Ngắm linh vật World Cup 2014 "biến hình" thành sinh vật có thật

H.Đ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/05/2014

Cùng khám phá những điều thú vị về chú Tatu Fuleco - linh vật chính thức của World Cup 2014.

World Cup 2014 - sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sắp diễn ra trước sự đón chờ của hàng triệu khán giả. Đến thời điểm này, Brazil - nước đăng cai cho World Cup 2014 đã chính thức chọn ra linh vật cho giải đấu - đó là con Tatu (Tatu ba đai). 


Hình ảnh linh vật chính thức của World Cup 2014.

Chúng ta thường nhìn thấy hình ảnh Tatu mang màu sắc lá cờ Brazil với lớp da màu ngọc bích, quần shorts xanh lá cây và chiếc áo phông trắng in dòng chữ "Brazil 2014" nhưng hẳn nhiều người thắc mắc về lý do tại sao Tatu lại được chọn làm linh vật cho World Cup 2014 bên cạnh vô số loài vật đặc hữu khác.

Tatu ba đai (Three-banded Armadillo) có danh pháp khoa học là Tolypeutes tricinctus - là loài động vật có vú bản địa của Brazil. Chúng phân bổ chủ yếu tại phía Bắc Brazil, tại các vùng thảo nguyên và rừng khô, nơi có lượng mưa hạn chế và đất đai cằn cỗi, không có các cây mọc cao. 


Thức ăn chủ yếu của Tatu là kiến, mối cùng một số loài động vật thân mềm như giun, giòi bọ… thực vật và cả xác thối. Khi đánh hơi thấy thức ăn, Tatu dùng mũi điên cuồng đào hố, sau đó sử dụng chiếc lưỡi dài của mình "tóm" gọn bất kỳ con mồi xấu số nào. 


Chú Tatu ba đai của Brazil.
 
Trên thế giới hiện có khoảng 20 loài Tatu. Nhìn chung, các loài Tatu đều có một lớp giáp cứng bằng xương và sừng bao bọc toàn thân, trừ phần bụng. Lớp giáp này rất mềm ở Tatu non và chỉ trở nên cứng cáp hơn ở tuần thứ 4 sau khi ra đời. 

Sở dĩ có tên gọi Tatu ba đai là do trên lớp giáp của loài vật đó có 3 vện giáp xen kẽ chồng lên nhau, khác với Tatu chín đai có tới 9 vện. Loài Tatu Brazil có trọng lượng trung bình chỉ khoảng 1,5kg, dài khoảng 41-53cm tính cả chiều dài của đuôi.  


Tatu chín đai là loài phổ biến nhất.

Điều làm nên nét độc đáo của loài Tatu ba đai của Brazil đó là khả năng cuộn tròn thành một quả bóng giáp cứng cáp. Đây chính là hệ thống phòng ngự tự nhiên của chúng và cũng là một trong những nguyên nhân giúp Tatu trở thành linh vật của World Cup 2014. 

Khả năng này có được là do lớp giáp của Tatu mỏng hơn các loài khác, chỉ có 3 vện xen kẽ, giúp Tatu giảm bớt trọng lượng và cơ thể hoạt động tự do hơn. Lớp giáp nhẹ này cũng tạo nên một lớp không khí giữa giáp và thân thể, gia tăng khả năng điều chỉnh nhiệt độ khiến Tatu nâng cao khả năng sống sót khi khí hậu trở nên khắc nghiệt. 


Tatu ba đai của Brazil có khả năng cuộn tròn thành một quả bóng giáp cứng cáp.

Khi ở trong trạng thái phòng vệ, Tatu ba đai cuộn tai vào trong lớp giáp, sau đó sử dụng đầu và đuôi để… niêm phong lại. Với khả năng này, Tatu gần như không có kẻ thù trong tự nhiên, chỉ có báo Nam Mỹ trưởng thành mới đủ khả năng đe dọa chúng. 

Hình ảnh chú Tatu màu vàng có khả năng “hóa thân” thành trái bóng có thể nói là một linh vật không thể phù hợp hơn của xứ sở Samba có truyền thống bóng đá lâu đời, với đội tuyển quốc gia đã giành 5 chức vô địch thế giới. 

Chú Tatu này hiện đã chính thức mang tên "Fuleco". "Fuleco" là từ ghép tiếng Bồ Đào Nha với hai ý nghĩa "Futebol" (bóng đá) và "Ecologia" (sinh thái), mang hàm nghĩa môi trường.


"Quả bóng" Tatu di chuyển bằng cách lăn.

Được biết, loài Tatu ba đai Brazil hiện đã được đưa vào Sách Đỏ và phải đối mặt với đe dọa kép - nạn săn bắt quá mức và mất đi môi trường sống. Do thói quen thích lăn vào bóng râm thay vì đào hầm trú ẩn, Tatu có thể dễ dàng bị bắt và đem bán ở chợ thực phẩm. 

Ngoài ra, môi trường sống của Tatu cũng bị đe dọa trầm trọng bởi các hoạt động mở rộng nông nghiệp, khai thác than đá của con người. Cùng với tỉ lệ sinh sản quá thấp (chỉ 1 đến 2 thú non một lứa) nên đã có lúc, loài Tatu Brazil được coi là tuyệt chủng. 


Trước tình trạng nguy cấp của loài thú đặc trưng này, chính phủ Brazil đã nhanh chóng thực hiện các chương trình bảo tồn, đồng thời tuyên truyền giảm bớt nạn săn bắt bừa bãi. Việc đưa chú Tatu Fuleco lên làm linh vật cho World Cup 2014 cũng là một trong những chiến lược giúp nâng cao nhận thức của người dân đối với loài vật quý hiếm này.

Theo Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke cho biết: "Việc chọn Tatu làm linh vật cho World Cup 2014 là hoàn toàn phù hợp bởi loài vật này đang đứng trong nhóm có nguy cơ bị tổn thương cao. Một trong những mục tiêu hàng đầu của World Cup 2014 là mang tới sự truyền bá về môi trường và hệ sinh thái". 


Môi trường sống trên hành tinh của chúng ta đang bị hủy hoại nghiêm trọng và chúng ta cần phải gìn giữ nó, bắt đầu bằng việc bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng như Tatu này.

Cùng xem cách "biến hình" độc đáo của Tatu trong video thú vị dưới đây:


* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: National Geographic, Mascot FIFA...