"Mổ xẻ" xác ướp đầu khỉ đuôi cá, sao băng gây hốt hoảng

Lê Giang, Theo Mask Online 10:42 05/03/2012

Cùng các cập nhật: Nghiên cứu dùng đũa sẽ giúp trẻ thông minh hơn; bướm khổng lồ; rắn biển cực độc được phát hiện; sao băng gây hoảng hốt ở Anh...


Nghiên cứu dùng đũa sẽ giúp trẻ thông minh hơn


Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều trẻ em không có khả năng sử dụng đũa ngay cả khi chúng đã 7-8 tuổi. Một số bậc phụ huynh cho rằng, trẻ em ăn đũa không những rất bất tiện mà nó còn khiến trẻ em làm rơi thức ăn ra ngoài. Hơn thế nữa, họ nghĩ sẽ là an toàn khi không cho trẻ em sử dụng đũa ở giai đoạn sớm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phát triển trẻ em, đó là một quan điểm sai lầm. Bằng cách sử dụng đũa trong ăn uống, những đứa trẻ có thể cải thiện chỉ số thông minh và tăng khả năng lãnh đạo của mình lên rất nhiều.


Một số bằng chứng đã chỉ ra rằng, não và cánh tay của trẻ có thể được phát triển đầy đủ thông qua ăn bằng đũa. Khi sử dụng đũa để kiểm soát thực phẩm, hơn 30 khớp và 50 cơ bắp trên vai, lòng bàn tay và ngón tay có thể được “tập thể dục”.

Hơn nữa, việc sử dụng cơ tay có mối quan hệ chặt chẽ với các dây thần kinh ở não. Lý do là bởi, các chi và não của trẻ sẽ cùng hoạt động trong khi ăn. Do đó, chúng sẽ khéo léo, tư duy nhanh chóng và khỏe mạnh hơn. Tóm lại, muốn những đứa trẻ trở nên thông minh và khỏe mạnh hơn, các bậc cha mẹ không nên bỏ qua việc cho trẻ thực hành bằng cách sử dụng đũa (tốt nhất là đũa tre) hàng ngày.

(Nguồn tham khảo: Lifestyle)

Giải mã bí mật xác ướp đầu khỉ đuôi cá


Mới đây các nhà nghiên cứu Anh đã công bố sự thật về nguồn gốc của nàng tiên cá biến dị "đầu khỉ đuôi cá" tại viện bảo tàng Hormian (London, Anh) - vốn là ẩn số đối với khoa học trong thời gian dài.

Nàng tiên cá của bảo tàng Horniman với tên gọi là “monkey fish” (cá khỉ) gây hiếu kỳ với rất nhiều người bởi có hình dáng rất lạ lùng.

Các nhà nghiên cứu tại đại học St George và viện bảo tàng Horniman cho biết, xác ướp nàng tiên cá trên là do ngư dân ở Nhật Bản và khu vực Đông Á tạo nên. Trong khi những thủy thủ đã mua chúng vì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn khi đi biển, những nghệ sĩ xiếc mua chúng cho mục đích khơi dậy sự tò mò trong những màn biểu diễn của họ.


Đầu thế kỉ 20, các nhà khoa học đã bị sốc khi nhìn thấy những mẫu vật "đầu khỉ mình cá" trông rất kì quái này. Một số người nhận định nàng tiên cá đã được ướp xác. Do đó, nó được gọi là loài cá khỉ. Xác ướp có hình thù kỳ quái, đầu khỉ mình cá với chiều dài 525mm, chiều cao 210mm và độ rộng 212mm. Sau này, các nhà nghiên cứu tin rằng người ta đã khâu đầu của loài khỉ với phần thân của một con cá.

Tiến sĩ sinh lý học James Moffatt tại trường Đại học St George giải thích rằng: "Các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ hiện đại như máy CT scan, kính hiển vi, máy X-quang và máy in 3D để điều tra và làm sáng tỏ cấu tạo của nó". Kết quả là, họ đã nhận ra nó được làm từ giấy, lá cây, dây sắt, đất sét, các mẩu xương cá và chân gà. Không hề có một dấu vết nào của khỉ.

