Nghệ thuật vẽ tay ngoằn ngoèo đẹp kinh ngạc

G.P, Theo Mask Online 00:00 26/06/2012

Đó chính là nghệ thuật vẽ tay Henna từ đất nước Ấn Độ...

Trên dọc những con phố ở Ấn Độ, bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu những “nghệ nhân” đường phố có thể thoải mái cầm tay người khác và miệt mài… vẽ. Điều đáng nói là những họa tiết được vẽ lên tay này đẹp đến mức có thể khiến nhiều người mê mẩn ngắm nhìn.


Nghệ thuật vẽ tay Henna có nguồn gốc từ cách đây 5.000 năm. Nghệ thuật này xuất hiện trên khắp thế giới nhưng chủ yếu phổ biến ở Trung Đông, Bắc Phi và Ấn Độ. Nó được coi là một trong những nét đặc trưng của nền văn hóa lưu vực sông Ấn và sông Hằng.



Sở dĩ được gọi là “Henna” bởi các nguyên liệu nguyên thủy dùng để vẽ lên tay được chế xuất từ một loại lá cây tự nhiên có tên là Henna (lá móng). Lá của nó có chứa hàm lượng cao chất tạo màu, có thể tạo ra thuốc nhuộm màu đỏ, da cam khi liên kết với các thành phần protein. Đó là lý do tại sao lá móng có màu sắc nổi bật rất đẹp trên da, tóc của con người. 



Lá móng được sấy khô và làm thành bột, sau đồ thành bột nhão mịn kết hợp với một số chất có nồng độ axit như nước chanh hoặc trà đặc. Các chuyên gia cũng sử dụng các hóa chất khác để có được một màu tối hơn trong khi làm màu vẽ Henna. Loại màu này được đổ trong ống hình nón để dễ dàng bóp, tạo ra các thiết kế khác nhau trên bàn tay và vùng da khác của cơ thể.



Sau này, khi xã hội phát triển, người ta có nhiều nguyên liệu đơn giản và tiện lợi hơn dùng cho nghệ thuật vẽ Henna.



Khác với nghệ thuật vẽ cơ thể (body painting) của người phương Tây, Henna không đơn thuần làm đẹp cho phụ nữ, mà còn là một thứ nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa phương Đông huyền bí, thể hiện đời sống tâm linh của con người, sự giao thoa của con người với Đất, Trời và Thần Thánh.



Nghệ thuật Henna thường được thực hiện với mục đích tôn giáo tốt đẹp hay trong những dịp lễ hội, mang giá trị lớn đối với người dân Ấn Độ. Bạn sẽ hầu như không bao giờ nhìn thấy một đám cưới tại Ấn Độ mà cô dâu không thực hiện những hình vẽ Henna công phu trên tay và bàn chân. Những hình xăm Henna này thường rất đẹp, cầu kỳ và có thể kết hợp với bất kỳ loại quần áo nào.



Điều khiến người ta say mê khi nhìn vào một bàn tay được vẽ Henna là những họa tiết vô cùng độc đáo, thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của con người.



Nghệ thuật vẽ cơ thể Henna được thực hiện với các thiết kế khác nhau và ở mỗi khu vực lại có phong cách riêng. Trong khi thiết kế của Ấn Độ thì có hoa nhiều hơn, tại các nước Ả Rập thiết kế Henna có nhiều đường dây và hình dạng phá cách.



Màu của lá móng sẽ giảm sau khi da tiếp xúc với nước, nhưng nó không hoàn toàn biến mất trong vòng một tuần sau khi vẽ.



Một số cửa hàng ở khu vực Nam Á có bán một loại tinh dầu của cây trà trộn với hoa oải hương, bạch đàn và dầu tràm. Tinh dầu này được thêm vào cùng với lá móng để làm cho màu sắc đậm hơn và lưu lại trên cơ thể trong một thời gian dài hơn.



Các mẫu vẽ Henna nghệ thuật ngày càng trở nên phức tạp, cầu kỳ, bổ sung nhiều chi tiết và thậm chí được đính thêm các hạt lấp lánh bằng đá quý, vàng, bạc hay pha lê để trông hấp dẫn hơn.



Điều thú vị là Henna sẽ mờ đi theo thời gian, khoảng sau gần 2 tuần tới 2 tháng mới mất hẳn, chứ không để lại dấu vết mãi mãi như khi xăm trổ và không gây đau đớn.