Lột trần bộ mặt thật của cuộc sống khiến bạn "muốn xỉu"

Myn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 30/12/2015

Hẳn bạn sẽ sốc cực sốc trước những sự thật về mọi điều cực gần gũi xung quanh được phơi bày dưới lăng kính hiển vi.

Khoa học công nghệ phát triển đã giúp chúng ta có cơ hội quan sát về một thế giới khác vô cùng phong phú mà mắt thường không thấy được. Đó là thế giới "màu mè" nhưng có phần đáng sợ tồn tại ngay chính trên cơ thể người chúng ta.

Dưới lăng kính hiển vi, mỗi cá thể bỗng trở nên khổng lồ và "gớm ghiếc" hơn bao giờ hết. Hẳn sau khi xem bộ ảnh này, không ít bạn sẽ thốt lên rằng, không phải mọi thứ cứ nhìn thật gần, thật rõ mới là tốt nhất.

"Bộ mặt thật" của những bộ phận trên cơ thể người...

Dù bạn cực tự tin với nụ cười tỏa sáng thì dưới kính hiển vi, răng bạn trông như thế này! Những mảng bám ố vàng và bề mặt răng sẽ hiện lên vô cùng rõ nét.

Và muốn nhìn kĩ hơn thì đây chính là hình ảnh mảng bám răng được phóng đại. Nhìn mắt thường đã ghê, dưới kính hiển vi - mảng bám răng là 100% vi khuẩn và "sản phẩm” của chúng.

Đố bạn biết, đây là gì? Sự thật đó chính là sợi lông bàn chải được phóng đại dưới kính hiển vi. Phần màu xanh chính là mảng bám, vi khuẩn còn sót lại trên bàn chải.

Muốn hay không thì bọ ký sinh Demodex vẫn đang hiển hiện trên lông mi của bạn như một phần cơ thể bạn. Chúng tự nuôi bản thân bằng cách ăn những tế bào da chết và lượng dầu tiết ra từ các nang lông.

Kính hiển vi cho ta thấy hình ảnh lớp biểu bì bên ngoài và lõi bên trong của một sợi tóc khi chúng rụng khỏi da đầu.

Số lượng các hạt "gai" vị giác ở trên lưỡi của một người trưởng thành có khoảng chừng 5.000 hạt.

Bạn có tin rằng, đây chính là hình ảnh vân tay ở phần đầu ngón tay khi được nhìn dưới kính hiển vi?

Hình ảnh móng tay trông có phần đáng sợ. Phần màu trắng là móng tay, phần vàng bên cạnh chính là phần bao quanh móng tay.

Rất nhiều tinh trùng đang cố xâm nhập, vượt qua lớp màng trong suốt bao quanh bề mặt của một quả trứng để thụ tinh.

... hay "lột trần" những loại quả chúng ta vẫn ăn thường ngày

Bức hình này cho bạn thấy phần da của trái đào một cách chi tiết. Da trái đào có kết cấu từ hàng ngàn sợi lông nhỏ với kích thước khá ngắn. Những dấu chấm đỏ là "lỗ chân lông" trên bề mặt trái đào.

Trung bình có khoảng 200 hạt trên một quả dâu tây. Thêm vào đó, chúng là trái cây duy nhất có hạt được bao quanh bên ngoài quả.

Do chứa nhiều chất flavonoid và carotenoid (hợp chất chống oxy hóa) nên nhiều người tin rằng, Kiwi là nữ hoàng trong các loại quả của sắc đẹp.

Bạn có hay, lượng nước trong nho chiếm tới 80% và điều này được thể hiện rõ nét với hình ảnh về mặt cắt một trái nho.

Thứ mà chúng ta thường gọi là cây chuối thực chất là một loại thân giả. Thân chuối thật nằm ngầm trong đất cơ.

Nguồn: DiscoveryMagazine, ScienceDump