Nhật Bản lại có động đất trước ngày "kỷ niệm" thảm họa

Lê Giang, Theo Mask Online 11:07 10/03/2012

Cùng các cập nhật: Ngày Tận thế "đảo cực" 2012, công viên nước hoạt hình, soi mắt để phát hiện nói dối, phát hiện loài động vật có xương sống cổ nhất...

Trước ngày kỷ niệm thảm họa, Nhật Bản lại có động đất

Sáng 10/3, một trận động đất có cường độ 5,4 độ richter xảy ra tại bờ biển phía Đông của Nhật Bản, tức chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm tròn 1 năm xảy ra vụ siêu động đất-sóng thần ngày 11/3/2011 làm hơn 19.000 người thiệt mạng.


Một khu vực đô thị bị sóng thần tàn phá ở Nhật Bản năm 2011.

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất lần này xảy ra lúc 2h25, tâm chấn nằm ở độ sâu 25km và cách bờ biển Mito thuộc đảo Honshu 41km về phía Bắc.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết, có trận động đất nhưng đã không có cảnh báo sóng thần.

Trong dịp này, cả nước Nhật đang hướng tới lễ kỷ niệm ngày xảy ra thảm họa tròn một năm về trước, với nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân, cũng như tiếp tục khắc phục hậu quả của thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong hàng trăm năm qua.

(Nguồn tham khảo: TTXVN)

NASA nói về Ngày Tận thế 21/12/2012


Mới đây, có vài thông tin dự đoán đưa ra dựa trên lịch cổ của người Maya là vào thời điểm 21/12/2012, Trái đất sẽ bị “đảo cực” và sự sống của loài người sẽ chính thức chấm dứt. Nhưng từ năm 2009, nhà khoa học Don Yeomans, thuộc phòng nghiên cứu thiên thạch Trái đất (JPL), cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lý giải về sự “đảo ngược” của Trái đất vào thời điểm cuối năm 2012 này.


Một giả thuyết được đưa ra là vào thời điểm tiểu hành tinh Nirubu, Mặt trời và Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng thì sẽ có nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên bề mặt của Mặt trời. Vì ở giữa Trái đất và Nirubu nên vụ nổ từ Mặt trời sẽ tác động trực tiếp vào cả 2 hành tinh này. Sức ép cực lớn từ vụ nổ sẽ khiến Trái Đất bị xoay nghiêng một góc 180 độ, nghĩa là thế giới sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. Khi đó, trên bề mặt Trái đất sẽ có sự chuyển biến lớn bởi các lục địa bắt đầu di chuyển lại gần nhau hơn và việc va chạm giữa chúng có thể khiến cho sự sống trên Trái Đất hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, tiến sĩ Don Yeomans cho rằng, sự đảo ngược trật tự của Trái đất là không thể xảy ra. “Mặc dù Trái đất thay đổi trường tính 400.000 năm/lần, các nhà khoa học không tin điều này sẽ xảy ra trong vòng vài ngàn năm tới và hiện tại, họ vẫn chưa có bằng chứng cho việc nó sẽ gây ra những tổn hại”. Tiến sĩ cũng nhấn mạnh thêm, “Lịch của người xưa thu hút sự chú ý của hàng tỷ người trên thế giới, tuy nhiên nó không thể tiên đoán tương lai của hành tinh hay cảnh báo những thứ sắp xảy ra”.

Video của tiến sĩ Don Yeomans nói về Ngày Tận thế, năm 2009.

(Nguồn tham khảo: Universe Today)


Công viên nước hoạt hình đầu tiên trên thế giới được xây dựng


Turner Broadcasting System Inc, công ty mẹ của CNN International và CNNGo cho biết, họ đang xây dựng khu vui chơi giải trí, công viên nước “Amazone Cartoon Network” tại Bang Saray, trên bờ biển phía Đông của Thái Lan và dự kiến mở cửa vào năm 2013.


