Lý giải hiện tượng "mắt mỗi bên một màu"

Việt Anh, Theo Mask Online 00:00 29/02/2012

Hiện tượng này có nguy hiểm đến mắt chúng mình không nhỉ?

Theo lẽ thông thường, chúng ta đều biết rằng người châu Á có mắt màu đen, còn người phương Tây lại có màu mắt nâu, xanh hay vàng… Thế nhưng, đã bao giờ các bạn nhìn thấy một người có tới hai màu mắt chưa?


Câu trả lời đó chính là hiện tượng “loạn sắc tố mống mắt” - một căn bệnh hiếm gặp trong xã hội loài người. Tên khoa học đầy đủ của nó là Heterochromia iridis hay Heterochromia iridum. Đó thường là kết quả của một bệnh liên quan đến mắt hoặc do di truyền. Hiểu một cách đơn giản thì các ấy có thể hình dung như sau: bình thường, bạn có hai mắt giống nhau và có màu đen, nhưng do một căn bệnh nào đó mà sau đó mắt bạn trở thành một mắt màu đen, một mắt màu xanh. Đây chính là hiện tượng mà chúng ta vừa đề cập.



Loạn sắc tố gây biến đổi màu mắt thường có ba dạng chủ yếu: toàn bộ, từng phần và trung tâm. “Toàn bộ” nghĩa là bạn có một đôi mắt trong đó hai bên có màu khác nhau, ví dụ như một mắt màu xanh và một mắt màu vàng chẳng hạn. Đây là hiện tượng diễn ra phổ biến nhất trong số ba loại loạn sắc tố. “Từng phần” được hiểu là khi một bên mắt của bạn có tới hai màu sắc khác nhau chủ đạo. Có thể lấy minh chứng như một mắt có con ngươi một nửa màu xanh dương và nửa còn lại thì màu nâu vàng. Loại thứ ba là loại hiếm nhất: loạn “trung tâm”. Đó là ở giữa con ngươi bạn sẽ có một hay hai màu rồi xung quanh sẽ xuất hiện các màu khác nhau. Như vậy có nghĩa là mắt bạn sẽ có rất nhiều màu sắc đặc biệt đấy!

Loạn sắc tố mắt có 3 dạng: "toàn bộ"

Loạn "từng phần".

Loạn "trung tâm".

Về cơ bản, nếu bị mắc hội chứng này thì mỗi người sẽ có một đôi mắt khác nhau, tức là gần như không bao giờ tìm được hai người cùng bị loạn sắc tố có màu mắt giống hệt nhau. Thống kê tại Mỹ cho thấy, chỉ có 11/1.000 người có hiện tượng trên.


Xét trên phương diện khoa học, thực ra dù là mắt bình thường hay mắt loạn sắc tố thì chúng đều được cấu tạo từ ba loại sắc tố màu chính: nâu, vàng và xanh da trời. Sự kết hợp ngẫu nhiên của ba sắc tố này với mức độ khác nhau tùy theo cơ thể tạo nên những đôi mắt khác nhau muôn hình vạn trạng. Trong thực tế, hiện tượng loạn sắc tố chủ yếu là do di truyền.


Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người nổi tiếng có đôi mắt bị loạn sắc tố. Họ là Kate Bosworth, Jane Seymour, Mila Kunis và Michael Flatley. Có lẽ chính những đôi mắt khác thường đã tạo ra sức thu hút đặc biệt từ những người xung quanh. Còn trong giới động vật, người ta cũng ghi nhận hiện tượng trên ở loài mèo và nổi tiếng nhất là đôi mắt của loài mèo trắng.