Phát hiện mới về nguồn gốc sự vô trách nhiệm ở nam giới

J, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 26/08/2013

Nghiên cứu chỉ ra, những đứa con có cha quá ham mê công việc sẽ trở thành người không mấy trách nhiệm với gia đình, xã hội trong tương lai.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, nhiều khả năng những chàng trai có cha của mình ham mê làm việc quá mức sẽ trở thành người vô trách nhiệm trong tương lai.

Để đưa ra được kết luận này, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học ở Berlin (Đức) đã tiến hành nghiên cứu với 1.400 trẻ em nam có cha làm việc hơn 55h/tuần sẽ phạm tội nhiều hơn những bạn nam khác. Tuy nhiên, hiện tượng này không được xác định ở nữ giới.

Phát hiện mới về nguồn gốc sự vô trách nhiệm ở nam giới 1

Tiếp tục nghiên cứu, lý giải vì sao hiện tượng này xảy ra ở bạn trai, tiến sĩ Jianghong Li cho rằng, "Có thể khi người cha làm việc nhiều giờ, không có nhiều thời gian giám sát con mình sau giờ học nên những trẻ em nam dễ có điều kiện hư hỏng hơn. Chúng dễ sa ngã vào các buổi hẹn hò, tụ tập, dẫn đến học tập, làm theo những tệ nạn xã hội. Dần dần, chúng sẽ trở nên vô trách nhiệm với gia đình và xã hội".

Tiến sĩ Li cho biết: "Mặc dù hiện nay, thời gian của cha mẹ dành cho những đứa con họ đã tăng lên nhưng con cái vẫn muốn bố mẹ chúng trở về nhà ít mệt mỏi và căng thẳng hơn".

Ông nói thêm: "Các kết quả nghiên cứu này chỉ ra sự vắng bóng cha mẹ góp phần ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trong suy nghĩ và hành động của trẻ em. Do đó, thay vì tập trung vào công việc, các bậc cha mẹ cũng nên chú ý giờ làm việc, chính sách được hưởng để có thời gian dành cho con cái, tránh những hậu quả tiêu cực sau này ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ".

Nghiên cứu cũng cung cấp các bằng chứng để hỗ trợ việc bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái.

Kết quả của cuộc nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Hôn nhân và gia đình.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)