Ngắm nhìn loài cá đua nhau khoe sắc (Phần 1)

Jeanny, Theo 00:01 13/04/2011

"Tuyển tập" những loài cá tự nhiên tuyệt đẹp với màu sắc rực rỡ, vô cùng ấn tượng.

Cá trạng nguyên


Đây là một loài cá tuyệt đẹp, thường xuyên có mặt trong bảng xếp hạng những loài cá đẹp nhất. Nó là một giống cá nhỏ thuộc họ nhà cá rồng, là cư dân bản địa của vùng biển Thái Bình Dương, phân bố từ đảo Ruykyu đến Úc. Rất mắc tiền tuy nhiên số tiền bỏ ra cho loài cá này có lẽ là hoàn toàn xứng đáng vì vẻ đẹp “ấn tượng đến không ngờ” của nó.

Cá vẹt cầu vồng


Cá vẹt cầu vồng là một trong những loài cá thuộc họ Scaridae độc đáo với vẻ ngoài vô cùng sặc sỡ được tìm thấy ở biển Caribbean. Chúng sinh sống tại những rặng san hô ở độ sâu từ 3 đến 25 m. Một nét đặc trưng khác thường của giống cá vẹt này là chúng có khả năng chuyển đổi giới tính từ con cái thành con đực.

Cá vẹt bốn mắt


Nguyên nhân chúng có tên là cá vẹt là do hình dáng đặc biệt của chiếc miệng khi bề mặt nhô ra bên ngoài của xương hàm trông giống như cái mỏ vẹt vậy. Công dụng đặc biệt của nó là để cạo lớp tảo bám trên bề mặt san hô và nền đá. 

Cá bò Lagoon


Loại cá với những dải màu tuyệt đẹp này là loài cá bò Lagoon hay còn gọi là cá bò sọc đen, cá Picasso hay Jamal. Đây là giống cá nhiệt đới được tìm thấy tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nó còn được coi là loài cá biểu tượng cho hòn đảo xinh đẹp Hawai.

Cá bò Clown


 
Sống tại những rặng san hô ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và biển Đỏ ở độ sâu từ 1 đến 75 m, đây là một loài cá rất hiếm gặp ngay cả trong khu vực sinh sống tập trung của nó. Đặc trưng của nó là những chấm trắng ở dưới bụng nhìn trông vô cùng bắt mắt và ấn tượng.
 
Cá sừng bò
 
 
Loại cá sặc sỡ và có hình dáng kỳ lạ này là một giống cá nắp hòm thuộc họ nhà Ostraciidi, cư dân của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Người ta dễ dàng nhận biết chúng bởi cặp sừng dài nhô ra ở trên đỉnh đầu và cũng là nguồn gốc cho tên gọi của chúng.
 
Cá nắp hòm
 

Cá nắp hòm hay còn gọi là “cá đá Xiêm” là một trong những loài cá cảnh nước ngọt phổ biến nhất. Nó có nguồn gốc ở lưu vực sông Mêkông ở Đông Nam Á và là giống cá bản địa ở Thái Lan với tên gọi là pla-kad.

Cá cầu vồng Cortez

Còn có tên khác là cá Wrasse Lollipop, tên gọi phần nào phản ánh hình dáng của chúng với những dải màu phân sắc rực rỡ vô cùng ấn tượng. Đây là một giống cá đặc trưng ở phía Đông biển Thái Bình Dương với chiều dài tối đa khoảng 15 cm.