Nghiên cứu cho thấy "đàn ông hiện đại nhàm chán hơn thời xưa"

J, Theo Trí Thức Trẻ 10:52 05/09/2013

Nghiên cứu này được công bố bởi các nhà khoa học thuộc ĐH St Andrews (Anh).

Mới đây, các nhà khoa học thuộc ĐH St Andrews (Anh) đã công bố nghiên cứu, nam giới hiện đại ngày một trở nên nhàm chán, họ không còn cảm thấy ưa thích sự mạo hiểm, dám đương đầu với thử thách như người ở thế hệ trước. 

Nghiên cứu cho thấy "đàn ông hiện đại nhàm chán hơn thời xưa" 1

So sánh với kết quả nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 1970, các nhà khoa học nhận thấy, những người đàn ông của 43 năm trước nhiệt tình, phong lưu, ưa thích sự mạo hiểm trong các môn thể thao hơn nhiều các quý ông hiện tại. Chỉ có 28% những người đàn ông thời nay thích thú với các hoạt động phiêu lưu như nhảy dù, lặn biển, leo núi, trong khi con số này là 48% vào năm 1970. 

Tiến sĩ Kate Cross, người tham gia nghiên cứu nói: "Kết quả cho thấy những người đàn ông trẻ tuổi ngày nay đã mất đi tia lửa nhiệt huyết để tham gia vào các hoạt động thú vị. Thay vào đó, họ ít vận động hơn, lúc nào cũng thích hưởng thụ, cảm thấy như thiếu động lực để làm bất cứ việc gì đó". 

Nghiên cứu cho thấy "đàn ông hiện đại nhàm chán hơn thời xưa" 2

Kate Cross cho rằng, sự mất hứng thú trong hoạt động thể thao, tham gia vào những trải nghiệm, thử thách mới có thể là do sự khác biệt liên quan đến giới không còn mạnh mẽ hơn trước.

Tiến sĩ cũng nói thêm: "Giờ đây, không chỉ nam giới mới ưa thích sự phiêu lưu mạo hiểm mà ngay cả nữ giới cũng rất đam mê các hoạt động thú vị, bộ môn thể thao đòi hỏi sự dẻo dai như trượt tuyết, leo núi, lặn biển... và điểm số mà họ ghi được không kém nam giới là bao". Tuy nhiên, tiến sĩ Kate Cross và đồng nghiệp vẫn tiếp tục nghiên cứu để đưa ra được lời giải cuối cùng.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)