Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về "ngôi nhà" của chúng ta và cùng check xem chúng ta ở đâu trong Trái đất này nhé!
Trái đất của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt trời bởi mang đầy đủ các điều kiện ánh sáng Mặt trời, không khí, nước, nhiệt độ nhất định và một số dưỡng chất phục vụ cho sự sống. Ở bức ảnh chụp Trái đất này, chúng ta chỉ là những vi sinh vật nhỏ bé không thể nhìn thấy được mà thôi.
Mặc dù trong bức ảnh, vị trí giữa Mặt trăng và Trái đất không cách nhau quá lớn. Nhưng sự thật là khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái đất đến Mặt trăng là khoảng 384.400km, lớn hơn khoảng 30 lần đường kính Trái đất.
Không chỉ riêng Mặt trăng mà Trái đất còn làm bạn với vô số hành tinh khác.
Thứ tự các hành tinh trong hệ Mặt trời là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.
Nếu đem so sánh diện tích của lục địa Bắc Mỹ với Sao Mộc thì đó chỉ là chấm xanh nhỏ mà thôi.
Bạn nghĩ sao khi so sánh con số khổng lồ diện tích bề mặt của Sao Mộc 6,1419×10^10 km² với diện tích của Bắc Mỹ 24.709.000 km²?
Thế còn vành đai Sao Thổ thì sao? To hơn gấp 6 lần so với Trái đất?
Được coi là vành đai mở rộng nhất trong mọi hành tinh của hệ Mặt trời, vành đai Sao Thổ gấp hơn 6 lần diện tích Trái đất.
Nhưng điều đó chẳng là gì so với Mặt trời của chúng ta.
Các nhà khoa học cho biết, muốn lấp đầy Mặt trời thì cần phải có tới 1,3 triệu Trái đất. Điều này càng chứng tỏ, hành tinh của chúng ta chỉ là một dấu chấm nhỏ bé tẹo so với Mặt trời mà thôi.
Đây là hình ảnh của Trái đất nếu nhìn từ Mặt trăng.
Bạn có biết Mặt trăng chỉ hướng một mặt về phía Trái đất. Nguyên nhân của hiện tượng này chính là do Mặt trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ đối với Trái đất, tốc độ quay của Mặt trăng trùng với quỹ đạo quay quanh Trái đất.
Do đó mà cho dù Mặt trăng di chuyển đến vị trí nào so với Trái đất, cũng chỉ có một mặt của nó hướng về Trái đất.
Trái đất chỉ là một dấu chấm nhỏ khi nhìn từ Sao Hỏa mà thôi.
Dù chỉ là dấu chấm nhỏ nhưng khoảng cách giữa Trái đất và Sao Hỏa cũng là 54,6 triệu km.
Bạn có nhìn thấy đốm sáng kia? Đó chính là Mặt trời nhìn từ bề mặt Sao Hỏa.
Với khoảng cách từ Mặt trời tới Sao Hỏa là 229.000.000km, hành tinh Đỏ sẽ mất khoảng 686 ngày Trái đất để đi hết một vòng quanh Mặt trời. Sao Hỏa tự quay quanh trục với tốc độ khác so với Trái đất nên một ngày trên Sao Hỏa kéo dài khoảng 24 giờ 37 phút.
Số lượng các vì sao trong không gian được ví như cát ở biển trên toàn Trái đất.
Theo số liệu nghiên cứu của các nhà thiên văn học, số ngôi sao trong vũ trụ quan sát được bằng kính thiên văn mạnh nhất lên tới 300 nghìn tỷ tỷ (3 × 10^23).
Và VY Canis Majoris là một trong những ngôi sao siêu khổng lồ của vũ trụ.
VY Canis Majoris (VY CMa) là một sao cực siêu khổng lồ màu đỏ nằm trong chòm sao Đại Khuyển, lớn gấp 1 tỷ lần Mặt Trời của chúng ta - với diện tích khoảng 2.800.000.000 km vuông.
Nếu ví Mặt trời như một tế bào bạch cầu thì dải Ngân Hà có kích thước bằng cả nước Mỹ.
Điều này chứng tỏ rằng dải Ngân Hà vô cùng lớn. VY CMa là "gã khổng lồ" với Mặt trời của chúng ta nhưng cũng chỉ là chấm nhỏ, hạt bụi so với dải Ngân Hà mà thôi.
Khổng lồ như vậy nhưng Dải Ngân Hà cũng vô cùng bé nhỏ so với hàng tỉ tỉ thiên hà khác trong vũ trụ.
Dải Ngân Hà của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ so với thiên hà siêu khổng lồ Ic 1011. Đại thiên hà IC 1011 cách Trái đất 350 triệu năm ánh sáng.
Những đốm sáng trong hình thực ra là những thiên hà.
Mỗi thiên hà chứa hàng tỉ tỉ ngôi sao, hành tinh, tinh vân và hàng triệu thứ khác có kích thước lớn hơn cả ngôi sao to lớn nhất trong loạt hình kể trên.
Thiên hà UDF 423 cách Trái đất khoảng 10 tỷ năm ánh sáng.
Khi bạn nhìn vào hình ảnh này, phải chăng bạn đang tìm kiếm hàng tỉ năm trong quá khứ của mình?
Các nhà thiên văn học còn đưa ra giả định về sự xuất hiện của lỗ đen ngoài vũ trụ.
Với những giả định như vậy, các chuyên gia tính toán rằng, so với lỗ đen khổng lồ, Trái đất của chúng ta còn quá bé nhỏ. Hình ảnh trên mô tả Trái đất chỉ như dấu chấm nhỏ trong lỗ đen khổng lồ mà thôi.
Đây là hình ảnh tổng thể nhất về "ngôi nhà" của bạn.