Mùi bánh mì "mới ra lò" khiến con người tốt bụng hơn |
Khai quật đền thiêng 3.000 năm ở Jerusalem |
Các nhà khảo cổ học Israel đã phát hiện một đền thờ cổ xưa từ thời vương quốc Judah (cách đây gần 3.000 năm) với nhiều bức tượng quý giá tại khu vực Tel Motza, ngoại vi Jerusalem.
Những hiện vật tìm thấy được chế tác từ thế kỷ thứ IX và X trước Công nguyên. Đó là những bình, ly bằng gốm dùng trong tế lễ cùng nhiều tượng gốm hình đầu người và con vật.
Khu vực được khai quật.
Linh vật hình đầu người.
Những con vật bằng gốm.
Những cổ vật này cung cấp thêm chứng cứ về nghi thức thờ cúng của người Do Thái cổ trong thời kỳ đầu của dòng họ vua David vốn được nêu trong sách Cựu ước.
Các chuyên gia cho rằng đây là một kiến trúc đồ sộ, theo truyền thống kiến trúc cổ của vùng Cận Đông, có lối đi rộng hướng về phía đông với nhiều linh vật chứa bên trong và là một trong những đền thờ đầu tiên được xây dựng tại khu vực này.
Hổ đang hồi sinh tại châu Á |
Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Mỹ (WCS) thông báo số lượng hổ tại châu Á, đặc biệt là khu vực Tây Nam của Ấn Độ, đã tăng trở lại trong thời gian qua nhờ các nỗ lực bảo tồn.
Livescience cho biết, các nhà khoa học của WCS đã phân tích dữ liệu hình ảnh từ bẫy ảnh trong các khu rừng tại châu Á và nhận thấy số lượng hổ tăng. Họ cho rằng việc thực thi luật pháp nghiêm minh và các hoạt động bảo vệ sinh cảnh của hổ là hai yếu tố quan trọng nhất.
Theo Mạng lưới kiểm soát buôn bán các loài động, thực vật hoang dã (TRAFFIC), chỉ còn khoảng 3.200 con hổ đang sống trong môi trường hoang dã. Trong khi đó, cách đây một thế kỷ, có khoảng 100.000 con hổ tung hoành trên thế giới.
Tổng diện tích khu vực mà hổ sinh sống trên thế giới đã giảm 93% trong vòng một thế kỷ qua. Những con hổ hoang dã hiện nay sống thành từng đàn nhỏ và phân bố ở những nơi biệt lập với thế giới bên ngoài. Tình trạng đó khiến chúng dễ mất mạng bởi hoạt động săn trộm và sự suy giảm của con mồi.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)