Một của hàng thực phẩm ở Anh "Go Green"!

MX, Theo 00:01 02/08/2010

Đây là một hành động rất đáng học tập trước tình trạng túi nylon đang tràn ngập thế giới <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Túi nylon hay túi plastic nhiều năm qua đã là nỗi trăn trở của các nhà khoa học.
 
Theo các nghiên cứu, các loại túi nylon có thể mất từ 500 năm đến 1.000 năm mới có thể tự phân huỷ nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, dù đã phân huỷ và lẫn vào đất thì chất nhựa PVC sẽ làm đất bị trơ, không giữ được nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
 

 
Không kể những tác hại môi trường các thế hệ sau phải gánh, túi nylon còn gây ra nhiều tác hại trước mắt, trực tiếp vào người sử dụng.
 
Rác thải nhựa làm tắc các đường dẫn nước thải gây ngập lụt cho đô thị, dẫn đến ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh… Bao bì nylon cũng đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ con người vì nó chứa chì, cadimi… (có trong mực in tạo màu trên các bao bì) có thể gây tác hại cho não và là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư phổi.
 
 Trái đất đang tràn ngập túi nylon.
 
Có hại là thế những túi nylon vẫn cứ phổ biến vì tính thuận tiện của nó.
 
Dường như rất bức xúc trước vấn đề này, một của hàng thực phẩm có tên là Unpacked ở thành phố London đã quyết tâm nói không với plastic dưới mọi hình thức.
 

 
Khách muốn mua hàng thì phải đem các loại hộp đựng, túi từ nhà theo. Trong trường hợp khách quên thì của hàng đã có sẵn túi làm bằng giấy tái chế thân thiện với môi trường. .
 
 Mang giỏ và hộp đi mua đồ ở Unpacked.
 
Đây là một cách làm rất hay nên được nhân rộng khắp thế giới. Tại Việt Nam, một số cửa hàng đã bắt đầu sử dụng túi giấy tái chế nhưng độ "quyết liệt" có vẻ chưa cao như cửa hàng Unpacked.