Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa

G.P, Theo Mask Online 12:00 15/04/2013

Phải chăng những loài động vật này được Mẹ Thiên nhiên ghép giống và lai tạp?

Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu Mẹ Thiên nhiên ghép hai hay ba loại động vật lại với nhau, thì kết quả sẽ như thế nào? Cùng điểm danh một số loài động vật có hình dáng kỳ lạ, giống y hệt như được lai tạp từ các loài động vật khác nhau vậy.

1. Chuột chù voi (có hình dáng "lai tạp" giữa chuột + thú ăn kiến + hươu)

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 1

Loài chuột chù voi có tên khoa học là Macroscelidea, chúng có các đặc điểm hình dáng giống loài voi lai với chuột và hươu: hình dáng giống chuột, mũi dài như vòi voi và bộ lông nâu giống hươu. 

Phân bố chủ yếu ở miền Nam châu Phi, loài chuột chù voi này có kích thước từ 10 - 30cm, nặng 50 - 500gr, mõm thon dài, chân khá dài. 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 2

Thức ăn ưa thích nhất của chúng là những loài côn trùng như nhện, rết, động vật nhiều chân, giun đất.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 3

Chuột chù voi sử dụng mũi để tìm con mồi và dùng lưỡi để đưa thực phẩm vào miệng, giống như loài thú ăn kiến. Chúng di chuyển khá nhanh và rất thận trọng. Khi phát hiện mối đe dọa nào, chúng sẽ ngụy trang bằng cách lẩn thật nhanh vào bụi cây.


2. Okapi (có hình dáng "lai tạp" giữa hươu cao cổ + ngựa vằn)

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 4

Okapi là một loài động vật kỳ lạ được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 5

Okapi sống đơn lẻ, với đôi chân có sọc trắng như loài ngựa vằn và phần thân trên thì gần như giống hoàn toàn so với loài hươu cao cổ (ngoại trừ không được sở hữu chiếc cổ dài). 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 6

Cỏ, dương xỉ và các loại lá non là nguồn thức ăn chủ yếu của loài động vật này. Các nhà khoa học cũng nhận thấy một điều rất thú vị, Okapi còn ăn cả các khúc cây bị cháy sém do sét đánh nhằm giúp ích cho quá trình tiêu hóa của mình.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 7

Okapi có thể sống từ 15 - 20 năm, tùy theo điều kiện của tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính, chỉ còn lại khoảng 10.000 - 20.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này sống trong tự nhiên. Hiện chúng đang bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương.


3. Chuột Bilby - giống y hệt kết quả lai tạp giữa thỏ + kangaroo

Đây là loài chuột vòi sống ở châu Úc, với đôi tai to quá khổ và chiếc mũi nhỏ kéo dài như cái vòi. Chúng là chuyên gia trong việc đào các đường hầm. 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 8

Bilby là thành viên to lớn nhất trong họ hàng chuột túi Bandicoot. Chiếc túi của Bilby quay ra phía sau, nên khi đào hang, đất sẽ không lọt vào trong túi. 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 9

Hang của những con chuột này khi đào rất sâu, có thể đến 2 - 3m. Bilby là loài chuột có vành tai rất to lớn. Đôi tai khổng lồ là phương tiện thoát nhiệt của chúng vì Bilby không có tuyến mồ hôi.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 10

Kì lạ ở chỗ, loài chuột này gần như không bao giờ uống nước, chúng có thể sống 3 năm mà chỉ ăn hạt khô. Giải thích cho khả năng này, các nhà khoa học cho rằng, chính bởi cấu tạo bên trong cơ thể giúp chúng có khả năng lấy nước từ ngay thức ăn của mình.


4. Mực heo - kết hợp giữa mực ống và heo?

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 11

Được phát hiện bởi Viện hải dương học Cabrillo tại San Pedro, California (Mỹ), chú mực heo này chỉ nhỏ bằng trái cam, tìm thấy ở độ sâu 100m dưới mặt nước biển.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 12

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 13

Mực heo có tên khoa học là Helicocranchia pfefferi, dài hơn 10cm, có vẻ khá hiền lành và thường... thả mình trôi theo dòng nước. Một điểm đặc biệt khác của loài này đó là chúng có cơ quan phát sáng nằm sau đôi mắt to, giúp di chuyển thuận lợi trong điều kiện tối như hũ nút. 

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về loài mực đáng yêu có hình dáng y như kết quả lai tạp giữa mực và heo này.

5. Vượn cáo bay Colugo - sự kết hợp giữa khỉ và dơi?

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 14

Loài vượn cáo bay Colugo này có tên khoa học là Galeopterus variegatus. Nó có họ hàng xa với các loài động vật linh trưởng, được tìm thấy chủ yếu ở các khu rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á. 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 15

Thực tế loài động vật này không bay mà chính xác là "lượn" như khỉ, chúng chuyền từ cành này sang cành khác một cách điêu luyện. Chân và đuôi của loài vật này được nối với nhau bởi các màng da ở cuối mỗi bộ phận giúp tăng cường khả năng bay lượn khi cần thiết giống loài dơi. Nó có thể kéo căng các màng da này để lướt qua những khoảng cách trung bình là 30 - 50m, tối đa lên đến 150m.


6. Dơi trắng Honduras - "kết quả" của việc lai chuột hamster + heo?

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 16

Những con dơi trắng nhỏ bé ở Honduras là một trong những động vật gặm nhấm dễ thương nhất trên hành tinh. Chúng còn được gọi là Ectophylla Alba, có lông trắng, chiếc mũi và tai vàng, giống y như việc kết hợp các đặc điểm của loài chuột hamster và heo với nhau vậy. Loài vật này dài 37 - 47mm, phổ biến ở Trung Mỹ và Caribbean.

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 17

Loài dơi này sống theo bầy đàn từ 6 - 10 con, trong đó có một con đực và một bầy con cái. Chúng cắt được những gân lá cây Heliconia tạo thành một tấm bạt bảo vệ rồi cuộn tròn lại sống trong đó. 

Những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa 18

Tấm bạt thiên nhiên bảo vệ bầy dơi trắng khỏi bị mưa ướt và các loài ăn thịt nguy hiểm. Bầy dơi chỉ cất cánh bay khi nhà của chúng bị đe dọa, không còn an toàn nữa.



Bạn có thể xem thêm: