc tố ciguatoxin hay scombrotoxin tích tụ trong các loài cá chuyên ăn động vật có vỏ là nguyên nhân chính gây nên chứng ngộ độc và dị ứng hải sản.



Có một sự thật là sẽ không có nơi nào đủ an toàn cho bạn khi bạn gặp cơn bão bất chợt trên biển.




Và sẽ còn khủng khiếp hơn nếu như bạn gặp một trận sóng thần...




Không hiếm những bãi biển phải đóng cửa vì bị nhiễm khuẩn E.Coli - chủ yếu do nước thải chảy tràn ra biển. Tắm biển là bạn đang "vui đùa" cùng với hàng ngàn loại vi khuẩn khác nhau.




Lặn biển ngắm san hô là một thú vui tuyệt vời nhưng hãy cẩn thận với những con sứa hộp cùng những chiếc xúc tu với chất độc đủ khiến bạn đau đớn tột cùng.




Không đáng sợ như cá mập nhưng những loài côn trùng nhỏ bé như ong, muỗi biển cũng đủ gây cho bạn nhiều rắc rối trên biển.



Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn và nhiều người khác cùng "chen chân" tới một nơi chật ních người như bãi biển vào mùa hè? Nhiều nguy hiểm lắm đó!




Dù những điều trên có thể khiến bạn chợt "suy nghĩ vẩn vơ" nhưng hãy cứ ra biển vui chơi đi bởi bây giờ là mùa hè mà!

 

(Nguồn tham khảo: DiscoveryMagazine/Buzzfeed)