Làm quen với chiếc khinh khí cầu khổng lồ

MX, Theo 06:02 06/10/2010

Skylifter có sức chuyên chở rất khủng: 150 tấn, hứa hẹn sẽ là một phương tiện hữu ích trong tương lai! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Khinh khí cầu có thể chuyên chở một khối lượng lớn thậm chí là cả một tòa nhà trong một quãng đường dài là ước mơ của những nhà thiết kế người Úc. Họ khẳng định rằng Skylifter (tên của chiếc khinh khí cầu khổng lồ đang ở trong giai đoạn "giấy tờ") khi ra đời sẽ là bước ngoặt quan trọng đối với loại khinh khí cầu có người lái vì nó sẽ chở được đến 150 tấn hàng hóa trong quãng đường dài gần 2 triệu km.
 
Thiết kế của Skylifter rất chắc chắn và đầy hứa hẹn.
 
Chiếc khinh khí cầu này được thiết kế giống như chiếc đĩa CD với lý do để tiện hơn trong việc điều khiển và chuyên chở trọng lượng nặng trong những điều kiện gió khác nhau.
 
 
Với chiều ngang là hơn 152m, cơ chế di chuyển của khinh khí cầu khổng lồ dựa trên những cánh quạt có thể điều chỉnh để chuyển hướng bay trong khi khoang chở ở bên dưới có nhiệm vụ đảm bảo sự chắc chắn. Slylifter có khả năng chở hàng với trọng lượng gấp 700 lần những trực thăng chuyên dụng khác.
 
Mẫu thử nghiệm làm bước đà cho Skylifter sau này là Betty. Có thể gọi Betty là phiên bản nhỏ hơn của Skylifter với chiều ngang dưới 3m và chỉ có thể chở được chưa đến 500g hàng hóa. Phiên bản nâng cấp tiếp theo trước khi tiến đến Skylifter thực sự có chiều rộng hơn 45m sẽ ra mắt sau 3 năm nữa.
 
Đây là Betty nhé!
 
 
Nếu thành công, dự án Skylifter sẽ là giải pháp cực kỳ hiệu quả đối với việc trợ giúp, tiếp tế lương thực, thuốc men cho các vùng dân cư xa xôi, hẻo lánh mỗi khi có bão lũ hoặc trong các trường hợp khẩn cấp.
 
Thử xem Betty và Skylifter sau này sẽ hoạt động ra sao?