Nguyệt thực xảy ra đúng hôm rằm

Báo Đất Việt, Theo 16:08 25/06/2010

Tối 26/6 (rằm tháng 5 âm lịch), người dân Việt Nam và các nước Đông Nam Á, châu Úc, châu Mỹ được chứng kiến nguyệt thực một phần.


Ảnh: wikipedia.

ThS Phan Văn Đồng, Tổng thư ký Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam, cho biết, hiện tượng này bắt đầu vào lúc 17h16, lúc trăng chưa mọc.

Thời điểm có thể quan sát nguyệt thực là khoảng khoảng 18h15, lệch vài phút đối với từng địa phương và nguyệt thực đạt cực đại vào lúc 18h39 với 53% diện tích bị che phủ.

Hội thiên văn Hà Nội (HAS), CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP HCM (HAAC) và  CLB Thiên Văn Bách Khoa Đà Nẵng đều tổ chức quan sát sự kiện này.