Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử

Việt Anh, Theo Mask Online 00:02 21/01/2013

Giây phút vinh quang đồng thời cũng là lúc gánh nặng quyền lực đặt lên vai người lãnh đạo…

Người lãnh đạo là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với mỗi đất nước, quốc gia. Đó có thể là những vị vua, nữ hoàng, tổng thống hay chủ tịch nước…

Ngày họ được tôn vinh là thời điểm chính thức mà mỗi vị lãnh đạo sẽ gách vác trách nhiệm nặng nề đặt lên vai. Hãy cùng hòa mình vào buổi lễ nhậm chức đáng nhớ của 3 con người nổi tiếng sau đây.

1. Lễ đăng quang của Hoàng đế Napoleon

Napoleon nổi tiếng vì tài quân sự và những giai thoại hấp dẫn, nhưng ít người biết tới ông là một trong những người sở hữu lễ đăng quang xa hoa và lộng lẫy nhất.
 
Người ta ví Napoleon chuẩn bị cho ngày đăng quang của mình kĩ như cho cuộc chiến của ông. Tất cả các công việc chuẩn bị được giao cho tướng quân Ségur, kiến trúc sư Percier, Fontaine, nhà thiết kế Jean Baptiste Isabey… - những con người tài ba nhất thời bấy giờ.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 1

Buổi lễ diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ vào ngày 02/12/1804. Trước khi được trao quyền, Napoleon cho tiến hành những cuộc diễu hành hàng tiếng đồng hồ khắp Paris một cách rầm rộ, hoành tráng với sự tham gia của quân đội do thống chế Murat dẫn đầu nhằm thể hiện quyền uy tối cao.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 2

Lễ đăng quang của vị tướng huyền thoại diễn ra thật long trọng, xa hoa. Ông được Giáo hoàng trao cho vương miện Charlemagne truyền thống, cùng với đó là một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng ròng giống hoàng đế thời La Mã. 

Phụ trách âm nhạc trong suốt thời gian diễn ra được giao cho Giovanni Païsiello - nhà soạn nhạc người Ý, thần tượng của chính Napoleon.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 3

Tổng kinh phí trang trải cho lễ đăng quang của hoàng đế người Pháp sẽ khiến không ít người ngạc nhiên. Trang phục của ông thêu từ lụa trắng dát vàng, vòng nguyệt quế vàng, vương miện của hoàng hậu Josephine, áo choàng nhung lót vàng, tiền xây dựng trang trí…
 
2. Lễ nhậm chức của Tổng thống William Henry Harrison

Nhắc tới các đời tổng thống Mỹ, có lẽ những cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu nhiều người là Washington, A.Lincohn, Kennedy… mà ít ai biết tới William Henry Harrison - vị tổng thống thứ 9 trong lịch sử Hoa Kỳ - người mà lễ nhậm chức chính là một phần nguyên nhân cái chết của ông.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 4

Giống như truyền thống của các tổng thống Mỹ trước đó, Harrison nhậm chức đúng vào ngày 4/3/1841. Trong lịch sử, ông là tổng thống đầu tiên đi tàu hỏa tới lễ nhậm chức được tiến hành ở phía Đông tòa nhà Quốc hội Mỹ. 

Thời tiết ngày hôm đó đột ngột giá lạnh, có gió lớn, giữa trưa mà nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ C. Dường như nó như báo trước một điềm gì đó chẳng lành cho vị tân lãnh đạo.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 5

Quả vậy, để chứng tỏ mình là một tướng quân tráng kiện, Harrison đã từ chối việc tổ chức lễ nhậm chức ở trong khán phòng, đồng thời lại không mặc áo khoác, đeo găng tay hay đội mũ trong suốt buổi lễ. 

Ông đọc bài phát biểu dài nhất trong lịch sử nước Mỹ với 8.445 từ trong suốt gần 2 giờ đồng hồ trước khi đi dự tiệc chiêu đãi chúc mừng vào buổi tối. 

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 6

Lễ nhậm chức định mệnh có lẽ đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của Harrison. 31 ngày sau ngày giá lạnh đó, Harrison qua đời vì chứng bệnh viêm phổi, kết thúc nhiệm kì một tổng thống sớm nhất trong lịch sử. 

Người ta nghi ngờ rằng, có lẽ "ông chủ Nhà Trắng" khi ấy đã mắc cảm lạnh từ lễ nhậm chức, sau đó bị ủ bệnh và ngày một phát triển nặng hơn. Cuối cùng, chứng viêm phổi đã cướp đi sinh mạng ông.
 
3. Lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II 

Elizabeth II là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử nước Anh và dĩ nhiên bà sở hữu một lễ đăng quang không hề tầm thường chút nào.

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 7

Bà lên ngôi năm 1952, khi vẫn còn là một cô gái trẻ 26 tuổi. Đối với toàn thể người dân thế giới, đây là một trong những sự kiện nóng và đáng chờ đợi nhất thời điểm đó. 

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 8

Lễ đăng quang diễn ra ngày 02/06/1953. Nữ hoàng Elizabeth II trong trang phục lộng lẫy được thiết kế bởi Norman Hartnell - chuyên gia trang phục cho hoàng gia, diễu hành khắp các đường phố London trước khi bước vào tu viện Westminster. 

Giây phút bà được trao vương miện cũng là lúc Elizabeth II trở thành nữ hoàng trẻ tuổi của vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan… 

Những lễ nhậm chức "ngôi vương" đáng nhớ trong lịch sử 9

Ước tính có khoảng 3 triệu người đổ ra các đường phố London, thậm chí từ đêm trước buổi lễ chỉ được diện kiến vị nữ hoàng trẻ tuổi. Chỉ riêng dàn hợp xướng cho buổi lễ cũng đã bao gồm 480 người từ nhạc sĩ và ca sĩ. 

Sức lan tỏa của sự kiện này trên thế giới cũng vô cùng to lớn từ Ottawa cho tới Montreal, Vancouver, Toronto… Buổi lễ được truyền hình trực tiếp bởi 750 kênh truyền hình với 39 ngôn ngữ và hơn 20 triệu lượt xem trong một ngày.

Theo kế hoạch, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ lần 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra lúc 11 giờ 55 phút (giờ Mỹ - tức 23 giờ 55 phút giờ VN) ngày 20/1/2013, tức 5 phút trước khi nhiệm kỳ 1 kết thúc. 

Tuy nhiên, do 20/1 năm nay rơi vào Chủ nhật nên tổng thống Obama phải tuyên thệ hai lần. Vào ngày 21/1, ông sẽ tiếp tục làm lễ nhậm chức chính thức lần 2.


* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo của các nguồn: History1900s, Georgianindex, Heritage History, Wikipedia...


Bạn có thể xem thêm: