Nghi vấn Mặt trời sẽ “nuốt chửng” Trái đất

Lê Giang, Theo Mask Online 10:06 23/08/2012

Cùng các cập nhật: Nuôi mèo giúp giảm nguy cơ ung thư, tìm thấy hóa thạch 500 triệu năm họ hàng ốc sên, phát minh mũ bảo hiểm vô hình...


Nghi vấn Mặt trời sẽ “nuốt chửng” Trái đất


Nhóm nhà thiên văn học quốc tế vừa tìm thấy bằng chứng đầu tiên về quá trình ngôi sao "ăn" chính các hành tinh của mình. Điều này có thể xảy ra tương tự với Trái đất, khi Mặt trời già và chết trong 5 tỉ năm tới.

Các nhà thiên văn học quốc tế cho biết, họ đã tìm thấy hành tinh khổng lồ có tên BD+48 740 nằm trong quỹ đạo elip của ngôi sao “già nua khổng lồ”. Ngôi sao này "già" hơn Mặt trời rất nhiều với bán kính gấp 7 lần bán kính Mặt trời.

nghi-van-mat-troi-se-nuot-chung-trai-dat

Khi phân tích quang phổ, thành phần hóa học của hành tinh này chứa lượng lithium cao bất thường. Lithium là thành phần được tạo ra chủ yếu từ vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỉ năm và rất dễ bị phá hủy trong lòng ngôi sao. Các nhà khoa học cho rằng, lượng lithium này được tạo ra từ hành tinh bị “xoắn” vào ngôi sao. Lượng lithium càng lên cao khi ngôi sao già nua này bắt đầu “tiêu hóa” hành tinh “kém may mắn” đó.

Sự "ô nhiễm" lithium cao của ngôi sao do quá trình “nuốt chửng” hành tinh là lý do dẫn đến những cuộc mất tích trước đây của một số hành tinh trong vũ trụ.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Nuôi mèo giúp giảm nguy cơ ung thư


Theo một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng, nuôi mèo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, thậm chí, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Họ cho biết, không nên đổ lỗi cho mèo là nguyên nhân gây ra bệnh tật, ví dụ như bệnh ung thư não bởi cho đến nay, các nghiên cứu chưa đưa ra 1 bằng chứng thuyết phục về mối liên hệ giữa bệnh ung thư và việc nuôi mèo mà trái lại, nó còn hứa hẹn làm giảm nguy cơ bệnh tật. 

nghi-van-mat-troi-se-nuot-chung-trai-dat

Nghiên cứu cho thấy, trẻ sơ sinh có vật nuôi trong nhà ít mắc bệnh về đường hô hấp hơn. Lý do là bởi trong những năm đầu đời, sự tương tác với vật nuôi có thể dẫn tới sự đề kháng tốt hơn các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

Đã có vô số các nghiên cứu khác chứng minh lợi ích về sức khỏe lẫn tinh thần đối với việc nuôi vật nuôi, đặc biệt là đối với học sinh, người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. Trong những trường hợp như vậy, vật nuôi trở thành người bạn đồng hành trung thành, thân thiết.

(Nguồn tham khảo: News Discovery/Vietnamnet)

Tìm thấy hóa thạch 500 triệu năm họ hàng ốc sên


Các hóa thạch của một loài sinh vật trông giống ốc sên, sống ở đáy biển cách đây 500 triệu năm đã hé lộ ánh sáng về nguồn gốc của loài ốc sên, động vật có vỏ và các loài mực hiện đại. Theo phân tích toàn diện nhất cho tới nay về phần miệng của hóa thạch cho thấy, chúng có mối liên hệ với các động vật thân mềm hiện đại.

nghi-van-mat-troi-se-nuot-chung-trai-dat

Các nhà khoa học vẫn tiến hành nghiên cứu bởi họ cho rằng, rất có thể, chúng là thủy tổ của ốc sên. Nhưng nhiều khả năng chúng chỉ là các họ hàng khá gần, một nhánh tách ra từ dòng giống đã tạo ra tất cả các động vật thân mềm hiện đại.

(Nguồn tham khảo: Vietnam Plus)

Ăn táo, chớ bỏ vỏ


Táo từ lâu đã được biết đến như một nguồn chống oxy hóa tự nhiên và chứa nhiều hợp chất hóa học có tên gọi flavanoid. Tất cả những chất này đều tốt cho tim. Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ, với điều kiện bạn phải ăn hết vỏ táo. 

Các nhà khoa học đã phát hiện vỏ ngoài của táo chứa đến 6 lần lượng thành phần hóa học có thể chống lại bệnh cao huyết áp, vốn có thể đe dọa đến tính mạng con người.

nghi-van-mat-troi-se-nuot-chung-trai-dat

Trong các cuộc thử nghiệm, vỏ táo có hiệu quả hơn so với các chất chiết xuất từ những “siêu thực phẩm” nổi tiếng khác như trà xanh và quả việt quất... Các kết quả cũng cho thấy, dù tất cả các loại trái cây có chứa một mức độ flavanoid nhất định, nhưng ít loại có thể so sánh với hiệu quả của vỏ táo.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)


Phát minh mũ bảo hiểm vô hình


Các XX từ nay sẽ không còn ngại đội mũ bảo hiểm dễ làm hư mái tóc đẹp của mình, vì họ có thể thay thế bằng một chiếc "mũ bảo hiểm vô hình". Chiếc "mũ bảo hiểm" mới là một loại cổ áo được mang quanh cổ có chứa túi khí bên trong. 

nghi-van-mat-troi-se-nuot-chung-trai-dat

Nếu người chạy xe hai bánh bị một xe khác tông phải, nó sẽ tự động phồng lên thành mũ trùm đầu bảo vệ phía sau và hai bên. Ngoài ra nó còn có một lớp ngoài tháo ra được để thay lớp khác cho phù hợp với màu quần áo của người mang. Chiếc mũ được bán với giá 597 USD (khoảng khoảng 12,5 triệu VNĐ) cho mỗi chiếc.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)