"Make-up" và hành trình vượt thời gian

Haltom, Theo 00:00 10/02/2011

Bạn có tò mò về cách trang điểm của người xưa không? <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Từ hàng ngàn năm trước công nguyên, con người đã biết chế tạo mỹ phẩm và trang điểm. Trong khi người Hy Lạp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế thì người La Mã lại thích trang điểm cầu kỳ hơn với mắt đen, má hồng...Trang điểm được ví như thước đo vẻ đẹp của một người phụ nữ. Cứ thế, người ta càng "điên cuồng" với vẻ đẹp mà mỹ phẩm đem lại và tạo ra nhiều chuẩn mực mới về cái đẹp.

Trong tiếng Anh, từ "mỹ phẩm" - "cosmetics" có nguồn gốc từ từ Cosmetae, xuất hiện từ thời kỳ Hy Lạp - La Mã cổ đại, chỉ những người nô lệ chuyên làm nhiệm vụ tắm thơm cho đàn ông và phụ nữ. 

Nhiều di tích khảo cổ học cho thấy hơn 10.000 năm trước công nguyên, con người đã biết chế tạo các loại mỹ phẩm như dầu thơm và phấn trang điểm mặt. Năm 1922, các nhà khảo cổ khi khai quật hầm mộ vua Tut đã phát hiện nhiều loại mỹ phẩm vẫn thơm và còn sử dụng được.
 
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chính giai đoạn Barocco đã xuất hiện từ make-up nhưng từ thời điểm đó đến thế kỷ 19 từ này vẫn mang ý nghĩa tiêu cực.