Không chỉ hấp dẫn với mô hình của các khu rừng nhiệt đới Amazone, các em còn được đắm mình trong một hồ bơi sóng lớn, phiêu lưu trên 1 dòng sông uốn lượn, trải nghiệm với trò đua xe tốc độ, “sửng sốt” với một trong những pháo đài thế giới trò chơi tương tác lớn nhất cho trẻ em.

Chi phí quy hoạch ban đầu cho công viên nước này ước tính khoảng 32 triệu USD (tương đương 666 tỷ VNĐ). Dự án đang được phát triển cùng với Amazon Falls - một điểm thu hút và phát triển khu nghỉ mát ở Thái Lan. Turner Broadcasting hy vọng rằng, Cartoon Network Amazone sẽ thu hút tới 800.000 lượt khách mỗi năm.

(Nguồn tham khảo: CNNGo)


Những bông hoa "hút" năng lượng Mặt trời


Thảm họa sóng thần, động đất 3/2011 tại Nhật Bản đã làm tê liệt nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi, khơi lại cuộc tranh luận trên toàn thế giới về sự an toàn của điện hạt nhân và buộc Nhật Bản phải đánh giá lại về chiến lược năng lượng của nó.


Tại Nhật Bản, nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện trầm trọng, một công viên năng lượng Mặt trời đã được xây dựng nằm dọc theo bờ biển công nghiệp của thành phố cảng Yokohama. Với 87 kính định nhật, hệ thống HyperHelios Park Techno được thiết kế để theo dõi các chuyển động của Mặt trời, sau đó tập trung ánh sáng thu thập được trên một máy thu cài đặt trên đỉnh tòa tháp cao 20m.



Bên cạnh đó, sự sắp xếp độc đáo trông như những bông hoa đang nở của các kính định nhật gắn kết với khoảng 800 gương tròn, cùng với một bộ tiếp nhận ống kính, nó sẽ trực tiếp tạo ra điện từ các tế bào năng lượng Mặt trời được cài đặt ngay phía sau ống kính. Do đó mà hệ thống sản xuất điện sẽ có hiệu quả công suất gấp đôi so với các tấm silicon thông thường.


Mặc dù những tấm gương được phủ lớp bảo vệ nhưng họ sẽ phát triển một thiết bị có thể tự động làm sạch các bề mặt gương bởi vì sự trong, sáng của các gương ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của bộ máy thu thập ánh sáng Mặt trời.

(Nguồn tham khảo: National Geographic)

Phát hiện ra loài sinh vật có xương sống cổ nhất


Theo Physorg, một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra loài sinh vật có xương sống lâu đời nhất ở miền Nam Australia. Với tên khoa học Coronacollina acula, sinh vật này có từ khoảng 550 triệu năm trước, tức trong kỷ Ediacaran (630 – 542 triệu năm trước), trước khi sự sống bùng nổ và các loài sinh vật trở nên đa dạng trên Trái Đất trong kỷ Cambri (542-488 triệu năm trước).

Coronacollina acula được phát hiện dưới dạng hóa thạch nén có kích thước từ vài mm đến 20mm. Tuy nhiên, vì đá bị co lại theo thời gian nên sinh vật này có thể lớn hơn với kích cỡ 30-50mm. Một điểm đáng chú ý là sinh vật này có cấu tạo giống với bọt biển ở kỷ Cambri.


Phát hiện này mang lại sự hiểu biết sâu về quá trình tiến hóa của sự sống, đặc biệt là sự sống thuở sơ khai trên hành tinh. Phát hiện cũng có thể giúp các nhà khoa học nhận ra sự sống ở những nơi khác trong vũ trụ ra sao. Mary Droser - giáo sư địa chất tại Đại học California, Riverside (Mỹ) cho biết: "Người ta vẫn nghĩ rằng, cho đến kỷ Cambri, các động vật là thân mềm và không có bộ phận cơ thể cứng nhưng bây giờ chúng ta có một sinh vật với các bộ phận cơ thể bằng xương xuất hiện trước kỷ Cambri. Do đó, đây là loài động vật cổ nhất có các bộ phận cứng. Những bộ phận có tính cấu trúc này về cơ bản đóng vai trò chống đỡ cho cơ thể”.

