Ngày mai thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất

A , Theo Mask Online 10:39 21/07/2012

Cùng các cập nhật: Giải mã chuỗi gene tinh trùng của người, lý giải vì sao loài chim biết cách tránh "loạn luân"...

Ngày mai thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất


Các nhà thiên văn học cho biết thiên thạch 2002 AM31 (có đường kính khoảng từ 0,6 đến 1,4km) sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách xa hơn 14 lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.



Thiên thạch 2002 AM31 được coi là một trong những thiên thể bay gần và có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất, nhưng các nhà thiên văn học khẳng định nó sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào cho hành tinh của chúng ta trong lần viếng thăm này.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Giải mã toàn bộ chuỗi gene tinh trùng của người


Lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, giới khoa học đã giải mã được toàn bộ chuỗi gene của tế bào tinh trùng người.



Công trình nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ), được đăng trên chuyên san Cell, có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu được sự pha trộn về gene để đảm bảo các hậu duệ mang bộ gene hỗn hợp từ cả cha lẫn mẹ.

Việc hiểu được bộ gene tế bào tinh trùng có thể mang lại những ứng dụng trong nghiên cứu ung thư, điều trị vô sinh và các rối loạn khác.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Chim biết cách tránh "loạn luân"


Một nghiên cứu về mùi đã giúp các nhà khoa học phát hiện bí quyết giúp chim biển tránh được họ hàng của chúng, trong quá trình tìm kiếm bạn tình để giao phối.



Nhóm nghiên cứu đưa một nhóm chim hải âu trưởng thành có quan hệ họ hàng vào một mê cung hình chữ Y. Họ đặt gạc bông có mùi của một con trong đại gia đình của chúng vào một nhánh của mê cung và đặt gạc bông chứa mùi của một con lạ vào nhánh còn lại.

Kết quả cho thấy phần lớn chim hải âu bước về phía mẫu mùi của kẻ lạ, chứ không chú ý tới mẫu mùi kia. Điều đó cho thấy chúng nhận ra mùi của những con có quan hệ huyết thống với chúng.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Xe đua chạy bằng cồn "made in Vietnam"


Nhóm nhà khoa học và sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt giải Nhì phần thi "Xe chạy bằng nhiên liệu sinh học" tại cuộc đua xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á 2012. 


Đây là chiếc xe đua chạy bằng cồn sinh học, với mức tiêu hao 455km/lít.

(Nguồn tham khảo: Kienthuc)

Sống gần biển giúp khỏe mạnh hơn?


Một nghiên cứu mới phân tích thông tin từ 48 triệu người ở Anh đã cho thấy những người sống ở gần biển có tình trạng sức khỏe tốt hơn. 


 
Sống gần bờ biển có thể giúp sức khỏe tốt hơn do môi trường ven biển làm giảm căng thẳng. Các nhà khoa học cũng đưa ra một nghiên cứu cho thấy, những người tới du lịch ở biển có trải nghiệm thư giãn hơn là những người tới thăm khu đô thị hay vùng nông thôn.

Có nhiều người nhận định, vẫn còn quá sớm để tư vấn cho mọi người về việc hãy tới biển để cải thiện sức khỏe. Nghiên cứu này chỉ đưa ra một mối liên hệ, và nó chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng sống ở gần biển sẽ có sức khỏe tốt hơn.

(Nguồn tham khảo: Livescience/Vietnamnet)