Ngắm nhìn 10 loài ếch mới xuất hiện trên Trái Đất

VietNamNet, Theo 00:01 24/08/2011

Tất cả những chú ếch này đều được phát hiện tại Ấn Độ và có màu sắc "siêu sặc sỡ" các bạn nhé

Trang tin Deccan Chronicle (Ấn Độ) cho hay, 10 loài ếch mới này được khám phá trong gần 20 cuộc thám hiểm được thực hiện trong vài năm qua bởi nhà nghiên cứu động vật lưỡng cư – TS Anil Zachariah phối hợp với chương trình Khảo sát Động vật học của Ấn Độ.
 
Có đến 9 trong 10 loài ếch mới thuộc chi ếch Raorchestes – hiện có tất cả 39 loài, còn loài ếch mới thứ 10 thuộc về chi Polypedates, tất cả đều được phát hiện tại Western Ghats. Đặc biệt, loài ếch mới Raorchestes manohari được các nhà khoa học mô tả là một trong những loài ếch có màu sắc cơ thể đẹp nhất, không giống với bất kỳ loài nào trong chi ếch Raorchestes.
 
Theo bài báo đăng trên tạp chí quốc tế về phân loại động vật, sinh thái học và địa lý động vật Biosytamatica, con người đã canh tác nông nghiệp tại khu vực Western Ghats trong nhiều thế kỷ, do đó những phát hiện mới này chứng minh các khu rừng mưa nhiệt đới tại đây vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Dưới đây là cận cảnh 10 loài ếch mới phát hiện tại Ấn Độ:
 
Ếch Raorchestes manohari
 
Ếch Raorchestes agasthyaensis
 
Ếch Raorchestes johnceei
 
Ếch Raorchestes theuerkaufi
 
Ếch Raorchestes ravii
 
Ếch Raorchestes uthamani
 
Ếch Raorchestes crustai
 
Ếch Raorchestes kadalarensis
 
Ếch Raorchestes thodai
 
Ếch Polypedates bijui
 
Tuy nhiên, 10 loài ếch mới phát hiện này hiện đang sinh sống tại rặng núi Western Ghats – nơi được xem là “điểm nóng” về đa dạng sinh học của thế giới và đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống từ chính những hoạt động canh tác của con người.