Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục

Lê Giang, Theo Mask Online 10:48 04/12/2012

Cùng các cập nhật: Phát minh đèn chiếu sáng từ nhựa, tìm ra gene gây nghiện rượu, đi bộ tới trường giúp trẻ học "vào" hơn.


Năm 2012, khí thải CO2 đạt mức kỷ lục


Những “nhà cung cấp” CO2 lớn nhất trên thế giới là Trung Quốc: 28%, Mỹ: 16%, cộng đồng châu Âu: 11% và Ấn Độ:7%.

Khí thải  CO2 trong năm 2012 đã đạt kỷ lục với 35,6 tỉ tấn, tăng hơn so với  mức kỷ lục năm 2010 là 2,2 tỉ tấn. Đây là kết quả có được với sự “giúp sức” của Ấn Độ và Trung Quốc.

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 1

Theo tính toán của các nhà khí hậu học, cuộc khủng hoảng kinh tế, những ràng buộc giảm thiểu khí thải không hề làm giảm số lượng CO2 thải ra môi trường. Trong đó, Trung Quốc tăng số lượng khí thải lên 9,9% và Ấn Độ là 7,5 %.

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 2

Mỹ tiếp tục là nước phát triển có lượng khí thải thải ra môi trường lớn nhất. Theo tính toán, bình quân 1 người dân Mỹ thải ra 17,2 tấn CO2. Con số này ở Trung Quốc và châu Âu lần lượt là 6,6 và 7,3 tấn.

Kết quả này cho thấy con người đang tách dần khỏi lộ trình tăng trưởng khí thải, một cách để hạn chế sự nóng lên của Trái đất.

(Nguồn tham khảo: RIA)

Đi bộ tới trường giúp trẻ học "vào" hơn


Theo các nhà nghiên cứu, đi bộ hoặc đạp xe tới trường sẽ giúp trẻ dễ tập trung hơn và vì thế sẽ hiểu các bài học tốt hơn so với việc được phụ huynh đưa đón hay đi xe bus đi học.

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 3

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch cho biết, trẻ em mà được bố mẹ đưa xe tới trường hoặc đến trường bằng các phương tiện giao thông công cộng sẽ khó tập trung hơn khi học ở trường. 

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 4

Tác dụng của việc tập luyện thể thao sẽ giúp cơ thể tươi mới hơn, tăng khả năng tập trung trong công việc. Việc luyện tập sẽ mang lại một số những tác động và hỗ trợ tích cực tới những hoạt động khác.

Do đó, theo các nhà nghiên cứu, đi bộ hoặc đạp xe tới trường sẽ giúp trẻ dễ tập trung hơn và vì thế sẽ hiểu các bài học tốt hơn.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Tìm ra gene gây nghiện rượu


Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra một loại gene có tên RASGRF-2 đóng vai trò quan trọng trong liên quan với sự kích thích của rượu đến sự giải phóng dopamine trong não, làm cho người uống rượu có cảm giác vui sướng và thích uống rượu.

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 5

Để kiểm chứng, nhóm nghiên cứu đã phân tích hành vi uống rượu của các thiếu niên. Trong đó, những người có gene RASGRF2 đã bắt đầu uống rượu thường xuyên và nhiều hơn những người không có gene RASGRF2.

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 6

Các kết quả nghiên cứu đã giúp lý giải hiện tượng một số người trẻ thích chè chén say sưa suốt ngày.

Được biết, rượu, ma túy và các chất gây nghiện khác kích hoạt hệ thống dopamine của não bộ, gây ra cảm giác hưng phấn cho người sử dụng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới có khoảng 2,5 triệu người chết mỗi năm do nghiện rượu, chiếm 3,8% tổng số người tử vong trên toàn cầu. 

(Nguồn tham khảo: Reuters)

Đèn chiếu sáng từ nhựa 


Nhóm nhà nghiên cứu ĐH Wake Forest (Mỹ) đã phát triển thành công một loại đèn dựa trên công nghệ quang điện polymer, phát ra ánh sáng dịu, màu trắng chứ không lóe lên màu vàng như điền huỳnh quang hay pha màu hơi xanh từ đèn LED.

Việc sử dụng một dây polymer pha trộn vật liệu nano được thiết kế theo ma trận để chuyển năng lượng điện được sạc thành ánh sáng sẽ khắc phục được những khó khăn trong việc sử dụng đèn chiếu sáng ở các tòa nhà cao tầng. 

Năm 2012: khí thải CO2 đạt mức kỷ lục 7

Sự pha trộn polymer với một lượng nhỏ vật liệu nano được thiết kế thành ba lớp trắng giúp đèn phát ra ánh sáng hoàn toàn màu trắng tương tự như ánh sáng mặt trời rất hợp với thị giác của con người. Không những thế, nó cũng có thể chuyển màu và biến hình theo yêu cầu của người sử dụng. 

Thiết bị chiều sáng này có hiệu quả hoạt động tốt hơn 2 lần so với bóng đèn huỳnh quang compact (CFL) và tương đương với đèn LED. Nó rất bền chắc và không làm ô nhiễm không khí trong nhà như bóng đèn CFL hay phát ra ánh sáng xanh nhạt như đèn LED.

Hiện các nhà nghiên cứu đang làm việc với một công ty dự kiến sẽ tung sản phẩm ra thị trường cho người tiêu dùng vào đầu năm tới. 
(Nguồn tham khảo: BBC)