(Nguồn tham khảo: BBC)

“Bướm khổng lồ” được phát hiện tại Malaysia


Một người dân địa phương tên Sandesh Kadur đã bắt gặp một con bướm Attacus (còn gọi là bướm Atlas hay bướm khế) đang đậu trên một đường mòn nhỏ ở Malaysia với sải cánh khoảng 25cm khi anh đang lái xe qua một khúc quanh ở vùng phía Đông dãy núi Himalaya.

Hình ảnh con bướm khổng lồ với sải cánh gần 25cm do anh Sandesh Kadur chụp được.

Loài bướm này được đặt tên là Atlas vì những đường vân ngang dọc nhiều màu sắc trên cánh của chúng gợi nhớ đến những vạch trên bản đồ. Ở Trung Quốc, chúng được gọi là “bướm đầu rắn” cũng vì những hoa văn trên cánh giống như da rắn. Các nhà khoa học cho biết, các đường vân này dùng để dọa những loài thiên địch nguy hại khác.

Bướm Atlas được tìm thấy ở những khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt ở Đông Nam Á và cũng khá phổ biến ở khu vực quần đảo Malaysia. Để đạt kích thước sải cánh từ 25cm trở lên, một con nhộng phải mất thời gian khoảng 6 tuần. Nhưng loài bướm này chỉ sống được khoảng 2 tuần. Chúng không có miệng hoàn chỉnh mà chỉ sống nhờ vào chất béo tích lũy được khi còn là nhộng. Chúng là loài sinh vật có quỹ đạo bay không mấy đẹp mắt và cũng chẳng bay xa. Mục tiêu của chúng khi lột xác trở thành bướm đó là để duy trì nòi giống.

(Nguồn tham khảo: Tin180)

Phát hiện loài rắn biển mới cực độc


Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài rắn độc mới (tên khoa học là Hydrophis donaldi) sinh sống ở vùng biển ngoài khơi phía Bắc nước Úc. Theo các nhà khoa học, loài rắn này không giống với bất kỳ loài rắn biển nào khác từng được nhìn thấy. Nó có màu vàng nâu, dưới bụng có các gai nhỏ và sống gần các loài rắn biển có nọc độc gây nguy hiểm chết người.


Loài này không những hiếm gặp mà còn rất khó tiếp cận. Nhất là chúng lại sinh sống trong môi trường nước đục, gần các sinh vật nguy hiểm khác như cá mập bò lớn, cá sấu nước mặn và sứa hộp độc.

(Nguồn tham khảo: National Geographic)

Sao băng gây hoảng hốt ở Anh


Sáng sớm ngày 4/3, sao băng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc nước Anh đã khiến nhiều người hốt hoảng gọi cảnh sát vì tưởng là tai nạn máy bay. Sao băng bùng nổ sau khi xẹt ngang bầu trời trong hơn 30 giây. Hàng ngàn người đã tình cờ chứng kiến hiện tượng này, trong đó có nhiều người nhanh tay quay được video làm kỉ niệm.


BBC dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thông báo về một "đốm sáng màu cam" và "sáng chói" trên bầu trời ở Bắc England và Scotland vào khoảng 21h40 ngày 3-3 giờ quốc tế (4h40 sáng 4-3 giờ Việt Nam), nhiều người bày tỏ lo ngại đó là một vụ rơi máy bay. Tuy nhiên Cơ quan khí tượng Anh sau đó đã thông báo trên trang Twitter rằng đó là sao băng. Cùng lúc, cảnh sát loan báo bộ phận kiểm soát không lưu xác nhận không có vụ tai nạn máy bay nào.


Sao băng (còn được gọi là sao sa hay sao đổi ngôi) là sự bốc cháy của các vật thể nhỏ (thiên thạch) của vũ trụ khi chúng bay vào khí quyển Trái đất. Các vật thể này chuyển động với vận tốc rất nhanh nên đã nén không khí ở phía trước khiến chúng đạt đến nhiệt độ cao và bốc cháy.


(Nguồn tham khảo: Dailymail, BBC)