Lịch sử những món đồ chơi "hút hồn" teen (Phần 1)

Hương Ú, Theo 14:08 25/01/2011

Cùng khám phá những trò chơi đơn giản quen thuộc từ thuở bé nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Lego
 
Ra đời vào những năm 1940 tại Đan Mạch, trò chơi xếp hình với những viên gạch nhựa đầy màu sắc của hãng Lego thực sự đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Cái tên Lego là từ một cụm từ trong tiếng Đan Mạch “Leg Godt” nghĩa là “Chơi hết mình”. Từ những hình mẫu đơn giản đến những mô hình đồ sộ, sản phẩm của Lego dường như không có giới hạn về sự sáng tạo.
 

Giá thành không hề rẻ chút nào nhưng đó dường như không phải là trở ngại với những người đam mê trò chơi này. Từ năm 1998, người ta đã bắt đầu tổ chức cuộc thi Lego cho lứa tuổi thanh thiếu niên từ 9-14 tuổi mang tên FIRST Lego League như là một sân chơi cho các trẻ yêu thích nó từ khắp nơi trên thế giới. 
 
 
Những mẫu “hàng khủng”
 
Chiếc xe đua Ferrari “cáu cạnh”
 
Nguyên một thành phố LEGO luôn
 
Nathan Sawaya, một nghệ sĩ người New York còn “thổi hồn” nghệ thuật đương đại vào những mô hình Lego tạo cho nó một sức sống mới mang tính đột phá và được đánh giá rất cao bởi những nhà chuyên môn.
 
Nghệ thuật là đây
 
Thổi bong bóng
 
 
Đây là một trò chơi đơn giản có lịch sử lâu đời từ hơn 400 trăm năm trước. Hình ảnh những đứa trẻ thổi bong bóng xà phòng bằng những chiếc ống điếu làm từ đất sét đã được tìm thấy trong những bức họa có từ thế kỉ 17 ở châu Âu. Cho đến những năm 1940 khi một công ty tên là Chemtoy ở Chicago bắt đầu bán nó rộng rãi trên thị trường, trò chơi này đã trở nên vô cùng quen thuộc với trẻ em trên toàn thế giới.
 
 
Và dưới đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ Canada gốc Việt Fan Yang, trò chơi này được “nâng tầm” thành một môn nghệ thuật trình diễn đầy lôi cuốn. Lập 11 kỉ lục Guinness về thổi bóng bóng cùng vô số những buổi trình diễn ngoạn mục tại khắp nơi trên thế giới, Fan Yang đã ghi tên mình như một “bậc thầy” về thổi bóng bóng và thổi bùng lên đam mê của các bạn trẻ với trò chơi này.
 
Năm 2006, Fan Yang cũng đã ghé thăm Việt Nam với ba buổi biểu diễn tại Nhà hát tuổi trẻ Hà Nội như một lời tri ân đến nơi quê cha đất tổ.
 
Bong bóng với "muôn hình vạn trạng”
 
Xây lâu đài cát
 
Xây lâu đài trên cát là trò chơi quen thuộc của mọi trẻ nhỏ mỗi khi có dịp được đi chơi biển. Đơn giản nhưng cũng đầy say mê, nó đã được phát triển thành môn nghệ thuật điêu khắc trên cát với những đòi hỏi mang tính cao hơn về chuyên môn và sự sáng tạo.
 
Năm 1989, Giải World Champion cho môn nghệ thuật này lần đầu tiên đã được tổ chức tại Harrison, Canada để tôn vinh những nghệ sĩ tài hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Kỉ lục về lâu đài cát cao nhất thế giới từng được xây đạt chiều cao 15,1m tại bãi biển Myrtle, Bắc Carolina vào năm 2007.
 
 
Vào năm 2004, các nhà khoa học của trường đại học Bournemouth, Anh còn nghiên cứu và công bố công thức giúp cho các lâu đài cát đứng vững được trên biển :
 
0,125 x S = OW
 
Theo đó thì với 2,5 kg cát khô, bạn cần 321,5 g nước , dễ hiểu hơn là cứ 1 phần nước thì 8 phần cát. Nếu nhiều nước hơn thì các tường thành sẽ lỏng lẻo, còn ít nước quá thì cát sẽ không kết dính vào với nhau.
 
Lâu đài nàng tiên cá