Những bức hình "điên rồ" của thế giới động vật

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/11/2015

Những bức hình về thế giới tự nhiên sau đây đảm bảo sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Thế giới động vật vẫn luôn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn và thú vị. Trong số đó, có những thứ tưởng như vô lý, đi ngược lại quy luật của tự nhiên, nhưng lại là sự thật.

Chùm ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy được thiên nhiên có thể "điên rồ" và đáng sợ đến mức nào.

1. Cá sấu xơi... cá mập

Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh... vô lý như thế này chưa? Nhưng đây là ảnh thật 100%, không hề Photoshop nhé.

151106nature01-644f0

Tấm hình được chụp tại Úc. Loài cá mập trong hình là cá mập bò - loài cá mập sống được trong môi trường nước ngọt. Chúng đặc biệt nguy hiểm với con người do có hình thể to lớn (dài khoảng 3-4m), cùng bản năng hung dữ, bất chấp tất cả để tấn công con mồi.

Tuy nhiên, lần này cá mập bò đúng là đã... tận số, khi bị cá sấu Brutus - một con cá sấu đã 80 tuổi, dài 5,5m săn đuổi. Brutus thuộc loài cá sấu châu Phi, vốn là một “quái thú” nổi tiếng trên sông Adelaide (Úc). Chú cá sấu này sống tương đối hiền hòa với con người, do vẫn thường được du khách trên sông "thưởng" thịt bò hàng ngày.

2. Ong khổng lồ

Thử tưởng tượng bạn bị mấy chú ong lớn nhất thế giới này "chích cho một phát" thì sẽ như thế nào nhé?

151106nature02-644f0

Những con ong này thuộc loài ong bắp cày tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Năm 2013, chính phủ và người dân nơi đây đã phải ra lệnh... chống trả lại loài ong khổng lồ, sau khi chúng tấn công khiến 42 người bị chết, cùng hơn 1.600 người bị thương.

Chúng còn có cái tên khác là "ong đầu đạn", do để lại vết đốt có kích cỡ như vết đạn bắn.

3. Cá sấu bị hà mã... hội đồng

Loài cá sấu hung hãn, đáng sợ là thế, nhưng lần này cũng phải chịu bó tay trước một đàn hà mã. Và hệ quả của việc "bó tay" lần này là... cả mạng sống.

151106nature03-644f0

Nhưng quả thực, hà mã không hề "hiền" như các bạn tưởng đâu. Một con hà mã trưởng thành nặng trung bình 3 tấn, với hàm răng sắc nhọn cùng cơ hàm cực khỏe. Chúng cũng là một loài khá hung hăng, đặc biệt trong thời kỳ giao phối. Ước tính, số lượng người chết vì bị hà mã tấn công tại châu Phi còn lớn hơn sư tử.

Đặc biệt, theo một nghiên cứu gần đây, hà mã là loài ăn thịt chứ không phải ăn cỏ như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

4. Đố bạn biết đây là gì?

Trông như một hang động đầy gai nhọn, nhưng đây thực chất là... hàm răng của một loài rùa biển, mang tên Leatherback.

151106nature04-644f0

Loài rùa này thực chất có vẻ ngoài khá vô hại. Tuy nhiên, thức ăn của chúng chủ yếu là sữa - loài có thân rất trơn, nên có lẽ chúng đã phát triển "bộ nhá" kinh khủng như vậy để dùng bữa được dễ dàng hơn.

5. Cá voi sát thủ nặng 8 tấn nhảy còn cao hơn cá heo

151106nature05-644f0

Thứ bạn thấy trong hình là một con cá voi sát thủ - Orca - loài cá được mệnh danh là sát thủ của đại dương đang săn đuổi một con cá heo mũi chai. Đây là hình ảnh ghi lại ở ngoài khơi vịnh Mexico.

Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là cá voi sát thủ có kích thước và trọng lượng tương đối... cồng kềnh - nặng khoảng 5 - 8 tấn, nhưng chúng lại có thể nhảy cao hơn cả cá heo mũi chai, vốn chỉ nặng khoảng 500kg mà thôi.

6. Con dơi đủ để khiến bạn... mất ngủ

Hãy tưởng tượng xem nửa đêm bạn ra ban công, đột nhiên thấy chú dơi như hình dưới nhìn bạn đầy "trìu mến", liệu bạn có sợ... "vãi tè" ra không nhé.

151106nature06-644f0

Chú dơi này thuộc chi dơi quạ, có tên khoa học là Pteropus, sống phổ biến ở các vùng nhiệt đới. Chúng còn có tên khác là "cáo bay" do có hình dạng khá giống cáo.

Đây là loài dơi lớn nhất thế giới, với chiều dài sải cánh lên tới 1,5m.

7. Bạn nghĩ đây là gì?

151106nature12-644f0

Trông giống như một con cá đang ăn đúng không? Nhưng thực ra con cá ở đây mới là nạn nhân, còn hung thủ là loài bọ Cymothoa exigua - một loài bọ ký sinh trên cá. Chúng thường bám vào cuống lưỡi, ăn sạch lưỡi của vật chủ.

Tuy nhiên, loài bọ này có một điểm đặc biệt, đó là vật chủ có thể sử dụng luôn loài bọ này thay cho lưỡi đã bị ăn mất. Ngoài vấn đề này thì bọ Cymothoa và cá sống khá hòa thuận, không gây hại gì cho nhau.

Loài bọ này cũng là trường hợp duy nhất được biết đến về một loại ký sinh có thể thay thế và đảm nhiệm chức năng của một bộ phận sinh học trong vật chủ.

8. Điều gì đã khiến chú cá voi này bị thương?

151106nature13-644f0

Cá nhà táng là loài thú ăn thịt có răng lớn nhất thế giới, với chiều dài cơ thể có thể lên tới 20m. Tuy nhiên, nhìn bức ảnh này thì có thể thấy chú cá voi đã phải đụng độ với một đối thủ không hề dễ chịu, và đó chính là loài mực khổng lồ.

Mực khổng lồ vẫn là một trong những bí ẩn của đại dương, nhưng các quan sát trước kia cho thấy rằng đây là... món khoái khẩu của cá nhà táng. Tuy nhiên, có vẻ như việc ăn loài mực này cũng không phải là điều dễ dàng gì.

9. Hình ảnh có thể khiến nhiều người ám ảnh

Đây là hình ảnh một chú cừu bỏ mạng tại vùng đầm lầy đồng cỏ miền Nam Jylland, Đan Mạch.

151106nature15-644f0

Nhưng điều đáng sợ là ở chỗ, cừu đã bị phân hủy còn trơ xương, nhưng phần lông cừu dường như vẫn còn nguyên vẹn dưới đầm lầy. Đáng sợ, đúng không?

10. Trận chiến kinh điển giữa trăn và cá sấu

Trong tự nhiên, trăn và cá sấu luôn là những địch thủ "ngang tài ngang sức", nên trận chiến giữa chúng luôn thật khó đoán. Nếu như cá sấu có cơ hàm rất khỏe cùng hàm răng sắc nhọn, thì loài trăn có cơ thể dẻo dai cùng các cơ bắp cuồn cuồn, cho phép chúng siết chết bất kỳ con mồi nào.

Tuy nhiên lần này, trăn chính là kẻ chiến thắng.

151106nature14-644f0

Nguồn: Daily Mail, Viral Thread