Máy bay do thám siêu nhỏ mô phỏng côn trùng

Bee, Theo 14:10 13/07/2011

Loại máy bay do thám này cực tí hon và có hình dáng giống như loài chim hay thậm chí loài côn trùng.

Những phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) đang được phát triển tại Căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohio, Mỹ. Những chiếc máy do thám siêu nhỏ có hình dáng giống loài chim và côn trùng, với mục đích khiến mọi người tưởng nhầm chúng là một sinh vật thực sự.
 
Sứ mệnh của Phòng nghiên cứu không quân ở căn cứ không quân Wright-Patterson là phát triển MAV có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, trong khi đang hoạt động ở những môi trường thành phố phức tạp.
 
 
Tiến sĩ Gregory Parker và các cộng sự đang sử dụng rất nhiều loại máy bay trực thăng và máy bay mô hình nhỏ trong phòng thí nhiệm để phát triển chương trình và phần mềm. Hiện, các cuộc thử nghiệm mới chỉ được tiến hành ở môi trường trong nhà, trước khi tiến thành những thử nghiệm quy mô hơn.
 
Cơ quan phát triển các dự án nghiên cứu tiên tiến (DARPA) của Bộ quốc phòng Mỹ đã dành nhiều năm để phát triển những thiết bị bay mô phỏng động vật.
 
Cách đây hai năm, các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan này tiết lộ họ đã tạo ra những con bọ cánh cứng bằng máy, có thể được điều khiển không dây từ một chiếc laptop.
 
Những chiếc máy do thám siêu nhỏ có hình dáng giống loài chim và côn trùng, với mục đích khiến mọi người tưởng nhầm chúng là một sinh vật thực sự

Bộ quốc phòng Mỹ đã dành nhiều năm để phát triển những thiết bị bay mô phỏng động vật.

Các nhà nghiên cứu đang sử dụng rất nhiều loại máy bay trực thăng và máy bay mô hình nhỏ trong phòng thí nhiệm để phát triển chương trình và phần mềm.