Theo bà Droser, sự xuất hiện của Coronacollina acula là dấu hiệu cho thấy, động vật xương sống không phải đột ngột xuất hiện trong kỉ Cambri như mọi người nghĩ và các động vật ở kỷ Ediacaran giống với Coronacollina acula là một phần trong dòng tiến hóa của động vật.

(Nguồn tham khảo: Physorg, khoahoc)

Soi mắt phát hiện kẻ nói dối


Theo Daily Mail, phần mềm máy tính mới theo dõi các cử động của mắt người và có thể phát hiện những người nói dối chính xác tới 82,5%. Trong khi đó, ngay cả một điều tra viên dạn dày kinh nghiệm cũng chỉ đạt thành công tới trên dưới 65%.


Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm phần mềm trên với những người tình nguyện. Trong đó, một số cá nhân được yêu cầu tìm mọi cách che giấu việc họ đã “lấy đi” một tấm séc. Kết quả là máy tính cài đặt phần mềm thông minh đã có thể phát hiện người nói dối chính xác tới hơn 80% nhờ việc tìm kiếm và phân tích các khác biệt đặc trưng trong cử động mắt của những người tình nguyện.

Ifeoma Nwogu, một thành viên nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học New York cho biết, họ hy vọng sẽ lặp lại được thành công của các cuộc thử nghiệm với những nhóm mẫu lớn hơn. Các nhà nghiên cứu cũng kỳ vọng có thể phát triển được công nghệ nhận diện được những đặc điểm khác của người thiếu chân thật.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tỏ ra hoài nghi với phần mềm máy tính mới. Joe Navarro - đặc vụ chống gián điệp của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nay đã nghỉ hưu bày tỏ: “Một vấn đề với nghiên cứu này là quá dựa dẫm vào khuôn mặt và coi đây là nơi duy nhất trên cơ thể hé lộ kẻ gian. Với tư cách là một điều tra viên và là người xem xét nghiên cứu không hời hợt, tôi cho rằng bạn cần phải quan sát toàn bộ cơ thể của đối tượng, không riêng gì khuôn mặt”.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Phóng tàu con thoi Lego vào vũ trụ

 


Một thanh niên đam mê công nghệ đã có cách riêng của mình để nhớ về phi đội tàu con thoi của NASA hiện đã “nghỉ hưu”, bằng việc phóng một phiên bản tàu con thoi bằng mảnh ghép Lego vào vũ trụ.


Tàu con thoi bằng lego của Raul Oaida.
 
Raul Oaida đã hoàn thành việc lắp một phiên bản tàu con thoi thu nhỏ từ các mảnh ghép Lego chỉ trong 3 ngày. Sau đó, Oaida buộc tàu con thoi đồ chơi với một quả bóng khí heli, có nhiệm vụ đưa con tàu lên độ cao 35km. Chàng thanh niên 18 tuổi người Romania cũng buộc con tàu với một chiếc dù kèm theo hệ thống định vị GPS và camera để ghi lại toàn bộ chuyến bay.

Video quay được cho thấy tàu con thoi lego đã vượt qua các tầng mây và cuối cùng bay lên cao bên trên Trái đất với các hạt băng hình thành trên con tàu.


Tàu con thoi lego được phóng từ Đức và chu du trong thời gian 3 giờ trước khi hạ cánh nguyên vẹn xuống một cách đồng cách địa điểm phóng 250km. Trong khi Mỹ mất tới 200 tỷ USD để đưa các tàu con thoi vào quỹ đạo, cuộc thám hiểm kiểu Lego của Oaida chỉ mất khoảng 2.000USD.

Chương trình tàu con thoi kéo dài 30 năm của NASA đã kết thúc hồi năm ngoái với chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis, vốn hạ cánh ngày 21/7/2011.

(Nguồn tham khảo: Dân Trí)