Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu

A, Theo Mask Online 11:28 14/12/2012

Cùng các cập nhật: Phát hiện loài khỉ có nọc độc ở Đông Nam Á, xe vừa đi trên bộ vừa lội dưới nước...


Càng lớn chậm, càng sống lâu?



Một nghiên cứu mới phát hiện, tuổi thọ của sinh vật chịu ảnh hưởng của tốc độ phát triển cơ thể giai đoạn đầu đời. Cụ thể là, bạn càng lớn chậm thì bạn càng có khả năng sống lâu, sống thọ.

Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu 1

Kết luận trên được rút ra sau khi các nhà khoa học đến từ trường Đại học Glasgow (Anh) nghiên cứu cá gai.

Nhóm nghiên cứu đã thay đổi tốc độ phát triển của 240 con cá gai bằng cách cho chúng tiếp xúc với các điều kiện môi trường lạnh hoặc ấm trong thời gian ngắn, khiến chúng “đi trước” hoặc “tụt hậu” so với lịch trình sinh trưởng bình thường.

Những con cá lớn chậm sống lâu hơn khoảng 30% so với các cá thể bình thường cùng loài, vốn có vòng đời gần 1.000 ngày. Trong khi đó, tuổi thọ của những con cá phát triển nhanh lại ít hơn bình thường 15%.

“Các phát hiện trên nhiều khả năng cũng đúng đối với nhiều loài khác, kể cả con người, vì cách thức các tế bào và cơ quan trong cơ thể phát triển và lão hóa đều tương tự nhau ở các loài sinh vật khác nhau”, nhóm nghiên cứu nhận định.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Mối có khả năng dò tìm mỏ vàng trong lòng đất

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc vừa công bố đàn mối có khả năng tìm thấy mỏ vàng nằm sâu dưới lòng đất.

Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu 2

Mối có khả năng “tích trữ kim loại trong cơ thể”.

Theo National Geographic (Mỹ), thật khó khăn để xác định vị trí của mỏ vàng. Tuy nhiên, đàn mối thường đào sâu đến các địa điểm có mỏ vàng và đùn lớp đất có lẫn những mẩu vàng nhỏ lên trên tạo thành những ụ đất lớn trên mặt đất.

Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu 3

Nhà côn trùng học Aaron Stewart và các đồng nghiệp làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Liên bang Úc đã tiến hành thí nghiệm tại một mỏ vàng ở miền Tây nước Úc - nơi các đàn mối tập trung xây ụ đất làm nơi sinh sống. 

Họ xác định mối có khả năng“tích lũy kim loại trong cơ thể” và mang theo chúng từ dưới lòng đất lên trong quá trình xây những ụ đất.

“Việc khoan đất đại trà để tìm mỏ vàng sẽ đắt tiền. Tuy nhiên, nếu có những trợ thủ đắc lực như mối để dò tìm ra mỏ vàng thì việc khoan sẽ đỡ tốn chi phí hơn”, nhà khoa học Stewart nói. Ngoài mối, kiến cũng có khả năng trên.

(Nguồn tham khảo: NatGP)

Phát hiện loài khỉ có nọc độc ở Đông Nam Á


Khỉ nhỏ có nọc độc là một trong ba loài động vật linh trưởng mới mà các nhà khoa học tìm thấy trong rừng nhiệt đới trên đảo Borneo (thuộc Brunei, Malaysia, Indonesia).

Loài khỉ có chất độc trong miệng, được gọi là Nycticebus kayan, sống trên những cao nguyên thuộc đảo Borneo. Chúng thuộc phân họ cu li (hay khỉ gió), gồm những loài động vật linh trưởng mũi cong có quan hệ họ hàng với vượn cáo. 

Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu 4
Con cu li trong ảnh là một thành viên của loài Nycticebus kayan.

Việc phát hiện khỉ Nycticebus kayan và hai loài cu li khác cho thấy mức độ đa dạng sinh học của Borneo - hòn đảo thuộc quyền quản lý của Brunei, Indonesia và Malaysia. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lo ngại rằng, giống như các loài khác trên đảo Borneo, những loài động vật linh trưởng mà họ mới tìm thấy đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng bởi hoạt động buôn bán động vật cảnh.

(Nguồn tham khảo: Mongabay)

Xe vừa đi trên bộ vừa lội dưới nước


Một nhà thiết kế tên Chris Garner đã phát minh ra một chiếc xe - MSV Explorer - vừa đi trên bộ vừa lội nước và chạy bằng động cơ vĩnh cửu.

Nghiên cứu: Càng lớn chậm, càng sống lâu 5

Thiết bị này chạy bằng điện, có thể vận hành trên mặt đất hoặc dưới nước, có hai khoang lái: một khoang nằm dưới mặt nước khoảng 1,2m, một khoang nổi trên mặt nước. Tuy nhiên hình dáng và công năng của Explorer không phải là điểm đặc biệt của nó.

Điều đáng chú ý ở chiếc xe này chính là động cơ vĩnh cửu của nó. Với công nghệ mới Generator Gyro của Chris Garner, chiếc xe này có thể chạy vô thời hạn mà không cần dừng lại để nạp năng lượng. 

Ông Garner gọi đây là năng lượng“tự duy trì”và tin rằng nó sẽ là bước đột phá trong việc tạo ra một nguồn năng lượng bền vững.

Trong hai tuần tới, công nghệ Generator Gyro sẽ được đưa vào thử nghiệm tại Đại học Plymouth. Nếu công nghệ này được chứng minh đúng như khẳng định của Garner, nó có thể cách mạng hóa hệ thống năng lượng hiện nay trên thế giới.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)