"Mục kích" dây chuyền sản xuất xe Honda

Mèo Ú, Theo 00:01 01/08/2011

Bạn có biết rằng 1 ngày nhà máy Honda Việt Nam cho ra lò tới 2100 chiếc xe không?

Cùng chúng tớ "đột nhập" vào nhà máy sản xuất xe Honda tại Vĩnh Phúc để hiểu thêm về cách thức lắp ráp, cũng như dây chuyền sản xuất của hãng Honda "đỉnh" đến mức nào nhé!
 
 
Đây là dây chuyền sản xuất nhựa xe
 
Hạt nhựa được nhập từ nước ngoài như Nhật, Thái Lan, Malaysia, và sản xuất hàng loạt để phục vụ cho việc lắp ráp
 
Tất cả những miếng nhựa vỏ xe đều được kiểm tra chất lượng cẩn thận kể cả về độ dẻo lẫn màu sơn trước khi được sử dụng.
 
Còn đây là dây chuyền láp ráp động cơ. Nhiều loại xe số được sản xuất gần như hoàn toàn ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những xe như SH phải nhập linh kiện nước ngoài tới hơn 90%.
 
Đoạn dây chuyền lắp ráp động cơ này dài khoảng 50 mét.
 
Và đây là kết quả ở cuối dây chuyền
 
Khung xe cũng được sản xuất trong nước và phủ màu băng sơn tĩnh điện (nhúng vào bể sơn âm cực)
 
 
 
Khi sơn khô, khung xe sẽ được chuyển đến khu lắp ráp hoàn thiện.
 
Tại đây, những chiếc xe hoàn chỉnh sẽ được tạo ra.
 
Với dây chuyền này, để có được 1 chiếc xe hoàn chỉnh, các công nhân ở nhà máy Honda Việt Nam
chỉ mất khoảng 20 phút. Và 1 ngày có tới 2100 chiếc xe máy được lắp ráp.
 
Chắc chúng mình đã biết, ngày 1/4/2011, Honda Việt Nam đã chính thức phát động cuộc thi “Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu” lần 2 (EMC). Có thể hiểu cuộc thi là một sân chơi mà những người tham gia sử dụng ý tưởng và kỹ thuật cho động cơ xe máy Honda nhằm cạnh tranh về hiệu suất tiêu hao nhiên liệu với slogan “Bạn đi được bao nhiêu km với 1 lít xăng?”.
 
Sau khi Công ty Honda Việt Nam phát động cuộc thi “Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu”, AutoPro cũng quyết định thành lập một đội thi mang tên Green-A Team để tham gia. Với mục tiêu nâng cao hiểu biết về kỹ thuật cũng như góp phần thu hút sự quan tâm của giới trẻ tới vấn đề lái xe sinh thái và tiết kiệm nhiên liệu, Green-A Team sẽ bao gồm 5 thành viên trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết với công nghệ, môi trường. Một trong số 5 thành viên tham gia chính là Mai Hàn, cô bạn diễn viên cực dễ thương trong series sitcom "Những phóng viên vui nhộn" trên VTV3.
 
Chi tiết về cuộc thi này: http://www.honda.com.vn/emc

1. Loại xe sản xuất tại Honda Việt Nam – Market type

Dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, lái xe phải trên 18 tuổi, và có bằng lái xe hạng A1 trở lên.

2. Dành cho xe tự chế nguyên bản – Original machine

Dạng thi này tương đối phức tạp, vì thế nên trong lần thi tại Việt Nam này, Honda Việt Nam sẽ chỉ chọn một số lượng giới hạn các đội tham gia ở dạng này. Honda Việt Nam sẽ lựa chọn và chính thức mời các đội có đầy đủ điều kiện và khả năng để tham gia chương trình.

3. Lịch trình

Thời hạn đăng ký tham gia
- Kiểu xe thị trường: từ 1/4/2011 đến 10/7/2011
- Kiểu xe tự chế nguyên bản: từ 1/4/2011 đến 30/4/2011 

Ngày chạy thử dự kiến
Ngày 20 tháng 08 năm 2011

Ngày thi chính thức dự kiến
Ngày 21 tháng 08 năm 2011

Địa điểm
Tại nhà máy công ty Honda Việt Nam, phường Phúc Thắng, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đội đạt giải nhất cho “kiểu xe tự chế nguyên bản” sẽ tham dự cuộc thi “Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu” tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 8,9 tháng 10 năm 2011.