Nghi vấn bộ xương của người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại

May, Theo Trí Thức Trẻ 12:52 16/12/2015

Bộ xương của người phụ nữ từ gần 2.000 năm trước đang khiến giới khoa học kinh ngạc khi có chứa nhiễm sắc thể của nam giới.

Mới đây, bộ xương người phụ nữ từ thời La Mã cổ đại tiếp tục gây ngạc nhiên cho giới khoa học, khi các xét nghiệm ADN cho thấy cô có thể là người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử.

Đó là bộ xương của một người phụ nữ giàu có được tìm thấy vào năm 1979 tại miền Nam nước Anh. Giới khoa học gọi đây là: "Người phụ nữ đường Harper" - The Harper Road Woman. Theo ước tính, bộ xương có niên đại vào khoảng những năm 50 - 70.

Bộ xương với xương chậu rộng, nhưng mang NST XY của nam giới

Các quan sát ban đầu cho thấy đó là bộ xương của phụ nữ nhờ vào hình dạng của xương chậu - phụ nữ có xương chậu rộng hơn đàn ông. 

Tuy nhiên gần đây, xét nghiệm các chuyên gia từ bảo tàng London (Anh), ĐH Durham (Anh) và ĐH McMaster (Canada) đã cho thấy người phụ nữ này có nhiễm sắc thể của nam giới - nhiễm sắc thể XY.

Nguyên nhân của hiện tượng này hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng các khoa học gia có đặt ra một số giả thuyết về điều này.

Cận cảnh NST bên trong bộ xương người phụ nữ

Đầu tiên, có thể người phụ nữ đã mắc phải chứng rối loạn từ khi còn thai nghén: Hội chứng không mẫn cảm với Androgen (AIS). Những người mắc hội chứng này tuy có bộ phận sinh dục nữ, nhưng không có tác dụng sinh sản. Thay vào đó, họ có tinh hoàn ẩn bên trong.

Cũng có thể cô mắc phải một hội chứng "triệu người có một" - hội chứng loạn sản tuyến sinh dục - sinh ra với đầy đủ đặc điểm của phụ nữ, nhưng tất cả đều không hoạt động. Hoặc nhiễm sắc thể Y trong cơ thể đến từ hiện tượng "vi lưỡng gene" - microchimerism - người mẹ đẻ con trai có thể nhiễm NST Y từ máu của con trai mình.

London trước kia là một khu vực đa văn hóa, tạo thành bởi con người từ nhiều khu vực khác nhau

Cùng với người phụ nữ, các khoa học gia cũng xét nghiệm gene trên 4 bộ xương khác và nhận thấy rằng họ có xuất xứ rất khác nhau: từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Bắc Phi... Tất cả đều là những bộ xương từ thời La Mã cổ tại London, chứng tỏ rằng nơi đây trước kia là một khu vực đa văn hóa.

Theo Caroline McDonal - Quản lý cấp cao tại bảo tàng London - các khoa học gia đang có kế hoạch phân tích nốt hơn 20.000 bộ hài cốt đang lưu tại đây.

Các nghiên cứu, phân tích và số liệu được công bố tại Bảo tàng London (Anh).

Nguồn: Daily Mail