Loài thú mới với bộ răng dữ dằn

Cảnh Hiếu, Theo 12:12 18/10/2010

Đây là loài động vật ăn thịt có vú mới tinh được phát hiện trong vòng 24 năm trở lại đây. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Một loài động vật có vú ăn thịt vừa được tìm thấy ở Madagascar. Loài thú mới này có kích cỡ bằng một con mèo bình thường với bộ lông màu nâu. Đây được cho là “họ hàng” của loài cầy mangut.
 
Đây là loài động vật mới...
 
...Còn đây là cầy mangut nhé!
 
Chúng có tên khoa học là Salanoia Durrelli, được đặt theo tên của Hội bảo tồn thiên nhiên hoang dã Durrell. Thực ra loài này đã từng được bắt gặp một lần trong khi đang bơi trên hồ vào năm 2004. Khi đó, các thành viên trong đội bảo tồn Durrell đang đi tìm loài chuột tre. Loài vật có bộ răng rất hung tợn này là phát hiện mới đầu tiên về động vật ăn thịt có vú trong vòng 24 năm trở lại đây.
 
Dữ dằn quá nhỉ?
 
Salanoia Durrell được tìm thấy tại khu rừng nhiệt đới phía tây cách Madagascar 50km. Hàm răng của chúng có vẻ khỏe và tỏ ra hung dữ hơn các loài tương tự, hơn thế nữa, cấu tạo của bộ móng vuốt cũng khác, có lẽ là để thích nghi với môi trường nước. Thức ăn của loài này phần lớn là động vật thân mềm và giáp xác.
 
Môi trường sống của chúng đây này!
 
Tuy vừa mới được phát hiện nhưng Salalnoia Durrell cũng bị cảnh báo là đang trên đà tuyệt chủng vì kết quả “lùng sục” khắp khu rừng chỉ thấy được hơn 50 cá thể. Đây cũng là “số phận” chung của nhiều loài động vật ở Madagascar khi môi trường sống hoang dã đang phải nhường diện tích cho đất nông nghiệp.